Khổng Tú Quỳnh chạnh lòng khi đồng nghiệp cùng thời quá nổi tiếng

VOV.VN - Nữ ca sĩ chia sẻ, cô không buồn khi thấy đồng nghiệp cùng thời đều nổi tiếng nhưng lại chạnh lòng. 

Năm 2017, bên cạnh những sản phẩm âm nhạc riêng lẫn dự án kết hợp cùng bạn trai Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh cũng khiến khán giả tò mò khi góp mặt trong bộ phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - một dự án remake (làm lại) từ bộ phim đình đám Sunny của Hàn Quốc.

Khổng Tú Quỳnh có một năm 2017 như thế nào?

Năm 2017 tuy tôi chưa có nhiều bứt phá trong sự nghiệp nhưng lại là năm tạo cho tôi những bước đi mới trong công việc, dẫn dắt tôi đến những cơ hội cho năm 2018, điển hình là bộ phim Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Không chỉ vậy, đây cũng là năm tôi bước ra ngoài học hỏi nhiều hơn và nhận thấy bản thân trưởng thành cũng như khác trước rất nhiều, nhìn nhận những vấn đề tích cực hơn. Ngày xưa, tôi chỉ đi hát rồi về nhà nhưng năm nay, tôi không chỉ đi hát mà còn tham gia đóng phim, làm MC – VJ cho các talkshow… nói chung, tôi có nhiều cơ hội để thử sức bản thân.

Khổng Tú Quỳnh xem 2017 là năm tạo nên những cơ hội của cô trong năm 2018.

- Vậy bạn hài lòng với điều gì nhất trong năm qua?

Năm vừa rồi tôi không biết mình có nhiều may mắn, những điều tốt đẹp thế nào nhưng tôi vẫn chăm chỉ đi làm đến mức gọi là “cắm đầu cắm cổ”, có lúc tôi cũng bật khóc khi gặp khó khăn trong công việc nhưng nhìn lại thấy mình hóa ra cũng lì lợm lắm, không từ bỏ mà vẫn đi tiếp – đó là điều tôi hài lòng nhất.

- Còn hối hận nhất?

Nói hối hận cũng không đúng lắm nhưng năm vừa rồi tôi có điều mong chờ là ra mắt một MV đúng nghĩa đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của Khổng Tú Quỳnh nhưng không ra mắt kịp vì chưa phải thời điểm thích hợp. Cũng nhờ vậy, tôi biết mình cần làm gì trong năm 2018.

- Những đồng nghiệp cùng thời với bạn hầu hết đều thay đổi hình ảnh thành công và có vị trí vững chắc, bạn có chạnh lòng không?

Tôi không phủ nhận chuyện bây giờ mình có phần kém nổi trội hơn các đồng nghiệp cùng thời bởi đúng như bạn nói, những đồng nghiệp cùng thời với tôi giờ ai cũng rất nổi tiếng. Có lúc tôi buồn nhưng không phải vì mình không bằng người ta mà do thấy tại sao công việc của mình không được thuận lợi như những gì bản thân mong muốn hay có được một sản phẩm có thể thỏa mãn chính bản thân mình.

Khổng Tú Quỳnh không buồn khi thấy đồng nghiệp cùng thời đều nổi tiếng. 

Tính tôi không hay tranh giành, gây khó khăn cho người khác. Khi thấy các đồng nghiệp cùng thời với mình nổi tiếng, tôi rất ủng hộ họ nhưng bản suy nghĩ lại chặng đường của mình, những gì mình làm được và chưa làm được khiến tôi cảm thấy chạnh lòng vì chính bản thân mình chứ không có suy nghĩ sao mình không bằng người này người kia.

Showbiz là vậy, mình không thể nào suy nghĩ rằng ai cũng như ai hay mọi người đều ngang bằng nhau được. Quan trọng là ở chính mình, phải biết bản thân nghĩ gì và làm được gì.

Nói chung biết đâu thời gian tới Khổng Tú Quỳnh ra mắt MV với một hình ảnh mới, tôi không nói mình sẽ sexy như thế nào nhưng hi vọng khán giả sẽ thích hình ảnh đó của Khổng Tú Quỳnh - một nghệ sĩ bứt phá mạnh mẽ hơn chứ không an toàn như trước.

- Hỏi một chút về vai diễn của Khổng Tú Quỳnh trong 'Tháng năm rực rỡ", cơ duyên nào để bạn nhận được vai Bảo Châu?

Tôi cũng đi casting (thử vai) như bao người khác thôi, tôi quyết tâm lắm (cười). Tháng năm rực rỡ có đến 6 nhân vật nữ, tôi cũng không biết mình sẽ cast vai nào nên đều suy nghĩ rất kĩ cho 6 vai.

Vai thích chửi bậy thì tôi không chửi bậy được rồi, nếu có chửi cũng phải dễ thương một chút nhưng tôi biết mình chửi nghe kì lắm nên loại vai đó ngay và nghiên cứu kĩ các vai khác hơn. Nói chung, tôi cảm thấy thích và quyết tâm nên có lẽ đó cũng là yếu tố giúp tôi nhận được vai Bảo Châu lúc nhỏ (diễn viên Mỹ Uyên đảm nhận vai Bảo Châu khi trưởng thành).

- Trước khi casting, bạn có xem qua bản gốc của 'Tháng năm rực rỡ" chưa và thích vai diễn nào nhất?

Trước khi diễn tôi có xem qua Sunny - bản gốc của Tháng năm rực rỡ rồi. Thật ra, mỗi vai diễn đều có tính cách dễ thương và nét riêng nhưng tôi thích và cảm thấy có nhiều cái hay nhất là vai Bảo Châu và Tuyết Anh.

Bảo Châu là một nhân vật từ nhỏ đến lớn khán giả khi xem có thể thấy chuyển biến trong cuộc đời của cô nàng này rõ nét nhất. Không chỉ vậy, Bảo Châu khi trưởng thành là vai tạo ra nhiều cảm xúc nhất cho người xem trong Tháng năm rực rỡ.

Trong khi đó, vai Tuyết Anh lại là nhân vật có bề ngoài, thần thái rất lạnh lùng và có chút gì đó hơi kiêu. Lúc đi casting, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bảo tôi: "Con cứ đóng vai Bảo Châu đi, bác nhìn mặt con cũng hài hước lắm mà bác muốn Bảo Châu phiên bản Việt có được yếu tố đó".

Tôi nghe xong diễn thử nhưng thú thật cũng không hiểu mặt mình có gì hài hước mà bác Dũng lại nói như vậy nữa (cười).

- Bạn có gặp khó khăn gì trong quá trình đảm nhận vai diễn này không?

Làm việc chung với đoàn phim rất thoải mái lại còn có mọi người bên cạnh nên vui lắm. Tuy nhiên, tôi cũng gặp một chút khó khăn nhỏ là phải sắp xếp lịch diễn hợp lý để vừa đi diễn vừa quay vì phim điện ảnh đòi hỏi diễn viên khi lên hình phải có ngoại hình, thần thái tốt nhất trong khi tôi phải bay đi bay về giữa địa điểm quay và các nơi diễn nên cũng đôi lúc hơi mệt và cảm thấy đuối.

- Giữa ca hát và đóng phim, Khổng Tú Quỳnh sẽ chọn…?

Cả hai lĩnh vực tôi đều rất thích nên nếu chọn chắc sẽ chọn cả hai (cười). Hơn nữa, bây giờ đóng phim đôi khi cũng cần hát hay.

Làm ca sĩ lên sân khấu hát hay quay MV chỉ cần đứng hát là xong chuyện mà phải hát bằng tất cả cảm xúc của mình nhưng sẽ có những cảm xúc mình chưa từng trải qua, chưa từng gặp phải nhưng mình phải thật nhập tâm, phải đặt bản thân trong tình huống đó để thể hiện hết những cái thần trong ca khúc nên đây cũng có thể xem như kinh nghiệm diễn xuất.

- Năm nay vừa ca hát, vừa đóng phim vừa làm MC... có vẻ bạn đang hướng tới hinh ảnh nghệ sĩ đa năng?

Chuyện này hơi khó nói, hơn nữa thời điểm này mọi người cũng thấy showbiz xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ mới, có ca sĩ, có diễn viên hay MC đủ cả. Bản thân tôi là người rất yêu nghề nhưng cũng khó nói rõ ràng mình sẽ xây dựng như thế nào.

Tôi tham gia nghệ thuật cũng lâu rồi, ngoài những việc định hướng hình ảnh, chiến lược của mình ra, nếu gặp được cái duyên trong công việc tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Còn việc Khổng Tú Quỳnh là nghệ sĩ đa năng hay không sẽ do khán giả nhận xét.

- Khổng Tú Quỳnh có thể chia sẻ về những dự án sắp tới của mình không?

Tôi vừa hoàn thành xong một bộ phim truyền hình, năm nay cũng chuẩn bị để ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Bật mí là trong số đó, có một ca khúc tôi kết hợp cùng Rhymastic – người từng gây sốt với bản hit Yêu 5.

- Cám ơn Khổng Tú Quỳnh về những chia sẻ trên! Chúc bạn có một năm mới thành công và hạnh phúc!./.

Video: Khổng Tú Quỳnh xuất hiện tình tứ bên trai lạ trên biển

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện showbiz: Ngô Kiến Huy sẽ livestream đám cưới với Khổng Tú Quỳnh
Chuyện showbiz: Ngô Kiến Huy sẽ livestream đám cưới với Khổng Tú Quỳnh

VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Ngô Kiến Huy sẽ livestream đám cưới với Khổng Tú Quỳnh, Á hậu Hoàng Oanh chia tay Huỳnh Anh...

Chuyện showbiz: Ngô Kiến Huy sẽ livestream đám cưới với Khổng Tú Quỳnh

Chuyện showbiz: Ngô Kiến Huy sẽ livestream đám cưới với Khổng Tú Quỳnh

VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Ngô Kiến Huy sẽ livestream đám cưới với Khổng Tú Quỳnh, Á hậu Hoàng Oanh chia tay Huỳnh Anh...

Giọng ải giọng ai: Ngô Kiến Huy “bất lực” vì ... Khổng Tú Quỳnh
Giọng ải giọng ai: Ngô Kiến Huy “bất lực” vì ... Khổng Tú Quỳnh

VOV.VN -Ngô Kiến Huy "bất lực" nhìn Khổng Tú Quỳnh "cắn răng" song ca cùng giọng ca bí ẩn số 2 – võ sĩ Muay Thái tại Giọng ải giọng ai.  

Giọng ải giọng ai: Ngô Kiến Huy “bất lực” vì ... Khổng Tú Quỳnh

Giọng ải giọng ai: Ngô Kiến Huy “bất lực” vì ... Khổng Tú Quỳnh

VOV.VN -Ngô Kiến Huy "bất lực" nhìn Khổng Tú Quỳnh "cắn răng" song ca cùng giọng ca bí ẩn số 2 – võ sĩ Muay Thái tại Giọng ải giọng ai.