Hoa hậu Triệu Thị Hà xin trả vương miện: Đợi chỉ đạo của Bộ

VOV.VN -Theo Cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn, việc xin trả vương miện của Triệu Thị Hà phải đợi chỉ đạo của Bộ VH, TT&DL...

Như tin đã đưa, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 – Triệu Thị Hà (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) đã nộp đơn xin trả lại vương miện vì lý do sức khỏe.

Theo đơn xin trả lại danh hiệu gửi Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011, Triệu Thị Hà đã đưa ra lý do sức khỏe không tốt, không đủ điều kiện để thực hiện các quy chế của Ban tổ chức và Ban chỉ đạo. Vì vậy, cô xin được trả lại danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần 2 - năm 2011. Để đảm bảo sự nghiêm minh của Ban tổ chức, Ban chỉ đạo và Ban giám khảo, cô có hứa sẽ vẫn giữ gìn đạo đức, tư cách để không làm ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 – Triệu Thị Hà - Ảnh: Vietnamnet

Để làm rõ hơn về việc này, sáng 19/5, phóng viên VOV đã liên hệ với bà Đoàn Thị Kim Hồng - Chủ tịch HĐQT công ty CIAT (đơn vị phối hợp cùng Uỷ ban Dân tộc tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 2 - năm 2011) nhưng do bà Kim Hồng đang bận công việc ở nước ngoài nên chưa thể trả lời.

Đại diện CIAT cho biết thêm, ngay khi bà Kim Hồng về nước sẽ có những thông tin cụ thể và đầy đủ về vấn đề này trước truyền thông, báo chí để mọi người nắm rõ.

Lý do Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 – Triệu Thị Hà xin trả vương miện là do sức khỏe không tốt - Ảnh: Vietnamnet.

Tuy nhiên, nếu xét theo quy định hiện hành về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu thì không có quy định cụ thể về vấn đề này.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục đã tiếp nhận hồ sơ xin rút vương miện, báo cáo từ phía công ty CIAT đơn vị tổ chức cuôc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam về trường hợp của Triệu Thị Hà. Nhưng, đây là cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cấp phép nên mọi hướng giải quyết đều phải chờ ý kiến của Bộ chỉ đạo. Vì vậy, hiện tại, Cục cũng chưa thể đưa ra hướng giải quyết cuối cùng về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên