Fans phẫn nộ vì BTS thắng giải Nghệ sĩ châu Á nhưng vẫn bị mỉa mai

VOV.VN - Nhiều người cho rằng giải Nghệ sĩ nổi tiếng của BTS chỉ là do lực lượng fans hùng hậu trên mạng xã hội hô hào bình chọn.

Lễ trao giải Nghệ sĩ châu Á (Asia Artist Awards) 2018 vừa được tổ chức  tại Seoul, Hàn Quốc vào tối 28/11 với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trong khu vực.

BTS nhận giải Daesang.

Trong đó, BTS là nhóm nhạc vinh dự khi liên tiếp ẵm 5 giải thưởng, trong đó có giải lớn nhất là giải thưởng Daesang. Giải thưởng ở 4 hạng mục khác của BTS lần lượt là: Giải thưởng vinh danh thành tựu dành cho ngành Du lịch Hàn Quốc, Nghệ sĩ nổi tiếng, Giải thưởng Fabulous và Nghệ sĩ của năm.

Tuy nhiên, một người hâm mộ có tài khoản Twitter "BTS_DidThat", cho biết có một lượng người dùng Twitter đã mỉa mai và châm chọc BTS vì thành công của họ, đặc biệt việc nhận được giải thưởng Nghệ sĩ nổi tiếng (Popularity). Những người dùng này dường như không hiểu được sức ảnh hưởng cấp độ toàn cầu với các chàng trai K-pop.

"ARMY (tên cộng đồng fans của BTS), tất cả các bạn có thấy điều gì đang diễn ra không? Mọi người chúc mừng BTS vì độ nổi tiếng nhưng sau đó mỉa mai họ vì không hiểu sao BTS được yêu thích đến vậy", người này viết.

Thông điệp dường như ám chỉ đến việc BTS chưa được lòng đối với nhiều nền văn hóa, và nhiều người cho rằng các giải ghi nhận sự nổi tiếng đó chỉ do lực lượng fans hùng hậu trên mạng xã hội hô hào bình chọn. Người dùng này là một fan của BTS đang sinh sống ở Mỹ, cho rằng nhóm nhạc bắt đầu trở nên dễ tiếp cận với công chúng nhưng vẫn chưa hoàn toàn được hiểu rõ.

Mặc dù có một số ý kiến trái chiều nhưng đa số người hâm mộ BTS đều rất vui mừng với những chiến thắng./.

Các giải thưởng tại Asia Artist Awards 2018:

Giải Daesang: BTS, Lee Byung Hun

Focus Award: D-CRUNCH, W24, Kim Yong Ji, JinJu Hyeong, Shin Hyeon Su

Nghệ sĩ trẻ triển vọng: fromis_9, SF9, Cha Eun Woo và Jung In Seon

Làn sóng mới: KARD, gugudan, WJSN, Seolhyun (AOA)

Nghệ sĩ được yêu thích: Chung Ha và Sung Hoon

Giải thưởng vinh danh thành tựu dành cho ngành Du lịch Hàn Quốc: BTS và Lee Byung Hun

Ca khúc lịch sử: Se7en

Nghệ sĩ yêu thích của Star Pay: BTS, IU và Sehun (EXO)

Đạo diễn trình diễn xuất sắc nhất: Son Sung Deuk (Biên đạo của BTS)

Nhà sản xuất xuất sắc nhất: Pdogg (Nhà sản xuất của BTS)

Giải thưởng bình chọn: Jinyoung, Snuper, Jasper Liu, Kwak Siyang

Giải thưởng Best Creator: Won Dong Yeon

Nghệ sĩ Châu Á hot nhất: Wanna One và IU

Giải thưởng Eco Creator: Park Hae Jin

Giải thưởng Fabulous: BTS, TWICE, Ha Jung Woo và Lee Byung Hun

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt mặt BTS, PSY trở thành nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất Kpop
Vượt mặt BTS, PSY trở thành nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất Kpop

VOV.VN - Dù sở hữu lượng fan "khủng" với mức độ lan tỏa toàn cầu nhưng BTS lại không lọt top những ngôi sao giàu có nhất Kpop.

Vượt mặt BTS, PSY trở thành nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất Kpop

Vượt mặt BTS, PSY trở thành nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất Kpop

VOV.VN - Dù sở hữu lượng fan "khủng" với mức độ lan tỏa toàn cầu nhưng BTS lại không lọt top những ngôi sao giàu có nhất Kpop.

Phim tài liệu của nhóm BTS lập kỳ tích vượt mặt One Direction
Phim tài liệu của nhóm BTS lập kỳ tích vượt mặt One Direction

VOV.VN - Bộ phim tài liệu của BTS đã phá vỡ kỷ lục 1,2 triệu vé bán ra mà One Direction đã lập ra trước đó với "One Direction: Where we are" vào năm 2014.

Phim tài liệu của nhóm BTS lập kỳ tích vượt mặt One Direction

Phim tài liệu của nhóm BTS lập kỳ tích vượt mặt One Direction

VOV.VN - Bộ phim tài liệu của BTS đã phá vỡ kỷ lục 1,2 triệu vé bán ra mà One Direction đã lập ra trước đó với "One Direction: Where we are" vào năm 2014.