Nhiều hoạt động tri ân các cựu chiến binh diễn ra trên khắp nước Nga

VOV.VN - Dù đang chịu tác động do Covid-19 nhưng nhiều nơi khắp nước Nga đã tổ chức hoạt động tri ân các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Mỗi ngày, số lượng các gương mặt mới bổ sung vào đội ngũ tình nguyện viên lại tăng lên khi chỉ riêng Ban điều hành ở Moscow đã có tới 18.000 tình nguyện viên đăng ký để tham gia vào các hoạt động tri ân các cựu chiến binh. Họ mang thực phẩm, thuốc men, bưu thiếp cũng những lời chúc mừng đến cho các cựu chiến binh.

001.jpg
Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga tặng hoa cho cựu chiến binh. Nguồn: rosgvard.ru

Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã kêu gọi người dân thể hiện sự gần gũi về tinh thần với các cựu chiến binh nhân ngày Chiến thắng. Theo lời ông, quà tặng, lời chúc mừng đã được mang đến, nhưng điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm với các cựu chiến binh là thể hiện sự gắn bó về tình cảm và tâm hồn với họ. Ông cho rằng, đây sẽ là điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm cho các cựu chiến binh hiện nay.

Chỉ riêng ở Moscow đã có 4 Trung tâm các cuộc gọi hoạt động. Mọi người có thể gọi điện thoại để chúc mừng các cựu chiến binh Nhân ngày Chiến thắng. Các cựu chiến binh cũng nhận được từ các tình nguyện viên những lá thư cảm ơn với những lời chúc mừng ấm áp, bày tỏ lòng biết ơn của các thế hệ hiện nay.

Hoạt động mang tên "Cảm ơn", nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng, được Lực lượng Vệ binh Nga ủng hộ. Các nhân viên mang hàng hóa thiết yếu đến thăm người già, các cựu chiến binh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cũng như gia đình của những người đã hy sinh.

002.jpg
"Diễu binh ở nhà". Nguồn: rosgvard.ru
003.jpg
Tình nguyện viên tặng hoa cho cựu chiến binh ở tỉnh Ivanovo. Nguồn: Ivanovo.bezformata.com

Cô Iana Ursu-trợ lý của người đứng đầu Cơ quan Vệ binh quốc gia của thành phố Moscow cho biết: “Lực lượng Vệ binh quốc gia Moscow tham gia vào hoạt động mang tên “Cảm ơn” trong khuôn khổ dự án “Sự tưởng nhớ của nhân dân vì Hòa bình”. Chúng tôi giúp đỡ cho tất cả những cán bộ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vu, những người có hoàn cảnh sống khó khăn, mang đến cho họ thực phẩm và giúp đỡ mọi mặt”.

Không chỉ giúp đỡ về vật chất, mà Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga còn chú trọng mang đến niềm vui tinh thần cho các cựu chiến binh. Họ đã chúc mừng hơn 400 cựu chiến binh của Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại bằng hành động “Diễu binh ở nhà” nhân kỷ niệm 75 Chiến thắng. Trước nhà của mỗi người lính tiền tuyến, đội danh dự đã tiến hành một cuộc diễu hành long trọng, và các nhạc sĩ quân đội của dàn nhạc trung đoàn biểu diễn những giai điệu của những năm chiến tranh. Các cựu chiến binh xem biểu diễn từ cửa sổ của các ngôi nhà và nhiều người trong số họ không ngăn được những giọt nước mắt xúc động.

Ở một số nơi, các tình nguyện viên, sinh viên và nhiều người đang trồng cây để thể hiện nghĩa vụ của mình đối với những người đã chiến đấu, bảo vệ quê hương trong cuộc chiến với kẻ thù tàn ác và cứu thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít.

Ở tỉnh Tver, các nhân viên của một trong những khu lâm nghiệp, cùng với các học sinh và tình nguyện viên Chiến thắng đã trồng hơn 4.000 cây thông, tạo ra một khu rừng tưởng nhớ về quê hương của người anh hùng của Liên Xô Alexei Tomsky.

Cô Ksenia Ovsyanikova, một người tham gia phong trào “Tình nguyện viên Chiến thắng” chia sẻ: “Đối với tôi, đây là thêm một cơ hội để ghi nhớ lịch sử của đất nước chúng ta và để tưởng nhớ về tất cả các anh hùng đã chiến đấu vì tương lai của chúng ta. Trong số những người thân của tôi, chỉ có cụ  Ivan Dick  đã tham gia chiến đấu. Cụ đã trải qua toàn bộ cuộc chiến, và tôi muốn một lần nữa cảm ơn cụ vì bây giờ tôi có cơ hội được sống dưới bầu trời hòa bình”.

004.jpg
Trồng hoa ở dưới cửa sổ nhà cựu chiến binh ở tỉnh Yaroslav. Nguồn: city-yaroslavl.ru

Tại tỉnh Amur đã diễn ra hoạt động tặng hoa cho các cựu chiến binh. Bà Svetlana Aksenova -Chủ tịch Nghị viện tỉnh Amur nói về ý nghĩa của việc làm này: “Chúng tôi tiến hành hoạt động nhớ đến những người còn sống cho đến hiện nay, nhớ đến những cựu chiến binh của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trong năm quan trọng này - 75 năm Chiến thắng Vĩ đại. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã cho chúng tôi được sống dưới bầu trời hòa bình hiện nay. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả những người đã bảo vệ Tổ quốc nhân ngày Chiến thắng!”

Các hoạt động tặng quà, bưu thiếp, tặng hoa, gọi điện thoại chúc mừng và nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực khác dành cho các cựu chiến binh vẫn đang diễn ra ở khắp nơi trên đất nước Nga. Những việc làm này phần nào thể hiện được lòng biết ơn của thế hệ hiện nay đối với những người đã chiến đấu vì Tổ quốc, đem lại hòa bình cho đất nước Nga trong Cuộc chiến tranh vệ quốc Vĩ đại, cũng như góp phần quan trọng cứu loài người khỏi thảm họa Phát xít trong Thế chiến II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Pháp chúc mừng Nga nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng
Mỹ, Pháp chúc mừng Nga nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo đã trao nhau những lời chúc mừng và thảo luận về nhiều vấn đề nóng trên thế giới cũng như hợp tác song phương.

Mỹ, Pháp chúc mừng Nga nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng

Mỹ, Pháp chúc mừng Nga nhân kỷ niệm 75 năm Chiến thắng

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo đã trao nhau những lời chúc mừng và thảo luận về nhiều vấn đề nóng trên thế giới cũng như hợp tác song phương.

Nga tổ chức lễ diễu binh trên không ở 47 thành phố vào ngày 9/5
Nga tổ chức lễ diễu binh trên không ở 47 thành phố vào ngày 9/5

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố, vào ngày 9/5 sẽ có lễ diễu binh trên không và bắn pháo hoa ở các thành phố của Nga.

Nga tổ chức lễ diễu binh trên không ở 47 thành phố vào ngày 9/5

Nga tổ chức lễ diễu binh trên không ở 47 thành phố vào ngày 9/5

VOV.VN - Tổng thống Nga V.Putin đã tuyên bố, vào ngày 9/5 sẽ có lễ diễu binh trên không và bắn pháo hoa ở các thành phố của Nga.

Nga ghi nhận hơn 177.000 ca mắc Covid-19, đứng thứ 5 thế giới
Nga ghi nhận hơn 177.000 ca mắc Covid-19, đứng thứ 5 thế giới

VOV.VN - Tổng số ca mắc Covid-19 đã tại Nga đã hơn 177.000 trường hợp, vượt hai bậc lên thứ 5 trên thế giới về số lượng ca mắc Covid-19.

Nga ghi nhận hơn 177.000 ca mắc Covid-19, đứng thứ 5 thế giới

Nga ghi nhận hơn 177.000 ca mắc Covid-19, đứng thứ 5 thế giới

VOV.VN - Tổng số ca mắc Covid-19 đã tại Nga đã hơn 177.000 trường hợp, vượt hai bậc lên thứ 5 trên thế giới về số lượng ca mắc Covid-19.