Á hậu Hàn Quốc đối mặt với án phạt 2.000 USD vì bán dâm

VOV.VN - Tại phiên tòa diễn ra vào chiều 23/6, Á hậu Sung Hyun Ah bị đề nghị mức
án phạt 2 triệu won (khoảng 2.000 USD) vì hành nghề mại dâm.

Cuối năm 2013, cảnh sát Hàn Quốc đã phát hiện ra một đường dây gái gọi với nhiều diễn viên, ca sĩ của showbiz Hàn. Trong đó có Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994 – Sung Hyun Ah. Cô cũng là một diễn viên tài năng, từng góp mặt trong một số bộ phim như “War of Flower”, “Bad Woman”, “Good Woman”, “The Scarlet Letter”...

 

Sung Hyun Ah

Từ giữa tháng 2/2014, Sung Hyun Ah đã phải 5 lần ra tòa. Trong phiên tòa mới nhất diễn ra vào chiều 23/6 tại Suwon, Sung Hyun Ah bị các công tố viên đề nghị mức án phạt hành chính 2 triệu won (khoảng 2.000 USD) vì tội hành nghề mại dâm trái phép.

Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 10/2010, cô đã “bán dâm” cho một doanh nhân giàu có 3 lần để đổi lấy 50 triệu won. Tòa cũng đã đề nghị mức phạt 3 triệu won cho doanh nhân 49 tuổi, từng dính líu với Sung Hyun Ah và 18 tháng tù giam cho nhân viên môi giới.

Tại phiên tòa ngày 23/6, Sung Hyun Ah phủ nhận tất cả các cáo buộc của bên công tố. Cô không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào với giới truyền thông và sẽ giữ im lặng đến ngày cuối cùng. Dự kiến, quyết định sẽ được tòa án đưa ra vào ngày 8/8.

Dù là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng nhưng cuộc sống đời tư của Sung Hyun Ah luôn ồn ào. Hôn nhân trắc trở, chồng cũ phá sản, 2 lần kết hôn… cô còn từng bị bắt gặp sử dụng thuốc lắc, xuất bản sách ảnh nude, kiện tụng với nhà sản xuất.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người mẫu bán dâm khiến "Làm đĩ" phải đổi tên
Người mẫu bán dâm khiến "Làm đĩ" phải đổi tên

Ra mắt đúng thời điểm nhạy cảm xung quanh việc người mẫu bán dâm, tiểu thuyết “Làm đĩ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng được chuyển thể sang kịch đã phải đổi tên thành “Làm…”.

Người mẫu bán dâm khiến "Làm đĩ" phải đổi tên

Người mẫu bán dâm khiến "Làm đĩ" phải đổi tên

Ra mắt đúng thời điểm nhạy cảm xung quanh việc người mẫu bán dâm, tiểu thuyết “Làm đĩ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng được chuyển thể sang kịch đã phải đổi tên thành “Làm…”.