Đấu giá 89 tác phẩm của huyền thoại John Lennon

VOV.VN - Bộ sưu tập những bản viết, bản vẽ tay và bản ký bút của John Lennon trong 2 cuốn sách nổi tiếng của ông được bán đấu giá tại Mỹ.

Ngày 4/6 tới, các bản viết tay, bản vẽ tay và bản ký bút của “huyền thoại” âm nhạc John Lennon sẽ được bán đấu giá tại New York (Mỹ). Đó là những bản gốc từng được cựu thành viên ban nhạc Beatles sử dụng để xuất bản sách vào giữa những năm 1960.

Những bản vẽ tay của John Lennon được trưng bày và bán đấu giá

89 bản gốc khác nhau có giá dao động từ 500 – 70.000 USD, đều được chính John Lennon thực hiện và cho ra mắt trong 2 cuốn sách nổi tiếng: “In His Own Write” (xuất bản năm 1964) và “A Spaniard in The Works” (xuất bản năm 1965). Các tác phẩm này được đánh giá là những tư liệu quý lớn nhất của John Lennon bên cạnh các sáng tác âm nhạc. 

Bản viết tay của John Lennon, nằm trong bộ sưu tập bán đấu giá tại Mỹ

Chương trình đấu giá các tác phẩm đồng thời để kỷ niệm 50 năm ban nhạc Beatles xuất hiện lần đầu tại Mỹ trong chương trình Ed Sullivan. Dự kiến, bộ sưu tập tác phẩm sẽ có tổng giá thu được là 850.000 – 1,8 triệu USD.

Bên cạnh đó, các tác phẩm đấu giá còn bao gồm cả một bản giới thiệu do chính Paul McCartney viết riêng cho cuốn sách “In His Own Write” và một bản nhạc guitar.

Nội dung cuốn sách đề cập tới những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời, sự nghiệp của John Lennon và “mối duyên” gặp gỡ Paul McCartney. Nhưng cuốn sách được minh họa sinh động bằng những hình ảnh vẽ tay và được diễn tả với ngôn ngữ độc đáo./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên