Tổng thống Ukraine bất ngờ đến thăm tòa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Ngày 4/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Tòa án Hình sự Quốc tế diễn ra một ngày sau khi Ukraine phủ nhận cáo buộc của Nga về việc sử dụng 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào Điện Kremlin.

Trước đó, vào đêm 3/5 (giờ địa phương), Văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin. Lực lượng an ninh Nga đã sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử để bắn hạ cả 2 chiếc UAV trong khuôn viên Điện Kremlin ở thủ đô Moscow.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vụ tấn công bằng UAV vào nơi ở của Tổng thống Nga là “hành động khủng bố” và nhắm đến nhà lãnh đạo Vladimir Putin.

Ông Peskov cho biết, Tổng thống Putin không ở trong Điện Kremlin lúc xảy ra sự việc. Ông Putin hiện đang ở dinh tổng thống ở Novo-Ogaryovo, phía Tây thủ đô Moscow.

Trong chuyến thăm Phần Lan hôm 3/5, Tổng thống Ukraine nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin. Chúng tôi để vấn đề đó cho tòa án xử lý”.

Dù chuyến thăm của ông Zelensky đến Tòa án Hình sự quốc tế không được chính thức xác nhận, nhưng các nhân viên tòa án cho biết một lá cờ Ukraine đã được treo bên ngoài tòa nhà.

Trước đó, ngày 18/3, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. ICC cho rằng hoạt động nói trên diễn ra sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, khả năng đưa Tổng thống Putin tới ICC là rất khó xảy ra vì tòa án không có chức năng thực thi lệnh bắt giữ và nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ không đến quốc gia nào trong số 123 thành viên ICC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”
Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khiến cuộc phản công dự kiến nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ diễn ra không thành công.

Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”

Những thách thức khiến cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ “đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khiến cuộc phản công dự kiến nhằm đẩy lùi lực lượng Nga có thể sẽ diễn ra không thành công.

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin
Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin
Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.