Charlize Theron bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng nạn nhân bị hiếp dâm

VOV.VN - Nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích khi so sánh việc báo chí xâm phạm đời tư của cô giống với hành động hiếp dâm.

Sự việc xảy ra khi Charlize Theron xuất hiện trên kênh truyền hình Sky News để quảng bá cho bộ phim mới nhất của mình mang tên “A Million Ways To Die In The West”.

Khi được hỏi có bao giờ dùng mạng để tìm kiếm thông tin về mình hay không, nữ diễn viên 38 tuổi trả lời: “Tôi không làm điều đó để giữ cho mình được thanh thản. Khi sống trong một thế giới luôn bị soi mói, bạn sẽ cảm thấy như bị hiếp dâm vậy".

Charlize Theron

Theo New York Daily News, câu trả lời của Theron ám chỉ đến việc các tay săn ảnh luôn bám theo, soi mói và không ngừng tung tin đồn về cuộc sống cá nhân của cô. Tuy nhiên, việc Theron so sánh việc xâm phạm đời tư với việc bị cưỡng hiếp đã khiến cô nhận phải nhiều chỉ trích.

Đông đảo cư dân mạng cho rằng, cách nói của Theron quá lạnh lùng, tàn nhẫn và coi thường nỗi đau của nạn nhân bị hiếp dâm.

Katie Russell từ tổ chức Rape Crisis England, lên án: "Thật thất vọng khi người nổi tiếng lại nói năng như thế và biến bạo lực tình dục thành phương tiện so sánh với chuyện khác”. Sonia Ossorio, người đứng đầu Tổ chức quốc gia về phụ nữ ở New York cho rằng: “Cưỡng hiếp là một trong những tội ác đáng sợ nhất, nó gây ra những chấn thương tâm lý nặng nề. Là một người nổi tiếng, tôi hy vọng Theron nhận thức được những gì mình tuyên bố”.

Sau “sự cố”, người hâm mộ cho rằng Theron nên chính thức xin lỗi chứ không phải là dùng lý do để biện minh cho sai lầm của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên