Kaity Nguyễn: Chưa bao giờ thích mọi người gọi là hotgirl

VOV.VN - 17 tuổi, Kaity Nguyễn đã vượt qua những ứng  viên nặng ký để đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong LHP Việt Nam XX.

Kaity Nguyễn còn “hot” trên mạng xã hội với lượng người theo dõi khá cao vì trên trang cá nhân, hotgirl người Mỹ gốc Việt này thường xuyên đăng tải những bài dạy, bí quyết làm đẹp, thời trang.

Gắn bó lâu dài với điện ảnh

PV: Chào Kaity Nguyễn, vừa chạm ngõ điện ảnh với vai diễn Linh Đan trong bộ phim “Em chưa 18” đã giành giải cao trong LHP Việt Nam. Kaity sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với điện ảnh hay chỉ xem điện ảnh như một cuộc dạo chơi?

Hotgirl Kaity Nguyễn.

Kaity Nguyễn: Dạ tất nhiên là em sẽ gắn bó lâu dài với điện ảnh. Em muốn được tiếp tục chứng tỏ khả năng của mình, muốn lao động và cố gắng hết sức để đạt được thành công, chứ không muốn mọi người nghĩ giải thưởng là do may mắn. Hơn nữa, trở thành diễn viên là mong ước từ nhỏ của em và đến giờ em vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc với những thành công bất ngờ đạt được.

PV: Vậy Kaity Nguyễn sẽ tận dụng sức nóng của Linh Đan để “tấn công” vào điện ảnh chứ?

Kaity Nguyễn: Con đường sự nghiệp của em còn dài nên em muốn chọn lựa thật kỹ vai diễn tiếp theo. Em quan tâm đến chất lượng chứ không phải là số lượng phim mà em sẽ tham gia. Với phim mới, em muốn lựa chọn thật kỹ kịch bản cũng như ekip sản xuất phù hợp với mình. Ngoài ra, em cũng muốn dành thời gian để học hỏi thêm các kỹ năng về diễn xuất.

PV: Kaity Nguyễn học được những gì qua vai diễn đầu tay?

Kaity Nguyễn: Qua quá trình đóng phim, em học được rất nhiều điều, nhất là sự kiên nhẫn, cố gắng vượt qua giới hạn bản thân. Trước khi tham gia đóng phim, em chưa bao giờ phải làm việc quá sức như vậy. Có ngày em phải làm việc hơn 20 tiếng với cường độ làm việc cao. Có hôm, em bị sốt rồi kiệt sức sau khi quay liên tục cả ngày dưới trời nắng nóng. Đã có những lúc vì quá mệt mỏi và căng thẳng, em bỏ ra một chỗ ngồi khóc vì tủi thân. Nhưng rồi với sự động viên của mọi người trong đoàn, em đã lấy lại tinh thần cũng như động lực để hoàn thành tốt vai diễn được giao.

PV: Giải thưởng là áp lực hay là thuận lợi cho những bộ phim tiếp theo của Kaity Nguyễn?

Kaity Nguyễn: Sẽ là áp lực cho em nhiều hơn là thuận lợi. Sau giải thưởng, khán giả sẽ đặt kỳ vọng rất lớn cho những vai diễn tiếp theo của em, mong muốn em sẽ diễn hay hơn, đạt được những thành công lớn hơn hiện nay. Tuy nhiên, áp lực sẽ tạo thành động lực để em cố gắng nhiều hơn trong những bộ phim tiếp theo.

Kaity Nguyễn học được sự kiên nhẫn, cố gắng vượt qua giới hạn bản thân nhờ đóng phim.

Muốn được mọi người nhìn nhận khả năng

PV: Kaity Nguyễn sẽ vui hay buồn khi mọi người nhớ đến bạn như một “hotgirl đóng phim”?

Kaity Nguyễn: Em chưa bao giờ thích hay muốn mọi người gọi mình là hotgirl. Em chỉ muốn được mọi người nhìn nhận khả năng và gọi em là diễn viên Kaity Nguyễn.

PV: Bạn thấy đâu là lợi thế và đâu là những hạn chế của bản thân khi muốn gắn bó lâu dài với điện ảnh?

Kaity Nguyễn: Lợi thế của em chính là khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh trong công việc. Trong quá trình đóng phim, em cũng được mọi người nhận xét là có năng khiếu diễn xuất. Còn hạn chế là em chưa được học bài bản và đầy đủ về diễn xuất và nói tiếng Việt không chuẩn. Tuy nhiên, em vẫn luôn học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân.

PV: Còn về ca hát thì sao, những video ca nhạc của bạn cũng được các bạn trẻ thích thú đấy chứ?

Kaity Nguyễn: Các video đó em chỉ làm cho vui và để cho bạn bè xem chứ chưa nghĩ mình sẽ làm ca sĩ. Hiện tại, em chưa nghĩ đến vì đang tập trung cho việc trở thành diễn viên giỏi. Tuy nhiên, trở thành ca sĩ cũng là một gợi ý hay, sau này khi có cơ hội em sẽ thử sức, tất nhiên là sau khi đã học hành bài bản và có một quá trình chuẩn bị nghiêm túc.

PV: Dấn thân vào thế giới showbiz khi còn quá trẻ, phải chăng bạn muốn mình sớm nổi tiếng? Và Kaity có e ngại những cạm bẫy của showbiz?

Kaity Nguyễn: Em đến với việc đóng phim vì đó là sở thích và niềm đam mê từ khi còn nhỏ, chứ không phải là mong muốn được nổi tiếng. Trước khi tham gia đóng phim, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nổi tiếng mà chỉ xem đó như là một trải nghiệm, một thử thách cho bản thân mình. Còn cạm bẫy thì không chỉ showbiz mới có mà bất kỳ công việc hay môi trường làm việc nào cũng có tính hai mặt, cũng có những cạm bẫy. Em may mắn có nhiều người thân luôn bên cạnh ủng hộ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt công việc cũng như nhắc nhở, chỉ bảo cho em trong cuộc sống nên em thấy rất an tâm.

PV: Không ít bạn trẻ muốn ra nước ngoài sinh sống, học tập; trong khi đó lại có những bạn đang sinh sống và học tập ở nước ngoài về nước lập nghiệp. Liệu lòng đam mê điện ảnh có giữ Kaity Nguyễn lập nghiệp ở đất  nước? 

Kaity Nguyễn: Em nghĩ sống hay học tập ở đâu cũng tốt, quan trọng nhất là mình tìm được môi trường phù hợp để phát huy hết sở thích và khả năng của mình. Bản thân em không thích cuộc sống ở Mỹ do bên đó hơi buồn, mọi người lo cho công việc, học hành nhiều, ít có thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Trong khi đó ở Việt Nam em thấy rất vui, vì em được làm công việc mà mình yêu thích và đã đạt được những thành công nhất định.

PV: Khán giả sẽ thấy một Kaity trong năm 2018 như thế nào?

Kaity Nguyễn: Một Kaity Nguyễn trưởng thành và chín chắn hơn chứ không phải là một cô bé nữa (cười).

Cảm ơn Kaity Nguyễn!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kaity Nguyễn khoe giọng dễ thương khi lồng tiếng “Kẻ trộm mặt trăng 3“
Kaity Nguyễn khoe giọng dễ thương khi lồng tiếng “Kẻ trộm mặt trăng 3“

VOV.VN -Khán giả sẽ bất ngờ khi sự ngọt ngào đáng yêu của Kaity lại cũng vào vai rất ngọt trong nhân vật thiếu nữ Margo trong "Kẻ trộm mặt trăng 3".

Kaity Nguyễn khoe giọng dễ thương khi lồng tiếng “Kẻ trộm mặt trăng 3“

Kaity Nguyễn khoe giọng dễ thương khi lồng tiếng “Kẻ trộm mặt trăng 3“

VOV.VN -Khán giả sẽ bất ngờ khi sự ngọt ngào đáng yêu của Kaity lại cũng vào vai rất ngọt trong nhân vật thiếu nữ Margo trong "Kẻ trộm mặt trăng 3".

Kaity Nguyễn, Thái Hòa đóng phim hài mới của Charlie Nguyễn
Kaity Nguyễn, Thái Hòa đóng phim hài mới của Charlie Nguyễn

VOV.VN - Sau thành công của bộ phim “Em chưa 18” với vị trí sản xuất, Charlie Nguyễn chính thức trở lại ghế đạo diễn với dự án hài/hành động “Cú té trời tính”.

Kaity Nguyễn, Thái Hòa đóng phim hài mới của Charlie Nguyễn

Kaity Nguyễn, Thái Hòa đóng phim hài mới của Charlie Nguyễn

VOV.VN - Sau thành công của bộ phim “Em chưa 18” với vị trí sản xuất, Charlie Nguyễn chính thức trở lại ghế đạo diễn với dự án hài/hành động “Cú té trời tính”.