Ca sĩ Phạm Thu Hà: Thà hát ít mà đi vào lòng khán giả

VOV.VN - Cái tên Phạm Thu Hà đã gây sự chú ý trong lòng công chúng sau album đầu tay “Classic meets Chillout”.

PV: Thu Hà lại mới ra  album với phần nhạc được thu liveband?

Ca sĩ Thu Hà: Ngày 4/9/2013, Hà cho ra mắt album Summer Singler nằm trong dự án Four Seasons. Khác với Spring Single hồi đầu năm, Summer Single nhẹ nhõm tươi mới hơn vì đề cao tính ngẫu hứng mộc mạc. Toàn bộ phần nhạc được thu liveband với Thanh Phương (guitar), Lưu Hà An (piano), Phan Kiên (bass) và Hùng Cường (trống).

Mọi người sẽ thấy sự pha trộn khéo léo của nhạc sĩ Thanh Phương khi chọn lựa màu âm nhạc giao thoa giữa pop, jazz và một chút cổ điển được cài cắm bằng những đoạn vocal viết mới cho quãng giọng thính phòng của Hà. Fall Single sẽ sớm được ra mắt. Hơn nữa, Hà còn có một dự án âm nhạc lớn ở TP. HCM sẽ được công bố trong thời gian gần đây.

PV: Album đầu tay của Thu Hà được trao giải Cống hiến và album của năm 2012. Để dọn đường cho việc ra album, Thu Hà đã ra một số single. Việc ra album dường như được lên kế hoạch khá bài bản khiến Thu Hà tự tin vào thành công?

Ca sĩ Thu Hà: Thu Hà may mắn là ngay từ đầu đã có một ekip làm việc nghiêm túc sát cánh bên mình. Chính vì vậy chặng đường đi ra sao, thực hiện như thế nào đều được lên kế hoạch chu đáo. Thực chất album "Classic meets Chillout" đã được thực hiện từ trước đó. Tuy nhiên để có thể đi một bước đường dài và để khán giả có thể cảm nhận được tác phẩm, Thu Hà đã chọn bài hát Habanera, là một ca khúc dễ nghe dễ đi vào lòng người để xây dựng một album riêng, tiếp đó là cho ra mắt MV Habanera và Spring Single. Tất cả có thể xem là bước đệm, một chất xúc tác trước khi chính thức tung ra album "Classic meets Chillout".


Ca sĩ Phạm Thu Hà. 

PV: Các ca sĩ khác thường đi hát để khán giả biết tới tên tuổi rồi mới ra album. Thu Hà thì ngược lại ra album khi tên tuổi còn khá xa lạ trong làng nhạc. Hơn nữa, album đầu tay còn chọn dòng nhạc kén người nghe. Thu Hà không thấy cách làm đó quá mạo hiểm sao?

Ca sĩ Thu Hà: Mỗi người có một cách đi riêng, không ai giống ai. Hà chọn cách đi như vậy bởi khi đạt được trình độ nhất định, kỹ thuật thanh nhạc sẽ tự nhiên, hát như nói. Lúc đó Hà mới tự tin xuất hiện trước công chúng. Việc cho ra mắt album "Classic meets Chillout" có thể xem là một thể nghiệm mạo hiểm nhưng may mắn cho Hà là nó đã phát huy tác dụng và đúng thời điểm.

PV: Vừa ra album đầu tay đã đoạt được giải thưởng âm nhạc uy tín. Có thể nói album này đã mở đường cho Thu Hà bước vào con đường âm nhạc một cách thuận lợi?

 Ca sĩ Thu Hà: Khi được đề cử giải Cống hiến, rồi lại được bình chọn là Album của năm, Thu Hà thật sự bất ngờ. Khi còn  là sinh viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Thu Hà đã nung nấu ý nghĩ thực hiện một album nhạc bán cổ  điển. Rồi cơ duyên đưa đẩy Hà gặp nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Hai anh em kết hợp với nhau để cho ra đời album như một cuộc chơi, thử sức của ca sĩ - nhạc sĩ. Chỉ đơn giản thế thôi chứ chưa Hà không nghĩ sẽ được gì từ album đó. Cho đến giờ Thu Hà vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng khi nhận tin album của mình đoạt giải. Thu Hà thấy mình thật may mắn. Hy vọng là may mắn luôn tiếp tục hành trình cũng với Hà.

PV: Sau album đầu tay thấy Thu Hà chỉ xuất hiện ở những sân khấu lớn. Thu Hà có vẽ khá kỹ trong việc lựa chọn chương trình mà mình tham dự?

Ca sĩ Thu Hà: Mỗi nghệ sĩ đều chọn cho mình cách riêng để tiếp cận khán giả. Thu Hà chỉ muốn khi đứng trên sân khấu, khán giả thưởng lãm và nói rằng Hà đã đi theo đúng con đường mà các thầy trong Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã hướng cho Hà đi. Vì vậy khi đi hát, Hà phải xây dựng hình ảnh cho mình. Thà hát ít mà đi vào lòng khán giả còn hơn diễn nhiều mà không tập trung, không có hồn thì sẽ phản tác dụng.

PV: Hà chọn dòng nhạc bán cổ điển vì thấy nhạc cổ điển khó thể hiện hay vì chiều theo thị hiếu của khán giả, bởi hiện nay không nhiều người thích nhạc cổ điển vì nó quá “nặng”? Hà có định theo đuổi dòng nhạc này lâu dài?

Ca sĩ Thu Hà: Hà chọn dòng nhạc bán cổ điển là vì đam mê. Sau ngần ấy năm học, âm nhạc cổ điển đã ngấm vào máu Hà. Thu Hà mong muốn mang nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả. Dĩ nhiên, Hà sẽ theo đuổi đam mê của mình đến cùng. Biết là khó, nhưng Hà vẫn tin là sẽ thành công.

PV: Thu Hà nói khi Thu Hà xuất hiện luôn có semi classic giao thoa với chillout. Chọn cho mình một lối đi riêng chưa bao giờ là dễ dàng? Dường như Thu Hà là người luôn muốn đương đầu với thử thách?

Album đầu tay "Classic meet Chillout" của Phạm Thu Hà đã được công chúng ghi nhận.

Ca sĩ Thu Hà: Lao động nghệ thuật luôn là công việc vất vả. Thu Hà sẽ luôn chọn cho mình một lối đi riêng như vậy để đối đầu với mọi khó khăn và thách thức phía trước. Và cái gì từ khó khăn mà đạt được thành công thì càng đáng quý.

PV: Chọn cho mình con đường đi riêng ấy, Thu Hà muốn khi mình xuất hiện không lẫn vào đâu được?

Ca sĩ Thu Hà: Mỗi người đều có một phong cách riêng. Thu Hà chọn phong cách riêng của Hà. Tuy nhiên mục đích cuối cùng vẫn là làm hài lòng các khán giả yêu quý của mình, dù là khán giả khó tính nhất.

PV: Ngoài bán cổ điển, Hà có định thử sức ở những dòng nhạc khác không?

Ca sĩ Thu Hà: Hà sẽ chỉ đi theo dòng nhạc bán cổ điển. Tuy nhiên trong thời gian tới có thể Hà sẽ kết hợp bán cổ điển với Rock, Pop… để đem lại nhiều điều thú vị mới cho khán giả.

PV: Hội tụ cả thanh lẫn sắc, lý do gì khiến Thu Hà bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp muộn như vậy?

Ca sĩ Thu Hà: Quá trình học của Thu Hà kéo dài mất 10 năm: 4 năm học trung cấp, 4 năm đại học, 2 năm cao học. Ngoài ra Hà còn mất thêm 2 năm để chữa bệnh. Khi vừa tốt nghiệp hệ đại Học, Hà biết tuổi của Hà không còn trẻ. Tuy nhiên nghệ thuật là không có tuổi. Quá trình học kéo dài làm cho Hà tin vào chuyên môn của mình. Khi Hà cảm thấy đã chín muồi Hà mới tự tin bước vào thị trường âm nhạc.

PV: Album đầu tay đoạt giải thưởng uy tín có khiến Hà gặp áp lực khi ra album tiếp theo?

Ca sĩ Thu Hà: Tất cả những album được thực hiện vì đam mê, mà đam mê thì không ép buộc được. Vì vậy, Hà không gặt bất kỳ áp lực nào.

PV: Trong thời gian tới với mong muốn chuyển tải những giai điệu đẹp của âm nhạc cổ điển đến với khán giả, Thu Hà sẽ cho ra đời một album mới theo dòng nhạc thính phòng. Sau bán cổ điển là nhạc cổ điển, Thu Hà đang thăm dò thị hiếu của người nghe nhạc hay muốn chinh phục đỉnh cao mới?

Ca sĩ Thu Hà: Hà luôn muốn chinh phục mọi đỉnh cao nhưng không phải vì thế mà Hà bất chấp tất cả mà vẫn luôn lắng nghe khán giả. Hà vẫn tự tin lựa chọn con đường của mình – cổ điển giao thoa.

PV: Việc theo đuổi dòng nhạc cổ điển không những vất vả lại không dễ kiếm tiền như dòng nhạc nhẹ, việc đầu tư cho album cũng rất tốn kém. Nếu không có sự giúp đỡ về mặt tài chính của gia đình, Thu Hà có thể tự mình theo đuổi được dòng nhạc này lâu dài?

Ca sĩ Thu Hà: Đúng là Hà không thể bước đi nếu không có sự ủng hộ của bố mẹ và anh chị của Hà. Hà cảm ơn mọi người nhiều lắm.

PV: Xin cảm ơn Thu Hà!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ trẻ gốc Việt đoạt giải cuộc thi nhạc pop quốc tế
Ca sĩ trẻ gốc Việt đoạt giải cuộc thi nhạc pop quốc tế

Một ca sĩ trẻ của Việt Nam đã đoạt giải ba trong cuộc thi nhạc pop quốc tế New Wave 2013 tổ chức tại Cộng hòa Latvia.

Ca sĩ trẻ gốc Việt đoạt giải cuộc thi nhạc pop quốc tế

Ca sĩ trẻ gốc Việt đoạt giải cuộc thi nhạc pop quốc tế

Một ca sĩ trẻ của Việt Nam đã đoạt giải ba trong cuộc thi nhạc pop quốc tế New Wave 2013 tổ chức tại Cộng hòa Latvia.

Ca sĩ Tấn Minh: Tôi không “lành” như mọi người nghĩ!
Ca sĩ Tấn Minh: Tôi không “lành” như mọi người nghĩ!

VOV.VN - “Một người hiền lành và chẳng có gì nổi bật thì không thể đứng được trong làng giải trí” - Tấn Minh thẳng thắn khẳng định.

Ca sĩ Tấn Minh: Tôi không “lành” như mọi người nghĩ!

Ca sĩ Tấn Minh: Tôi không “lành” như mọi người nghĩ!

VOV.VN - “Một người hiền lành và chẳng có gì nổi bật thì không thể đứng được trong làng giải trí” - Tấn Minh thẳng thắn khẳng định.

Ca sĩ Hoàng Tùng: Dành 5 năm cho album "Tình hoài hương"
Ca sĩ Hoàng Tùng: Dành 5 năm cho album "Tình hoài hương"

VOV.VN - Quán quân Sao Mai 2003 Hoàng Tùng đã dành tâm huyết trong 5 năm để cho ra sản phẩm âm nhạc thứ 2 của mình.

Ca sĩ Hoàng Tùng: Dành 5 năm cho album "Tình hoài hương"

Ca sĩ Hoàng Tùng: Dành 5 năm cho album "Tình hoài hương"

VOV.VN - Quán quân Sao Mai 2003 Hoàng Tùng đã dành tâm huyết trong 5 năm để cho ra sản phẩm âm nhạc thứ 2 của mình.

Mẹ ca sĩ Thanh Lam nói về "cú vấp đầu đời" của con
Mẹ ca sĩ Thanh Lam nói về "cú vấp đầu đời" của con

Lầm lỡ đầu đời của Thanh Lam đã được NSƯT Thanh Hương chấp nhận và hóa giải một cách êm nhẹ.

Mẹ ca sĩ Thanh Lam nói về "cú vấp đầu đời" của con

Mẹ ca sĩ Thanh Lam nói về "cú vấp đầu đời" của con

Lầm lỡ đầu đời của Thanh Lam đã được NSƯT Thanh Hương chấp nhận và hóa giải một cách êm nhẹ.