Hồng Đăng “Người phán xử” thú nhận những lần “đắc tội” với vợ

Nam diễn viên “Người phán xử" thú nhận, anh không ít lần “đắc tội” với vợ vì đam mê xe.

“Chiếc xe ô tô đáng giá một tỉ thì tôi sẽ “khai man” thành mấy trăm cho vợ đỡ xót, kể cả xe máy cũng thế”. Tuy nhiên, Hồng Đăng nói, anh may mắn có vợ rất tâm lý.

Nhờ ngoại hình điển trai mà diễn viên Hồng Đăng là lựa chọn của rất nhiều đạo diễn truyền hình khi cần vai "soái ca".

Hiện tại, Hồng Đăng hiện đang được công chúng quan tâm với vai diễn Lê Thành - con ông trùm thế giới ngầm trong phim "Người phán xử". Đây là một vai diễn khá lạ với hình ảnh trước giờ của Hồng Đăng trên phim. Lê Thành là chuyên viên tâm lý lạnh lùng, điềm đạm và khôn ngoan.

Hóa thân vào vai Lê Thành là hình ảnh khá lạ so với những vai diễn của Hồng Đăng trước giờ. Lê Thành là chuyên viên tâm lý lạnh lùng, điềm đạm và khôn ngoan.

Trong tập 34 vừa phát sóng tối qua (19/4), đám cưới của Lê Thành với Bích Ngọc bất thành và Lê Thành bị công an bắt khiến ông trùm giận dữ, lo lắng.

Với Hồng Đăng, Lê Thành là vai diễn hoàn toàn mới mà anh chưa từng trải qua, cũng là vai diễn “nặng” nhất mà anh được trải nghiệm từ trước đến nay.

Trước giờ Hồng Đăng gắn liền với hình ảnh soái ca.

Cũng giống như rất nhiều diễn viên khác trong phim, với sức hút của "Người phán xử", Hồng Đăng nhận được những phản ứng gần như ngay lập tức của khán giả theo diễn biến của nhân vật qua từng tập phim. Không thể không nhắc đến, trong tập 17, nhân vật Lê Thành đã cản trở ông trùm giết Thế "chột" vào phút chót, khiến khán giả thực sự phẫn nộ. Hồng Đăng đã bày tỏ cảm xúc trước điều này một cách dí dỏm.

"Đọc nhiều bình luận, từ phẫn nộ đến chửi rủa, có bạn lại phân tích rất chi tiết…Thật sự, dù theo chiều hướng nào, tôi cũng rất cảm ơn khán giả đã và đang rất yêu bộ phim này. Xin được chúc quý khán giả sẽ luôn yêu và ủng hộ bộ phim như bây giờ nhé. Mở bài này để nhận các loại gạch về sửa nhà đây".

Chia sẻ cùng PV Dân trí, Hồng Đăng cho biết: Được công chúng yêu mến là đích mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng hướng đến" và với anh giải thưởng khán giả bình chọn là giải cao quý nhất. Năm 2016, Hồng Đăng đã nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Hồng Đăng từng khẳng định, nhân vật Lê Thành khác hẳn với con người anh ngoài đời. Khác với Lê Thành, Hồng Đăng hoạt bát và sôi nổi hơn, không lạnh lùng như trong phim. Tuy nhiên, người viết vẫn nhận ra nét tính cách điềm đạm khá tương đồng với anh ở ngoài đời.

Trong câu chuyện của mình, Hồng Đăng nhắc nhiều đến gia đình, đến vợ và hai cô công chúa nhỏ. Với nụ cười duyên và gương mặt thư sinh điển trai, ít ai ngờ Hồng Đăng đã bước qua tuổi 30 và là bố của hai cô công chúa. Hồng Đăng kết hôn từ năm 20 tuổi. Anh gọi vợ thân thương là "mẹ Nhím".

Hồng Đăng chưa bao giờ tiếc nuối vì lập gia đình sớm ảnh hưởng phần nào đến con đường công danh, sự nghiệp. Anh cho rằng, nếu không kết hôn sớm, chưa chắc anh đã có động lực, điểm tựa vững chắc để phát triển sự nghiệp như bây giờ.

“Thực ra tôi không phải người lãng mạn, vợ tôi cũng khá tâm lý và hiểu tính cách của tôi nên đôi khi chỉ cần tôi có những hành động đỡ khô khan hơn so với ngày thường là cô ấy cảm thấy vui rồi. Có khi chẳng là ngày gì, tôi vẫn muốn hai vợ chồng cùng đi spa, mua trang sức, mua túi xách… Đàn ông lãng mạn thì thường xuyên lãng mạn, với vợ, tôi thường đột xuất lãng mạn", Hồng Đăng chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của Hồng Đăng.

Bận rộn lăn lộn ngoài phim trường, điều Hồng Đăng luôn đau đáu trong lòng là làm sao có thời gian bên gia đình nhiều nhất. Chính vì thế, mỗi khi rảnh rỗi, anh lại tranh thủ đưa vợ con đi chơi, đưa bà xã đi “phượt”. Chuyến đi xa nhất mà hai vợ chồng nam diễn viên từng tự lái ô tô khám phá là Sa Pa, Văn Chấn...

Anh đặt mục tiêu năm nay phải đưa cả gia đình đi du lịch nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi bé Nhím sắp vào lớp 1. Anh muốn con gái được "chơi hết mình trước khi bước chân vào con đường học hành một cách tự tin nhất và thoải mái nhất".

Mỗi khi sắp xếp được thời gian, anh lại tranh thủ lái xe đưa cả nhà về quê tại Yên Bái, cho con gái được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành, lấy thực phẩm sạch ở quê rồi lại mang ra Hà Nội...

Là con út trong gia đình có bố mẹ làm công nhân viên chức, trở thành diễn viên là điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Hồng Đăng yêu thích kinh doanh và biết kiếm tiền từ khá sớm. Nam diễn viên từng kinh doanh điện thoại di động và mô tô để thỏa niềm đam mê.

Sau này, nhờ sự động viên của vợ và mẹ, Hồng Đăng mới nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp diễn viên truyền hình và bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Hồng Đăng và cô con gái dễ thương.

“Từ khi còn là sinh viên, khả năng tài chính không có, tôi đã ước mơ có một chiếc mô tô phân khối lớn, dù cũ cũng được, sau này, tôi nỗ lực phấn đấu trong công việc để có tiền mua được chiếc xe mình thích, cho đến giờ đã hoàn thành được ước mơ ngày ấy.

Vì là ước mơ, nên khi đạt được, tôi thấy xe ô tô hay mô tô cũng như… cô vợ của tôi. Khi chơi xe, tôi để ở nhà rất nhiều xe, vợ thi thoảng cũng phàn nàn. Hiện tại, tôi có hai chiếc xe mô tô, 2 chiếc xe máy”, Hồng Đăng kể.

Là một nam diễn viên điển trai, soái ca nhưng Hồng Đăng luôn giữ được khoảng cách với các diễn viên nữ để bảo vệ tổ ấm của mình. Hai vợ chồng anh rất tôn trọng và thấu hiểu nhau.

Vì sở thích “tốn kém” này mà không ít lần Hồng Đăng bị vợ phàn nàn. Sợ vợ giận, không ít lần nam diễn viên phải nói dối. “Chiếc xe đáng giá một tỉ thì tôi sẽ “khai man” mấy trăm. Các bà vợ hay xót tiền nên tôi tư vấn cho vợ “cơm không ăn, gạo còn đó”, không lo lãng phí đâu. Khi nào không muốn sử dụng chiếc xe đó nữa hoàn toàn có thể bán nên vợ tôi không phàn nàn nữa”, Hồng Đăng kể.

Tuy "phàn nàn", nhưng vợ cũng tâm lý vì biết rất rõ xe cộ là sở thích của anh. "Vợ hiểu tôi không phải mua để “làm màu” gì cả. Mỗi khi lấy xe ra để đi, đa phần những chuyến đi của tôi đều là với gia đình, hiếm khi tôi đi một mình", nam diễn viên nói.

Người ta vẫn bảo nổi tiếng đi liền với tai tiếng, nhưng có thể nói Hồng Đăng là một trong những diễn viên trẻ có đời tư sạch, anh nói không với scandal. Ngay cả khi đóng cặp với các nữ diễn viên đình đám của showbiz Việt, anh cũng luôn giữ được khoảng cách để bảo vệ tổ ấm của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phán xử tập 33: Lộ diện người “đỡ đạn” cứu Lê Thành thoát chết
Người phán xử tập 33: Lộ diện người “đỡ đạn” cứu Lê Thành thoát chết

VOV.VN - Tiếng súng vang lên nhằm thẳng hướng Lê Thành nhưng được "quý nhân" đỡ đạn thay, anh đã thoát chết lần 2 trong tập 33 "Người phán xử".

Người phán xử tập 33: Lộ diện người “đỡ đạn” cứu Lê Thành thoát chết

Người phán xử tập 33: Lộ diện người “đỡ đạn” cứu Lê Thành thoát chết

VOV.VN - Tiếng súng vang lên nhằm thẳng hướng Lê Thành nhưng được "quý nhân" đỡ đạn thay, anh đã thoát chết lần 2 trong tập 33 "Người phán xử".

“Người phán xử” tập 34: Hạnh bị hãm hiếp, Thành bị bắt trong ngày cưới
“Người phán xử” tập 34: Hạnh bị hãm hiếp, Thành bị bắt trong ngày cưới

Hạnh trong hình dạng thảm hại, đau đớn hỏi hai anh trai có phải đã “bán mình” không. Trong khi đó, Lê Thành đã bị “đánh úp” ngay trong ngày cưới.

“Người phán xử” tập 34: Hạnh bị hãm hiếp, Thành bị bắt trong ngày cưới

“Người phán xử” tập 34: Hạnh bị hãm hiếp, Thành bị bắt trong ngày cưới

Hạnh trong hình dạng thảm hại, đau đớn hỏi hai anh trai có phải đã “bán mình” không. Trong khi đó, Lê Thành đã bị “đánh úp” ngay trong ngày cưới.

“Người phán xử” tập 34: Lê Thành bị bắt ngay trong ngày cưới
“Người phán xử” tập 34: Lê Thành bị bắt ngay trong ngày cưới

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn và "thoát thân", cuối cùng Lê Thành đã bị công an bắt giữ ngay trên đường đi đến tiệc cưới.

“Người phán xử” tập 34: Lê Thành bị bắt ngay trong ngày cưới

“Người phán xử” tập 34: Lê Thành bị bắt ngay trong ngày cưới

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn và "thoát thân", cuối cùng Lê Thành đã bị công an bắt giữ ngay trên đường đi đến tiệc cưới.