Nhóm thanh niên nghiện ma túy gây rối tại khu cách ly còn livestream lên facebook

VOV.VN - Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xử lý vụ nhóm thanh niên nghiện ma tuý gây rối còn livestream tại một khu cách ly tập trung ở phường Tân An. Hiện đợn vị đã tăng cường thêm lực lượng trực chốt tại khu cách ly này.

Vụ việc xảy ra tại khu cách ly tập trung số 2 tại phường Tân An, thị xã La Gi hiện đang cách ly 43 F1 là đối tượng nghiện ma tuý. Cụ thể vào ngày 27/8, khi lực lượng chức năng thực hiện test nhanh COVID-19, phát hiện 1 đối tượng đang thực hiện cách ly tập trung tại đây dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đưa đi điều trị. 

Sau đó, một nhóm gồm 5 người là T.N.P, D.V.L, T.P.Q (cả 3 đều ngụ ở thị xã La Gi); N.Đ.L (huyện Tánh Linh) và N.V.H (huyện Tuy Phong) đã tụ tập, kích động, gây rối.

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời giải thích, vận động nhưng nhóm này vẫn không chấp hành, còn phá cổng khu cách ly để thoát ra ngoài. Khi lực lượng chức năng tiến hành trấn áp thì tình hình mới ổn định.

Riêng các đối tượng tổ chức livestream trên Facebook được Công an thị xã La Gi tách ra làm việc dưới sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã.

Các đối tượng trên đã thừa nhận sai phạm và cho rằng vì có ca F0 cùng khu cách ly, sợ bị lây nhiễm nên đã có hành động sai trái; đồng thời đã ký cam kết xin được tiếp tục cách ly tập trung và không tái phạm.

Lực lượng chức năng xét thấy hành vi chưa đến mức quá nghiêm trọng, hậu quả không lớn và vi phạm lần đầu, thành khẩn hối cải nên cho các đối tượng tiếp tục cách ly tập trung và lập hồ sơ vi phạm để sau khi hoàn thành cách ly sẽ xử phạt vi phạm hành chính để răn đe.

Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, trưởng Công an thị xã La Gi cho biết, qua vụ việc trên, một lần nữa cho thấy việc cách ly, điều trị đối với người nghiện ma tuý đang là vấn đề rất khó khăn và áp lực cho lực lượng bảo vệ.

"Các đối tượng đến nay cũng nhận thức cơ bản tốt, chấp hành, nhưng về lâu dài cũng đề phòng tái diễn. Hiện công an thị xã đang cũng cố lại lực lượng tại đây gồm có 12 đồng chí được trang bị đầy đủ các phương tiện công cụ để ứng xử kịp thời. Luôn trực đường dây nóng đối với trực ban hình sự trong công an thị xã cũng như quân sự. Khi nào có vụ việc xảy ra thì các lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn sẽ ứng phó ngay", Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ bác sĩ làm lây lan dịch bệnh tại Bình Thuận bị thôi việc
Nữ bác sĩ làm lây lan dịch bệnh tại Bình Thuận bị thôi việc

VOV.VN - Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với nữ bác sĩ Khoa sản do làm lây lan dịch bệnh. 

Nữ bác sĩ làm lây lan dịch bệnh tại Bình Thuận bị thôi việc

Nữ bác sĩ làm lây lan dịch bệnh tại Bình Thuận bị thôi việc

VOV.VN - Ngày 28/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với nữ bác sĩ Khoa sản do làm lây lan dịch bệnh. 

Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 16 tại thị xã La Gi đến ngày 8/9
Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 16 tại thị xã La Gi đến ngày 8/9

VOV.VN - Trong 5 ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở thị xã La Gi chưa có dấu hiệu giảm. Trong bản đồ COVID-19 của Bình Thuận, thị xã La Gi đang là vùng có nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 16 tại thị xã La Gi đến ngày 8/9

Bình Thuận thực hiện Chỉ thị 16 tại thị xã La Gi đến ngày 8/9

VOV.VN - Trong 5 ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở thị xã La Gi chưa có dấu hiệu giảm. Trong bản đồ COVID-19 của Bình Thuận, thị xã La Gi đang là vùng có nguy cơ rất cao (vùng đỏ).

Người bán hàng rong ở Bình Thuận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người
Người bán hàng rong ở Bình Thuận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

VOV.VN - Chiều 23/8, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quy định về chính sách hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Người bán hàng rong ở Bình Thuận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

Người bán hàng rong ở Bình Thuận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người

VOV.VN - Chiều 23/8, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quy định về chính sách hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ.

Bình Thuận thêm 1 ca tử vong do Covid-19
Bình Thuận thêm 1 ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (22/8 ), Bình Thuận ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Còn tại Ninh Thuận hôm nay cũng có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Bình Thuận thêm 1 ca tử vong do Covid-19

Bình Thuận thêm 1 ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (22/8 ), Bình Thuận ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Còn tại Ninh Thuận hôm nay cũng có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận
Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

VOV.VN - Trên xe lúc này không chở bệnh nhân mà chở 2 hành khách có sức khỏe bình thường từ vùng dịch TP.HCM về Phan Thiết, Bình Thuận.

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

Liên tục phát hiện xe cứu thương chở người trái phép từ vùng dịch về Bình Thuận

VOV.VN - Trên xe lúc này không chở bệnh nhân mà chở 2 hành khách có sức khỏe bình thường từ vùng dịch TP.HCM về Phan Thiết, Bình Thuận.