Angela Phương Trinh chưa được phép đi diễn trở lại

VOV.VN - Đại diện Cục NTBD khẳng định không có chuyện cấp phép Angela Phương Trinh biểu diễn trở lại như lời khẳng định của ca sĩ này.

Ca sĩ trẻ Angela Phương Trinh vẫn trong thời hạn chấp hành lệnh phạt tạm cấm diễn và không có chuyện Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) cấp phép biểu diễn trở lại cho ca sĩ này. Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng Quản lý, Cục NTBD, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ông chưa hề nhận được chỉ thị nào của lãnh đạo Cục về việc cho phép ca sĩ này biểu diễn trở lại.

Hình ảnh biểu diễn phản cảm của Angela Phương Trinh tại bar Next Top Hà Nội 

Ông Nguyễn Thành Nhân cũng khẳng định mọi quyết định đều phải được thể hiện bằng văn bản chứ không có chuyện thông báo qua điện thoại như nữ ca sĩ đã vội vàng thông báo trên trang Facebook cá nhân và một số trang mạng đưa tin trước đó.

Ca sĩ Angela Phương trinh (tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh) đã bị Cục NTBD ra văn bản tạm dừng cấp phép biểu diễn vào đầu tháng 9/2013 do ăn mặc phản cảm trái với thuần phong mĩ tục.

Cụ thể là vào tháng 8/2013, Angela Phương Trinh biểu diễn gây sốc tại quán bar Next Top Hà Nội với bộ jumpsuit màu nude bó sát người may bằng chất vải mỏng, đính đá che những chỗ cần thiết nhưng vẫn nhìn rõ vòng một cũng như đồ lót.  Bộ trang phục xuyên thấu phản cảm và màn múa cột của diễn viên trẻ này bị dư luận phản ứng dữ dội.

Theo Cục NTBD, Hành vi thiếu văn hóa trong biểu diễn của nữ ca sĩ đã vi phạm Nghị định số 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Nghị định số 75/2010/ NĐCP của Chính phủ và Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Bên cạnh việc chấp hành hình phạt hành chính là phạt tiền, Angela Phương trình còn bị cấm diễn tạm thời nhưng trong văn bản không ghi rõ thời hạn cấm diễn.

Sau khi đóng tiền phạt vào trước Tết Nguyên đán 2014, ngày 17/2, Angela Phương Trinh đã vui mừng thông báo rộng rãi với báo chí về việc cô được phép biểu diễn sau khi gọi điện lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và được một cán bộ của Sở cho biết cô được biểu diễn trở lại từ sau ngày nộp phạt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD - đơn vị ra văn bản phạt đã khẳng định đến thời điểm này, Cục chưa cấp phép cho cô ca sĩ này đi hát trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên