Hoa hậu Hà Kiều Anh kể chuyện “khóc cười” lần đầu đóng cảnh khoả thân

VOV.VN -Ít ai biết, Hoa hậu Hà Kiều Anh phải làm nhiều nghề để kiếm sống và từng có cảnh khỏa thân trong bộ phim “Người tình trong mơ” của đạo diễn Trần Phương.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 1992, Hà Kiều Anh từng có những cảnh khỏa thân trong bộ phim Người tình trong mơ của đạo diễn Trần Phương. Trong chương trình “Phụ nữ quyền năng” tập 6 vừa qua, Hà Kiều Anh đã chia sẻ những kỷ niệm dở khóc dở cưới của quãng thời gian mới hoạt động nghệ thuật này.

Chương trình “Phụ nữ quyền năng”. 

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong năm 1992 khi mới 16 tuổi. Là thí sinh trẻ tuổi nhất đăng quang ngôi vị danh giá trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu, nhan sắc của cô được đánh giá rất cao lúc bấy giờ. Trở thành Hoa hậu Việt Nam, đi đóng phim, Hà Kiều Anh là cái tên đình đám của làng giải trí mẹ chị vẫn là người theo sát chăm sóc và bảo vệ con gái.

 Hà Kiều Anh từng có những cảnh khỏa thân trong bộ phim Người tình trong mơ của đạo diễn Trần Phương. 

Tai tiếng, thăng trầm trong sự nghiệp hay tình yêu, chị thú nhận, vượt qua nhẹ nhàng hơn nhờ có mẹ. “Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam thì Hà Kiều Anh đã làm người mẫu rồi, tuy nhiên ở giai đoạn đó catse cuả người mẫu lại quá thấp, catse của Hoa hậu lại cao hơn nhiều, thế là mình quyết tâm lén gia đình đi thi. Vì trong gia đình Hà Kiều Anh quan niệm rằng ‘Xướng ca vô loài’ nhưng vì mong muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống nên đã giấu gia đình đi thi, chính vì vậy, hành trang đi thi hoa hậu của Hà Kiều Anh chỉ là bộ áo dài trắng học sinh. Nhưng đến vòng trong báo chí đăng và cả nhà biết. Lúc đó bố mẹ biết rồi mắng yêu: ‘Tại sao con đi thi không báo cho gia đình biết để mọi người biết, để cổ vũ con chứ’. Sau đó mẹ dẫn Hà Kiều Anh đến gặp NTK Sĩ Hoàng may đồ cho để đi thi”.

Hà Kiều Anh chọn điện ảnh sau khi đăng quang.

Hào quang đến khi 16 tuổi đã giúp một cô gái trẻ trở nên nổi tiếng và được công chúng biết đến nhiều hơn. Những ngày sau đó, cuộc sống của chị gắn với những dự án nghệ thuật. Có gia thế khủng nhưng Hà Kiều Anh không theo đuổi con đường khoa bảng, chị chọn điện ảnh là công việc của mình ngay sau khi đăng quang điểm hình qua các bộ phim như: Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông...”Trước khi thi Hoa hậu, Hà Kiều Anh  đã tham gia tuyển sinh phim của Nhà văn hoá Thanh Niên của đạo diễn Lê Hoàn Hoa, nhưng kết quả những người tham gia lại không được chọn. Tuy nhiên, sau đó lại được đạo diễn Trần Phương tham gia vai nhỏ cùng anh Lê Tuấn Anh và chị Thu Hà trong bộ phim ‘Người tình trong mơ”.

MC Mai Thu Huyền xinh đẹp tại chương trình.

Lúc đấy, phim ‘Người tình trong mơ’ đã được quay, nhưng trong lúc quay gần nhà Hà Kiều Anh, có một anh kêu lại rồi dẫn đi gặp đạo diễn Trần Phương. Sau khi trao đổi, và rất vui khi được đóng chung với trai đẹp, đó là anh Lê Tuấn Anh, thế là nhận lời ngay. Tuy nhiên, khi ra đến một hòn đảo tại Nha Trang, đạo diễn bảo cởi áo ra quay, lúc đó Hà Kiều Anh khóc quá trời khóc và đòi về không đóng nữa. Nhưng cô thư ký bảo đã ký hợp đồng rồi không đóng phải đền hợp đồng rất nhiều tiền, sau đó để cho Hà Kiều Anh mặc đồ lót, có màn che chắn và đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ còn lại quay phim và anh Tuấn Anh. Sau đó về không dám nói với mẹ, sợ bị la vì còn nhỏ và chưa có gia đình. Khổ nổi, phim này lại lên sóng đúng lúc Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu, thế là quyết tâm nói hết mọi việc với mẹ”.

Nếu thành công trên con đường nghệ thuật khi còn nhỏ, nhưng trong những năm làm nghệ thuật, thì hẳn nhiều khán giả đều biết được những thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên, dù sóng to gió lớn thế nào vẫn không làm cô nản lòng. “Ngày xưa mong muốn trở thành hoa hậu đấy, nhưng sau khi trở thành hoa hậu rồi mới thấy nó là một gánh nặng và mong rằng phải chi Hà Kiều Anh chỉ là một người bình thường để cuộc đời nhẹ nhàng, yêu ai bỏ ai, vấp ngả sụp đổ công ty lừa tình lừa tiền chỉ mình biết, mẹ biết thôi nhưng đằng này cả xã hội lại biết. Mà thậm chí còn quá lên nhưng không thể giải trình được, không lẽ lên báo thanh minh giải trình về cuộc đời của mình. Thế là Hà Kiều Anh quan niệm rằng có vấp ngã thì mình cũng phải đứng dậy để tìm hướng giải quyết khác, luôn lạc quan mà sống”.

Ngoài những vất vả để lăn lộn kiếm sống và có được sự thành công, hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay của Hà Kiều Anh thì trong tập 6 ‘Phụ nữ quyền năng’ còn gặp gỡ cô ca sĩ hải ngoại Kavie Trần, một người nghệ sĩ hết lòng đam mê làm nghệ thuật và cũng phải vượt qua rất nhiều rào cản để được sống với niềm đam mê âm nhạc của mình.

Kavie Trần gặp khó khăn khi đến với âm nhạc.

Sinh ra tại Việt Nam nhưng lớn lên tại Mỹ, Kavie Trần đã rất khó khăn khi bước từng bước một đến với âm nhạc bởi chị không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Cha mẹ đều là những giáo sư tiếng tăm tại Mỹ và trong gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, vì sợ con vất vả nên cha mẹ chị luôn muốn con từ bỏ nghệ thuật nhưng ước mơ được ca hát và đứng trên sân khấu trong chị chưa lúc nào bị dập tắt bởi vậy Kavie đã quyết định rời bỏ thế giới phồn hoa, một thân một mình trở về quê hương lập nghiệp.

Kavie đã quyết định rời bỏ thế giới phồn hoa, một thân một mình trở về quê hương lập nghiệp.

Những khó khăn, thử thách cũng dần qua đi, những vất vả cũng được đền đáp xứng đáng hứa hẹn  những mùa quả bội thu. “Gia đình luôn ngăn cản và không ủng hộ con đường ca hát nên Kavie đã không có nhiều cơ hội để đến với những trung tâm ca nhạc ở hải ngoại trong thời gian vừa đoạt giải nhất của cuộc thi âm nhạc. Thế nhưng sức mạnh vô hình của lòng yêu nghệ thuật một cách mãnh liệt đã giúp Kavie đủ bản lãnh và ý chí để vượt qua tất cả những gian nan, thử thách và chưa bao giờ Kavie có ý định muốn từ bỏ ca hát”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh, U50 vẫn đẹp quên tuổi
Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh, U50 vẫn đẹp quên tuổi

Đăng quang Hoa hậu từ năm 16 tuổi, đến nay đã có đến 3 thiên thần nhỏ nhưng vẻ đẹp cũng như vóc dáng của Hà Kiều Anh vẫn luôn tươi trẻ và cuốn hút.

Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh, U50 vẫn đẹp quên tuổi

Hoa hậu 3 con Hà Kiều Anh, U50 vẫn đẹp quên tuổi

Đăng quang Hoa hậu từ năm 16 tuổi, đến nay đã có đến 3 thiên thần nhỏ nhưng vẻ đẹp cũng như vóc dáng của Hà Kiều Anh vẫn luôn tươi trẻ và cuốn hút.

Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu đắt tiền đi sự kiện
Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu đắt tiền đi sự kiện

VOV.VN - Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu để chào đón sự kiện thương hiệu Dolce&Gabbana có mặt tại Việt Nam.

Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu đắt tiền đi sự kiện

Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu đắt tiền đi sự kiện

VOV.VN - Gia đình Hà Kiều Anh và Đoan Trang diện hàng hiệu để chào đón sự kiện thương hiệu Dolce&Gabbana có mặt tại Việt Nam.