Á hậu Diễm Trang bật mí về hôn lễ vào cuối năm

"Tôi từng nghĩ phải đến năm 27, 28 tuổi mình mới chịu “yên bề gia thất” chứ không phải 24, nhưng tôi đã bị “hạ gục” sớm hơn dự định..." - Diễm Trang chia sẻ.

Sau thông tin về việc lộ diện bạn trai á hậu Diễm Trang những ngày gần đây, cô cho biết, sẽ chính thức lên xe hoa vào tháng 12 tới.
Á hậu chia sẻ, bức ảnh cô tình tứ cùng vị hôn phu gây chú ý trên cộng đồng mạng chính là hình ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cưới ngoài trời của hai người tại Hội An - Đà Nẵng. Sắp tới, hai người sẽ chụp thêm một bộ ảnh cưới tại Ba Lan và về nước tổ chức lễ cưới vào cuối năm.

Trong chuyến ra Hà Nội thăm gia đình của hôn phu kết hợp chuyến công tác vừa qua, á hậu đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với phóng viên về kế hoạch tổ chức hôn lễ và những dự định của cặp đôi trong tương lai gần:

Á hậu Diễm Trang
PV: Quyết định kết hôn đúng khoảng thời gian con đường sự nghiệp đang độ “chín” nhất, chị có khi nào nuối tiếc về điều này?

PV: Không hề. Tôi nghĩ đơn giản lắm, duyên đến thì nên biết nắm bắt. Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh từ trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy không ủng hộ tôi đi thi vì lo ngại nếu tôi có giải, dấn thân vào showbiz rồi tình cảm sẽ không được như xưa, nhưng cuối cùng anh vẫn là người nhường nhịn, hy sinh vì tôi khá nhiều và hỗ trợ tôi rất đắc lực. Không có lý do gì để tôi cứ trì hoãn và để người đàn ông yêu thương mình như vậy phải chờ đợi quá lâu.

PV: Điều gì ở chồng sắp cưới đã khiến chị xiêu lòng?

PV: Sự nghiêm túc và chân thành ở anh mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc và yên bình. Tuy rất bận rộn với công việc ở Ba Lan nhưng cứ sau 2 tháng ở bên đó, anh lại dành 1 tháng về Việt Nam để được ở bên tôi. Mỗi khi gặp chuyện gì rắc rối, tôi có thể gọi cho anh tâm sự bất cứ lúc nào, bất kể ngày đêm. Anh là người đàn ông thông minh và rất biết lắng nghe, anh luôn cho tôi những lời khuyên rất chân thành và đầy kinh nghiệm.

Á hậu Diễm Trang hạnh phúc cùng vị hôn phu.
PV: Kết hôn rồi sẽ phải tính đến chuyện sinh con nữa, chị có ngại những lo toan, bận rộn của các “bà mẹ bỉm sữa” sẽ chiếm hết thời gian hoạt động của mình?

PV: Ôi, nghĩ đến đoạn này có vẻ hơi xa quá, tôi còn chưa kết hôn cơ mà (cười). Biết là sẽ bận rộn hơn gấp nhiều lần, sẽ phải chia sẻ quỹ thời gian của mình làm rất nhiều “mảnh” nhỏ, nhưng tôi vẫn nghĩ có em bé cũng là một cái duyên lớn, cái duyên của hạnh phúc và may mắn.

Tôi sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, những gì cuộc sống mang đến cho tôi, tôi sẽ đều hân hoan đón nhận. Gia đình bên chồng cũng rất mong có cháu nên chắc lúc đó mọi người sẽ vui mừng lắm.

Diễm Trang dạo chơi Hà Nội những ngày đầu thu trong chuyến ra thăm gia đình chồng tương lai.
PV: Anh chị dự định sẽ tổ chức hôn lễ như thế nào?

Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới. Theo dự định ban đầu thì hai gia đình định tổ chức tại hai địa điểm Vĩnh Long và Sài Gòn cùng một bữa tiệc nho nhỏ báo hỷ với bạn bè của anh bên Ba Lan. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang suy nghĩ thêm xem làm thế nào cho phù hợp nhất với văn hoá của cả 2 miền. Còn tuần trăng mật thì tôi vẫn đang lựa chọn thời gian và địa điểm hợp lý.

PV: Phần lớn các chân dài sau khi lên xe hoa thường ít xuất hiện trong showbiz nữa, thậm chí “mất hút” khỏi làng giải trí luôn để chăm sóc gia đình. Còn chị thì sao?

Dù xác định gia đình là số một, nhưng tôi hiểu sự nghiệp cũng quan trọng không kém đối với mỗi người phụ nữ hiện đại. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng cân bằng cả hai, chỉ hơi khác ở thứ tự ưu tiên thôi. Khi đã chu toàn tương đối tươm tất cho gia đình nhỏ, tôi sẽ đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn nữa cho công việc của mình.

Người đẹp sinh năm 1991 hiện đang rất hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
PV: Dù chưa vướng bận chuyện chồng con, đăng quang á hậu đã gần một năm nhưng tên tuổi của chị cũng có phần trầm hơn Hoa hậu Kỳ Duyên và á hậu Huyền My. Chị có sợ kết hôn rồi sẽ càng khó cho việc xây dựng hình ảnh?

PV: Tôi thích hình mẫu những người đẹp đình đám thế giới. Có thể cơ thể họ chưa thực sự hoàn hảo, nhan sắc họ chưa phải là bậc nhất, nhưng họ khẳng định vị trí bằng sự lao động miệt mài và tài năng thực sự trong một lĩnh vực nào đó, có thể là diễn xuất, làm MC hay ca sĩ, nhạc sĩ…

Tôi biết mình không có được hết những lợi thế về hình thể như nhiều hoa hậu, á hậu khác, nhưng tôi tin một cô gái không hoàn hảo về hình thức vẫn có thể “làm nên chuyện” nếu những quyết tâm và nỗ lực của cô ấy là hoàn hảo.

PV: Được biết, bạn trai chị hiện đang công tác tại Ba Lan là chủ yếu. Vậy sau khi kết hôn, chị có định xuất ngoại và định cư bên đó cùng chồng luôn không?

PV: Ồ không, nếu như vậy thì tôi sẽ phải gác lại hết những hoạt động của mình ở trong nước, tôi không muốn phải từ bỏ tất cả như vậy. Hiện tại, tuy ở Ba Lan khá nhiều nhưng anh vẫn thường về Sài Gòn, và thỉnh thoảng tôi cũng vẫn qua Ba Lan cùng anh.

PV: Đó là trước mắt, còn về lâu về dài chắc anh chị cũng sẽ vẫn “quy về một mối” phải không?

Diễm Trang: Chuyện đó còn phụ thuộc vào công việc của cả hai nên chúng tôi cũng cần thêm thời gian để tính toán sao cho phù hợp và thuận tiện nhất, chắc là phải đợi kết hôn xong, ổn định dần mọi thứ rồi mới biết được.

PV: Cảm ơn chị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Lâm Diễm Trang đăng quang Miss Teen 2010
Nguyễn Lâm Diễm Trang đăng quang Miss Teen 2010

Xuất sắc trong từng phần thi, thí sinh đến từ Vĩnh Long, Nguyên Lâm Diễm Trang đã đoạt danh hiệu Miss Teen 2010 trong đêm Chung kết diễn ra vào tối 14/11 tại Hà Nội

Nguyễn Lâm Diễm Trang đăng quang Miss Teen 2010

Nguyễn Lâm Diễm Trang đăng quang Miss Teen 2010

Xuất sắc trong từng phần thi, thí sinh đến từ Vĩnh Long, Nguyên Lâm Diễm Trang đã đoạt danh hiệu Miss Teen 2010 trong đêm Chung kết diễn ra vào tối 14/11 tại Hà Nội

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Tôi rất ngại khi được gọi là 'thần tiên tỉ tỉ'
Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Tôi rất ngại khi được gọi là 'thần tiên tỉ tỉ'

Nhiều người yêu mến đã gán nickname “thần tiên tỉ tỉ” cho Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Tôi rất ngại khi được gọi là 'thần tiên tỉ tỉ'

Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Tôi rất ngại khi được gọi là 'thần tiên tỉ tỉ'

Nhiều người yêu mến đã gán nickname “thần tiên tỉ tỉ” cho Hoa hậu Đặng Thu Thảo.

Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"
Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"

Nguyễn Lâm Diễm Trang, sinh năm 1991 đến từ Vĩnh Long, đã trở thành Đại sứ cà phê Việt Nam đầu tiên.

Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"

Nguyễn Lâm Diễm Trang trở thành "Nữ hoàng cà phê Việt Nam"

Nguyễn Lâm Diễm Trang, sinh năm 1991 đến từ Vĩnh Long, đã trở thành Đại sứ cà phê Việt Nam đầu tiên.

Á hậu Diễm Trang duyên dáng, thanh lịch ở Paris
Á hậu Diễm Trang duyên dáng, thanh lịch ở Paris

VOV.VN -Diễm Trang đã dạo chơi và thưởng ngoạn cảnh đẹp các nước Ba Lan, Pháp, Ý... Mỗi quốc gia đều để lại cho Á hậu những kỷ niệm đáng nhớ.

Á hậu Diễm Trang duyên dáng, thanh lịch ở Paris

Á hậu Diễm Trang duyên dáng, thanh lịch ở Paris

VOV.VN -Diễm Trang đã dạo chơi và thưởng ngoạn cảnh đẹp các nước Ba Lan, Pháp, Ý... Mỗi quốc gia đều để lại cho Á hậu những kỷ niệm đáng nhớ.