Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” hiến tuỷ cho con gái ung thư

Đạo diễn Đỗ Đức Thành xuống tóc, cùng con gái chiến đấu với ung thư. Anh cũng chính là người cho con tuỷ trong cuộc phẫu thuật ghép sắp tới. 

Đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa chia sẻ hình ảnh anh và con gái xuống tóc trước khi bắt đầu cuộc chiến đấu mới. Năm ngoái, cô con gái 20 tuổi của đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" đã phải tiến hành ghép tuỷ của em trai nhưng căn bệnh tiến triển không tốt. Anh chia sẻ với VietNamNet thời điểm tháng 3/2019 rằng đã chi khoảng 15 tỷ để chữa bệnh cho con ở Singapore. 

Hai cha con cùng quyết định xuống tóc. 

Cuối tháng 9 này Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành sẽ phải ghép tủy lần 2 và người cho tủy chính là người bố. Xác định hai cha con sẽ cùng bị rụng tóc trong cuộc điều trị tới nên  Đỗ Đức Thành và Hạnh An tự cạo đầu cho nhau. 

Anh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi nắm chặt tay con, bước đi trên một hành trình. Một hành trình không biết sẽ hết bao lâu, không biết sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền. Chỉ có điều, hành trình này không có chỗ cho sự sợ hãi, mệt mỏi. Không có chỗ để lùi lại mà phải luôn ngẩng cao đầu, bước đi.

Hai cha con luôn giữ tinh thần lạc quan trong thời gian chiến đấu với bệnh tật. 

Là người làm cha, làm mẹ, trong mọi hoàn cảnh thì dù có 1% cơ hội cứu con, chúng tôi cũng phải cố gắng dù rằng có những lúc tôi cảm thấy bất lực. Nhưng tôi không tuyệt vọng, vì tôi tin rằng những trái tim nhân hậu sẽ giúp đỡ, chia sẻ khó khăn này với chúng tôi bằng tình yêu lớn lao và vì điều kỳ diệu sẽ đến, con tôi khỏe lại. “Con khỏe lại” chắc chắn đó là những lời từ hạnh phúc nhất trong hành trình này và trong cả cuộc đời của tôi".

Đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết chi phí cho đợt ghép tuỷ này vào khoảng 200.000 đô la Singapore (khoảng 3,3 tỷ đồng). Tuy nhiên gia đình vẫn còn thiếu gần 70.000 đô la Singapore (hơn 1 tỷ đồng) mới đủ. Do vậy dù ngại nhưng Đỗ Đức Thành vẫn quyết định đăng số tài khoản lên trang cá nhân để xin sự giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng mạng. "Tôi xin, không dám vay vì  không biết khi nào trả được”, anh nói. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trúc “nghiện” Mai Thu Huyền trở lại với “Những ngọn nến trong đêm 2“
Trúc “nghiện” Mai Thu Huyền trở lại với “Những ngọn nến trong đêm 2“

VOV.VN -Nữ diễn viên xinh đẹp Mai Thu Huyền sẽ tiếp tục trở lại với vai Trúc "nghiện" trong bộ phim truyền hình "Những ngọn nến trong đêm 2". 

Trúc “nghiện” Mai Thu Huyền trở lại với “Những ngọn nến trong đêm 2“

Trúc “nghiện” Mai Thu Huyền trở lại với “Những ngọn nến trong đêm 2“

VOV.VN -Nữ diễn viên xinh đẹp Mai Thu Huyền sẽ tiếp tục trở lại với vai Trúc "nghiện" trong bộ phim truyền hình "Những ngọn nến trong đêm 2". 

Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” sát cánh bên con gái bị ung thư máu
Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” sát cánh bên con gái bị ung thư máu

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đưa con gái sang Singapore để hóa trị theo phương pháp mới.

Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” sát cánh bên con gái bị ung thư máu

Đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” sát cánh bên con gái bị ung thư máu

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đưa con gái sang Singapore để hóa trị theo phương pháp mới.

Mai Thu Huyền đưa mẹ dự ra mắt phim “Những ngọn nến trong đêm 2“
Mai Thu Huyền đưa mẹ dự ra mắt phim “Những ngọn nến trong đêm 2“

VOV.VN - Chiều 18/2, tại buổi giới thiệu phim "Những ngọn nến trong đêm 2", mẹ của nữ diễn viên Mai Thu Huyền đã có mặt để chúc mừng cô và đoàn làm phim.

Mai Thu Huyền đưa mẹ dự ra mắt phim “Những ngọn nến trong đêm 2“

Mai Thu Huyền đưa mẹ dự ra mắt phim “Những ngọn nến trong đêm 2“

VOV.VN - Chiều 18/2, tại buổi giới thiệu phim "Những ngọn nến trong đêm 2", mẹ của nữ diễn viên Mai Thu Huyền đã có mặt để chúc mừng cô và đoàn làm phim.