Lệ Quyên lần đầu thừa nhận mối quan hệ rạn nứt với Hồ Ngọc Hà

VOV.VN - Nữ hoàng phòng trà không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ bị đồn cơm không lành canh không ngọt với Hà Hồ.

Lệ Quyên vừa có buổi họp báo chính thức ra mắt album Lệ Quyên – Trịnh Công Sơn. Bên cạnh những thông tin về album, khi được hỏi về tin đồn mâu thuẫn với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên thẳng thắn cho biết cô là một người sống theo cảm xúc và không nghĩ đó là một lùm xùm cần nhắc đến.

Nữ ca sĩ chia sẻ, ai cũng đều là những người trưởng thành và làm chủ cuộc sống, suy nghĩ của bản thân nên cứ để mọi thứ tự nhiên, đặc biệt là tình cảm bạn bè.

“Bạn bè đối với tôi là tài sản quý giá cực kì, thêm một người bạn là thêm một tài sản và mình càng nhiều bạn tốt mình càng ‘giàu’ hơn. Khi có một sự thay đổi nào đó chắc chắn phải có lí do, nguyên nhân bởi tôi không có nhiều bạn, và bạn là những người tôi có thể chia sẻ những góc rất riêng tư.

Ở thời điểm này mình cần điều này nhưng có thể ở thời điểm khác mình cần điều khác và bạn bè cũng thế. Có những lúc mình cần người này đến mức không gặp không được nhưng có lúc mình cần những thời gian giãn ra để chiêm nghiệm lại xem thực sự chúng ta có cần nhau không, có phải là bạn của nhau một cách thực sự hay không”.

Nhan sắc xinh đẹp của Lệ Quyên.

Lệ Quyên nói thêm, cô là người tôn trọng những cảm xúc tự nhiên, không miễn cưỡng với cảm xúc của bản thân bởi bạn bè đối với cô là điều rất cao quý.

“Có lẽ mọi người đều quá yêu quý chúng tôi nên hy vọng mối quan hệ chúng tôi từng có sẽ tốt đẹp, và tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó, một cơ duyên nào đó, vết thương nào cũng sẽ được hàn gắn, nhất là chuyện này không hề có tổn thương nhưng chỉ là khoảnh khắc, giai đoạn nào đó mình cần phải xem lại các mối quan hệ tình cảm, tôi đang trong giai đoạn như vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Trước câu hỏi có từng xem Hồ Ngọc Hà là bạn của mình chưa, Lệ Quyên cho biết: "Nếu là những người nghệ sĩ, ca sĩ giống tôi ra đường ai cũng quen. Nhưng bạn thật sự là gì?

Là người có thể đi ăn cùng mình một bữa cơm thân tình, có thể ngồi uống một ly trà, có thể chia sẻ những điều rất riêng trong cuộc sống, chắc hẳn những người đó không nhiều, với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nghệ sĩ không có nhiều bạn, tôi rất trân trọng từ những điều trọn vẹn, tan vỡ hay còn dang dở, còn đang cân nhắc.

Thật sự bạn của tôi dù là quá khứ, không còn tiếp tục trong hiện tại hay tương lai thì đã là bạn mãi mãi vẫn là bạn. Tình cảm bạn bè luôn luôn là điều tự nhiên, đến một lúc nào đó sẽ lành, hoặc có không lành đi chăng nó cũng là điều tự nhiên phải như thế".

Từng hát nhạc Trịnh khi còn là cô sinh viên trường Đại học Văn hoá (Hà Nội) ở khắp các quán cà phê, phòng trà với mức cát xê vài chục nghìn trên chiếc xe đạp cọc cạch để trang trải cuộc sống, dành một tình cảm đặc biệt với những sáng tác của cố nhạc sĩ tài hoa nhưng sau 20 năm Lệ Quyên mới “can đảm” thực hiện trọn vẹn một album gồm 12 ca khúc được hòa âm phối khí mới lạ.

Khi được hỏi về những phản ứng trái chiều trước giọng hát và sản phẩm âm nhạc của mình, Lệ Quyên cho biết: “Tôi là một ca sĩ may mắn nhận được rất nhiều tình cảm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên có đôi lúc, tôi vẫn nhận được những ý kiến chỉ trích rất phiến diện.

Vài người, dù khi CD chưa kịp phát hành, họ chưa nghe được bài nào liền lên tiếng chê bai, phủ nhận đi tất cả những tâm huyết tôi dành cho các sản phẩm của mình. Tôi cảm thấy rất buồn vì đôi khi những bình luận có thể giết chết đi cảm xúc của những người nghệ sĩ như tôi.

May mắn tôi là một người rất mạnh mẽ, luôn lạc quan và biết mỉm cười trước những những bình luận tiêu cực, nếu không chắc bỏ nghề lâu rồi.

Với album Lệ Quyên – Trịnh Công Sơn lần này, tôi hy vọng mọi người sẽ đón nhận bằng một tâm thế khách quan nhất vì tôi tập trung những gì tốt nhất cho CD. Về cách hát tôi cũng tiết chế bản thân rất nhiều để có một sản phẩm hoàn chỉnh đúng tinh thần của nhạc Trịnh.

Qua đây, tôi cũng mong mọi người có cái nhìn bao dung hơn với các nghệ sĩ trẻ, còn non nớt về tuổi đời, tuổi nghề. Nếu các bạn ấy hát không hay sẽ không có khán giả, chứ ném đá để làm gì?”

Video: Lệ Quyên kể chuyện thời đi hát bằng xe ôm, cát-xê vài chục nghìn đồng

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“
Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“

VOV.VN - Lệ Quyên chia sẻ, chưa bao giờ việc biên tập cho một liveshow lại khó khăn như với liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé”.

Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“

Lệ Quyên gặp áp lực khi làm liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé“

VOV.VN - Lệ Quyên chia sẻ, chưa bao giờ việc biên tập cho một liveshow lại khó khăn như với liveshow Trịnh Công Sơn “Ru đời đi nhé”.

Lệ Quyên lúng túng trong lần đầu lên sàn catwalk
Lệ Quyên lúng túng trong lần đầu lên sàn catwalk

VOV.VN - Đảm nhiệm vai trò vedette trong bộ sưu tập của NTK Vũ Thu Phương, ca sĩ Lệ Quyên thể hiện sự lúng túng trong lần đầu làm người mẫu.

Lệ Quyên lúng túng trong lần đầu lên sàn catwalk

Lệ Quyên lúng túng trong lần đầu lên sàn catwalk

VOV.VN - Đảm nhiệm vai trò vedette trong bộ sưu tập của NTK Vũ Thu Phương, ca sĩ Lệ Quyên thể hiện sự lúng túng trong lần đầu làm người mẫu.

Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới
Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới

VOV.VN - Kể từ đám cưới năm 2011, đây là lần thứ hai nữ ca sĩ Lệ Quyên “chịu” mặc áo cưới để chụp ảnh.

Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới

Lệ Quyên thấy mình đẹp nhất vẫn là trong tà áo cưới

VOV.VN - Kể từ đám cưới năm 2011, đây là lần thứ hai nữ ca sĩ Lệ Quyên “chịu” mặc áo cưới để chụp ảnh.