Biến đổi nhan sắc của nghệ sĩ hài Thúy Nga theo năm tháng

Thúy Nga gắn bó với mái tóc dài, biến tấu nó cho phù hợp hoàn cảnh hay trang phục để làm mới hình ảnh.

Thúy Nga (trái) tên đầy đủ Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1976, quê ở Quảng Trị. Cô sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố là kỹ sư xây dựng, mẹ làm bác sĩ. Từ nhỏ Thúy Nga đã bộc lộ năng khiếu tấu hài trong nhà trường.
Thúy Nga ở tuổi 15 có đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh.
Năm 18 tuổi, Thúy Nga thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và trở thành học trò của nghệ sĩ Minh Nhí, quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất.
Dù được khen có gương mặt xinh xắn, những năm đầu mới ra trường, cô khá chật vật khi tìm chỗ đứng trong làng kịch.
Năm 2000, Thúy Nga gặp nghệ sĩ Hồng Vân và gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận. Có đất dụng võ, cô liên tục "làm mưa, làm gió" ở các vở kịch, tiểu phẩm hài. Thúy Nga ghi dấu trong mọi loại vai, từ cô bé tinh nghịch đến bà già láu cá.
Cô đặc biệt được yêu thích khi hóa thân thành các bà lão. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình "Gala Cười". Ba năm liên tiếp, họ đoạt giải "Nhóm hài trẻ được yêu thích". Sau đó hai nghệ sĩ tách riêng. Thúy Nga còn đóng phim truyền hình và điện ảnh như: "Chiếc chìa khóa vàng", "Lấy vợ Sài Gòn", "Khi đàn ông có bầu", "Bộ ba rắc rối"...
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2010 Thúy Nga kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư, sinh con - bé Nguyệt Cát. Lúc này Thúy Nga xây dựng hình ảnh đằm thắm, mặn mà. Cô tiếp tục nghề diễn trên các sân khấu hải ngoại.
Năm 2013, Thúy Nga gây bất ngờ khi dự thi Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới tại Mỹ. Cô giành giải á hậu.
Từ sau khi đoạt giải thưởng, diễn viên mặc gợi cảm hơn. Cô vẫn trung thành với mái tóc dài, lúc để thẳng, khi uốn xoăn. Năm 2015, cô và bố bé Nguyệt Cát "đường ai nấy đi". Diễn viên một mình nuôi con nhỏ.
Ở tuổi 40, Thúy Nga vẫn giữ được vóc dáng nhờ chăm tập gym. Cô ăn uống khoa học và chủ yếu ăn chay.
Nghệ sĩ chia sẻ cô thử nhiều trang phục và chỉ thấy hợp nhất với áo dài.
Ở tuổi 42, Thúy Nga dành hầu hết thời gian cho công việc và con gái. Diễn viên quyết định không kết hôn lần nữa vì ám ảnh từ nỗi đau tình cảm đã qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh hài Thúy Nga lần đầu xuất hiện với vương miện Á hậu
Danh hài Thúy Nga lần đầu xuất hiện với vương miện Á hậu

VOV.VN - Dù đạt danh hiệu Á hậu ở một cuộc thi nhan sắc, nhưng dường như khán chỉ nhớ đến một “con củ khoai” hay "bà già" Thúy Nga trên sân khấu.

Danh hài Thúy Nga lần đầu xuất hiện với vương miện Á hậu

Danh hài Thúy Nga lần đầu xuất hiện với vương miện Á hậu

VOV.VN - Dù đạt danh hiệu Á hậu ở một cuộc thi nhan sắc, nhưng dường như khán chỉ nhớ đến một “con củ khoai” hay "bà già" Thúy Nga trên sân khấu.

Danh hài Thuý Nga kể chuyện làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ
Danh hài Thuý Nga kể chuyện làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

VOV.VN - Thuý Nga chia sẻ, hiện cô hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ.

Danh hài Thuý Nga kể chuyện làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

Danh hài Thuý Nga kể chuyện làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

VOV.VN - Thuý Nga chia sẻ, hiện cô hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ.