Chuyện nghệ sĩ Việt lên Facebook dọa…tự tử

VOV.VN - Ngày càng có nhiều dòng chia sẻ, than thở của các sao Việt trên facebook, thậm chí là dọa tự tử khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Phong trào dọa tự tử

Làn sóng văn hóa Hàn Quốc tràn vào Việt Nam qua phim ảnh, âm nhạc đã tạo ra những sự thay đổi lớn trong văn hóa và lối sống của giới trẻ. Các nghệ sĩ, ca sĩ trẻ ngày càng giống các ngôi sao của xứ sở kim chi. 

Bên cạnh những thay đổi tích cực dễ thấy còn có cả những ảnh hưởng tiêu cực. Tưởng như chuyện các nghệ sĩ, diễn viên Hàn Quốc “rào rào” theo nhau tự tử gây rúng động showbiz Hàn chỉ là “chuyện lạ xứ người” thì giờ đây, đọc status trên Facebook của không ít nghệ sĩ nước nhà, nhiều người không khỏi giật mình thảng thốt. 

Chẳng hạn như ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn, liên tục gặp sự cố khi bị ca sĩ Quốc Thiên, nhạc sĩ Toàn Thắng "tố" sử dụng ca khúc mà không xin phép, rồi đến chuyện đồn đại chia tay Hương Tràm, hẹn hò với "hot girl" khác, cộng với việc bị một lượng lớn người hâm mộ tẩy chay, đả kích hàng ngày, đã khiến anh trở nên “tuyệt vọng”. Anh chàng đã chia sẻ trên Facebook của mình rằng: “Đen nhất cái quả đất này luôn. Thề luôn là quá đen luôn. Phương án tốt nhất là tự tử được rồi đấy”.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn than thở muốn tự tử trên Facebook

Phải chăng áp lực từ một môi trường đầy thị phi hay “mốt thời thượng” từ showbiz Hàn đã khiến các nghệ sĩ nước nhà có những suy nghĩ quái gở như vậy?

Hay như ca sĩ Hương Tràm, chuyện cô có những lời lẽ vô ơn với Thu Minh - huấn luyện viên "Giọng hát Việt" của mình đã khiến cô phải hứng chịu vô vàn “gạch đá” từ người hâm mộ, đến nỗi cô cũng có ý định… tự tử: “Chỉ một câu nói, vô hình chung đã khiến Tràm bị lên án quá nhiều. Từ sáng đến giờ đã nhìn thấy không ít cụm từ: vô ơn, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván… Xin lỗi mọi người, nếu không có facebook để viết ra e rằng chỉ có nước tự tử”.

Ở chương trình X-Factor mùa đầu tiên này, sau khi thừa nhận đã giả làm Huyền Minh để đi thi, ca sĩ Anh Thúy đã không chịu nổi áp lực từ dư luận. Cô chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng: “Thôi thì mình chết đi, biến mất khỏi thế gian này… Cả Anh Thúy và Huyền Minh đều sẽ không còn tồn tại nữa… Xin lỗi tất cả mọi người…”.

Gần đây nhất, vào ngày 26/7, cả cộng đồng Facebook lẫn bạn bè và người thân của siêu mẫu Dương Yến Ngọc cũng nháo nhào đi tìm cô khi đọc được “tâm thư” chia sẻ ý định muốn tự tử của cô. Có thể sự suy sụp khi bị chồng đối xử tệ bạc, bạn bè không tin tưởng cô trong scandal với ca sĩ Pha Lê đã đẩy Dương Yến Ngọc tới những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, trong bức “tâm thư”, cô cũng đã nhận ra rằng việc nuôi ý định tự tử là đang làm điều bất hiếu với cha mẹ…

Căn bệnh dễ lây lan? 

Cuộc sống của những con người thuộc về công chúng luôn là những ánh hào quang lấp lánh mà ai cũng mơ ước. Nhưng mặt trái của nó là những áp lực, những thị phi mà không phải ai cũng có sẵn bản lĩnh để đối mặt. Nghệ sĩ cũng chỉ là những con người bình thường, có thể cười trên sân khấu nhưng khóc sau cánh gà và những người yếu đuối, dễ nhạy cảm cũng sẽ dễ gục ngã khi phải chịu áp lực từ dư luận.

Việc nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc theo nhau tự tử có thể đã gây sốc cho dư luận, nhưng điều đó không quá khó hiểu khi nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã phát triển tới mức độ chuyên nghiệp. Điều đó kèm theo những áp lực rất lớn trong cuộc sống mà những ai không thể “chịu đựng” đã tìm cho mình con đường tiêu cực nhất. 

Những chia sẻ của Hương Tràm trong vụ "vô ơn" với Thu Minh, cũng khiến nữ ca sĩ trẻ muốn... tự tử

Và câu chuyện này dường như cũng sẽ không là ngoại lệ với giới showbiz Việt Nam khi xu hướng bắt chước ánh hào quang xứ Hàn là chủ đạo. Các nghệ sĩ có vẻ dễ dàng muốn chết hơn khi gặp phải vấn đề trong cuộc sống và sự nghiệp, dễ dàng coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”.

Dù việc tự tử là thật hay chỉ là lời dọa dẫm cũng đều là suy nghĩ ích kỷ và tiêu cực của mỗi người. Nhưng đã là người của công chúng, nhất là các nghệ sĩ trẻ, tài năng - những thần tượng trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là với giới trẻ, việc họ sống thế nào, nghĩ ra sao cũng sẽ có ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới những người hâm mộ này, đặc biệt là sự hình thành cảm xúc và nhân cách của tầng lớp thanh thiếu niên.

Bên cạnh những nỗ lực phát triển tài năng, việc tự rèn luyện cho mình bản lĩnh sống và lối sống chuẩn mực là việc mà các nghệ sĩ trẻ Việt Nam nên làm để “phong trào dọa tự tử” không trở thành căn bệnh lây lan trong showbiz Việt và trong lớp trẻ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên