Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại TPHCM

VOV.VN - Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thực hiện quyết liệt, số lượng người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TPHCM ngày càng tăng nhanh. TPHCM đang dần tiến tới đạt mục tiêu đề ra.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho việc gặp gỡ, tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) vô cùng khó khăn, thế nhưng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thực hiện quyết liệt, số lượng người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TPHCM ngày càng tăng nhanh. TPHCM đang dần tiến tới đạt mục tiêu đề ra.

Mưa dầm thấm lâu…

Đầu tháng 12, chị Đào Tuyết Mai 47 tuổi,  ở phường Cầu Kho, Quận 1 TPHCM có dịp dự một buổi tuyên truyền về BHXH tự nguyện. Cùng với chị Mai, có hơn 30 người làm nghề kinh doanh tự do, buôn bán nhỏ tham dự buổi tuyên truyền này và thắc mắc, băn khoăn nhiều nội dung. Ngay sau hội thảo kết thúc, các nhân viên bưu điện, BHXH Quận 1 đã tiếp cận, đến tận nơi tiếp tục giải đáp tư vấn cho người dân. Có đến gần 50% người trong số này đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có cả chồng làm nghề lái xe tự do và nhiều người hàng xóm của chị.

Chị Đào Tuyết Mai bày tỏ: “Tôi cũng nghe một vài lần về BHXH, cứ tưởng là phải làm việc trong nhà nước mới được lương hưu chứ không nghĩ là tham gia BHXH tự nguyện thì rồi sẽ được lương hưu. Mức đóng cũng rẻ mà linh hoạt”.

Còn với bà Bà Trần Thị Nga, ở khu phố 6, Phường Tân Định, Quận 1, sau khi tham gia BHXH tự nguyện thì giờ đây bà trở thành đại lý tuyên truyền tích cực về BHXH tự nguyện ở phường. Bằng uy tín và thực tiễn trải nghiệm của mình, mỗi lần họp hội phụ nữ, hội người cao tuổi, bà giải thích, vận động tuyên truyền về quyền lợi cho họ hiểu để tham gia và vận động cả con cháu họ. Phường giao chỉ tiêu vận động 11 người tham gia trong năm nay nhưng bà đã vượt chi tiêu, vận động được 16 người người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, với mức mua là từ hơn 138.000 đến 600.000 đồng/tháng. 

“Tôi tham gia vận động BHYT hộ gia đình ở phường cũng mấy năm rồi. Nhưng năm nay tôi mới vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Những người già thì còn phân vân vì cũng đã lớn tuổi hết rồi, nhưng đối với người trẻ tuổi rất tâm đắc, tiếp nhận thông tin rất tốt. Mình phân tích cho họ là chỉ đóng hàng tháng nhưng đến khi về già, không ai lo lắng cho, không phiền đến con cái vì đã nhận được khoản lương hưu rồi” - bà Nga nói.

Trải qua thời gian bị gián đoạn vì COVID-19, BHXH phối hợp với Bưu điện quận tích cực ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Từ ngày 28/9/2020, mỗi tuần 3 ngày, các tuyên truyền viên đến từng người dân, khu phố trên địa bàn 10 phường. Cuối tháng 9/2020 số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.602 người. Đến ngày 27/11, đã có 1.654 người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 63.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Cái khó ló cái khôn

Chị Đỗ Thị Hoàng Hà, tổ truyền thông và khai thác, BHXH Quận 1 cho biết: việc mời người dân đến hội trường để phổ biến kiến thức, giải đáp, hướng dẫn cặn kẽ các quy định về BHXH tự nguyện, quyền lợi và trách nhiệm của các bên khi tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên hiệu quả đăng ký tham gia vẫn không cao. Đây chủ yếu là cơ hội tăng tương tác với người dân, lưu giữ thông tin để liên lạc, tiếp cận.

Sau buổi hội thảo, nhân viên BHXH và bưu điện sẽ tiếp tục đến tận từng con phố, ngõ hẻm, tiếp cận tận từng người. Vì vậy mà vai trò của địa phương rất quan trọng: “Khi chúng em đi thì có các bác tổ trưởng khu phố đi cùng, người dân mới mở cửa ra cho mình đến nhà để trực tiếp trao đổi kỹ hơn. Vì người dân cũng cảnh giác trước tình trạng lừa đảo. Có nhiều người mải buôn bán không có thời gian lên nghe hội thảo thì mình đến tận nơi, chờ người ta vừa bán vừa trao đổi, nói chuyện hoặc lúc làm xong họ thắc mắc nhiều hơn, từ đó cũng hiểu biết được nhiều hơn. Phải lựa thời gian thích hợp để tiếp cận các tiểu thương, phải kiên trì chờ đợi, tránh làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ ” – chị Hà chia sẻ.

Còn chị Lê Thanh Xuân, nhân viên phòng kinh doanh, Bưu điện Trung tâm Thủ Đức, TPHCM kể: “Thời gian cách ly xã hội vì COVID-19 khiến hội thảo tuyên truyền, tiếp cận người dân khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng bằng cách livestream trực tiếp trên mạng xã hội, hoặc đi phát lương hưu tại nhà, tiếp cận với những thành viên trong gia đình hưu trí, nhân cơ hội gửi tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, số điện thoại để người dân thắc mắc liên hệ. Vì thời gian đó người dân ở nhà cũng nhiều”.

Ông Đỗ Văn Thuyên - Giám đốc BHXH huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết, bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, BHXH huyện vẫn nỗ lực để đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với người dân trên địa bàn… Đối với các công nhân nghỉ việc, cán bộ BHXH đã có mối liên hệ với bộ phận nhân sự các công ty trước đó, nên gửi công văn, vừa chủ động liên hệ, tư vấn cho công nhân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Còn nếu những công nhân đến nhận BHXH 1 lần thì cũng giải thích, phân tích quyền lợi để họ thay đổi quyết định, hoặc tạm ngưng để khi có điều kiện sẽ tham gia BHXH tự nguyện nhằm hưởng lưu.

Đối với hộ kinh doanh cá thể, BHXH quận tổ chức phối hợp cán bộ kinh tế xã, đến vận động tuyên truyền, vừa kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về chính sách BHXH, BHYT, vừa vận động những người không thuộc diện BHXH bắt buộc thực hiện tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, BHXH huyện cũng tiếp cận các nhóm gia đình trẻ bằng hình thức vận động tận nơi như vậy. Vì vậy, kết quả vượt chỉ tiêu của năm. Trước tháng 8/2020, mới chỉ có 300 người tham gia BHXH tự nguyện, đến nay đã có hơn 1.400 người tham gia BHXH tự nguyện, dẫn đầu các quận huyện trên địa bàn TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều kiện đóng BHXH tự nguyện 1 lần để về hưu sớm, được lĩnh lương hưu
Điều kiện đóng BHXH tự nguyện 1 lần để về hưu sớm, được lĩnh lương hưu

VOV.VN - Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu là phải đóng đủ số năm theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

Điều kiện đóng BHXH tự nguyện 1 lần để về hưu sớm, được lĩnh lương hưu

Điều kiện đóng BHXH tự nguyện 1 lần để về hưu sớm, được lĩnh lương hưu

VOV.VN - Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu là phải đóng đủ số năm theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

BHXH tự nguyện ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân
BHXH tự nguyện ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân

VOV.VN -Trong lúc BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so với cuối năm 2019, thì người tham gia BHXH tự nguyện lại tiếp tục gia tăng.

BHXH tự nguyện ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân

BHXH tự nguyện ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân

VOV.VN -Trong lúc BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so với cuối năm 2019, thì người tham gia BHXH tự nguyện lại tiếp tục gia tăng.

Tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

VOV.VN -Lễ ra quân đã trực tiếp vận động, phát triển được: 30.269 người tham gia BHXH tự nguyện; 58.803 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Tăng mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

VOV.VN -Lễ ra quân đã trực tiếp vận động, phát triển được: 30.269 người tham gia BHXH tự nguyện; 58.803 người tham gia BHYT hộ gia đình.