Minh Hằng: Với Qúy Bình chỉ là tình đồng nghiệp

VOV.VN - Sau 5 năm trở lại với điện ảnh, Minh Hằng đã trưởng thành hơn rất nhiều không chỉ trong suy nghĩ mà trong cả lối diễn xuất của mình.

Đủ trưởng thành để diễn cảnh nóng

PV: Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh, lý do gì khiến Minh Hằng trở lại với dự án phim điện ảnh “Bao giờ có yêu nhau” lần này?

Diễn viên Minh Hằng: Thực sự, kịch bản của bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” của đạo diễn Dustin Nguyễn đã mang đến cho tôi nhiều sự hứng thú. Một mình đảm nhận đến 3 vai với những nét tính cách khác nhau, tôi thấy rằng đây chính là cơ hội để bản thân được “vẫy vùng”, thỏa sức tưởng tượng và vận dụng hết kỹ năng của một người diễn viên vào phim. Đó chính là lý do khiến tôi nhận lời tham gia dự án phim lần này sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh.

Diễn viên Minh Hằng

PV: Minh Hằng đã gặp phải những khó khăn như thế nào khi tham gia dự án phim lần này?

Diễn viên Minh Hằng: Tôi đã gặp không ít khó khăn với dự án phim “Bao giờ có yêu nhau”. Đầu tiên, đây là một bộ phim được quay tại nơi có địa hình hiểm trở, có nhiều tình huống bi kịch khiến tôi phải xả thân vì vai diễn của mình. Thứ hai, do đảm nhận cùng một lúc 3 vai, lo mình sẽ bị “trật đường ray”khi diễn xuất, cho nên, tôi đã phải tập trung cao độ, thậm chí rất căng thẳng bởi việc hóa thân thành nhiều nhân vật đôi khi khiến tôi phân tâm. Thứ ba, tôi phải thể hiện làm sao để lột tả được cảm xúc cũng nhưmang tâm trạng của một người phụ nữ từng trải, mãnh liệt trong tình yêu.Có thể thấy, đây là vai diễn mà hầu như từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thể hiện.

PV: “Bao giờ có yêu nhau” là bộ phim có rất nhiều cảnh hôn, tình cảm giữa hai nhân vật chính. Liệu những cảnh quay đó có làm khó Minh Hằng?

Diễn viên Minh Hằng: Với những trải nghiệm trong diễn xuất của mình, tôi nhận thấy rằng, những cảnh quay cực khổ, thức đêm thức hôm hay chèo đèo, lội suối đều không thể sánh được với những khó khăn khi phải đóng cảnh nóng trong phim. Cụ thể như, với “Bao giờ có yêu nhau”, cảnh nóng chính là mấu chốt của mọi vấn đề gây ra sự nhầm lẫn dẫn đến một chuỗi bi kịch trong tình yêu. Cho nên khi diễn, tôi phải thực hiện làm sao để người xem có thể cảm nhận được tính nghệ thuật trong đó, “nóng” nhưng chân thật và không hề dung tục. Tất nhiên, để làm được điều đó không hề dễ dàng chút nào.

Cảnh nóng, hay những cảnh thuộc về thế giới riêng tư của hai người, thì phải có tình yêu mới có thể sống trọn với cảm xúc đó. Đằng này, phải thể hiện cảm xúc với người mình không yêu thương ở nơi đông người, lúc ấy, tôi không nghĩ mình là Minh Hằng nữa mà chỉ nghĩ mình là nhân vật trong phim để đóng cho tốt nhất. Nếu tôi còn nghĩ mình là mình thì sẽ rất ngại khi phô bày những điểm trên cơ thể mặc dù làm phim thì có những kỹ thuật che chắn cho người phụ nữ. 

PV: Luôn được biết đến với những vai diễn nhí nhảnh, trong sáng và rất hồn nhiên, phải chăng Minh Hằng nhận lời đóng phim có cảnh nóng với mong muốn làm mới mình?

Diễn viên Minh Hằng: Tôi luôn tâm niệm ai cũng phải trưởng thành và khác đi. Bản thân tôi cũng vậy, dù đã có 10 năm trong nghề diễn và chuyên đảm nhận những vai nhỉ nhảnh, hồn nhiên nhưng tôi luôn trăn trở rằng,mình sẽ đi đâu về đâu nếu như không có sự đổi mới trong các vai diễn. Nếu mình vẫn mãi như vậy, không chịu bứt phá, không chịu tiến lên phía trước thì sẽ không thể thỏa mãn được những gì khán giả mong muốn.

Tôi đã bước sang tuổi 30, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Tôi nghĩ, đây chính là thời điểm thích hợp và cũng là cơ hội tốt để thay đổi bản thân, giúp mình đổi mới và có nhiều sự trải nghiệm khác trong nghề.

Khi nhận kịch bản, tôi cũng đã biết là có cảnh nóng trong phim, nhưng đạo diễn đã nói với tôi, có cảnh nóng nhưng phải thực hiện đến nơi đến chốn chứ không chỉ làm qua loa bởi đây là một bộ phim nghệ thuật.

Đạo diễn Dustin Nguyễn nói sẽ làm cảnh nóng nghệ thuật mà khi xem lại, chắc chắn tôi sẽ rất tự hào về cơ thể của mình, tự hào với những gì mà mình thể hiện trong phim.

Minh Hằng và Qúy Bình trong phim "Bao giờ có yêu nhau".

PV: Những ai hợp tác làm việc với đạo diễn Dustin Nguyễn thì “đứa con tinh thần” cũng như bản thân diễn viên đó chắc chắn sẽ thành công. Lan Ngọc là một ví dụ điển hình.Vậy Minh Hằng nghĩ sao về điều này?

Diễn viên Minh Hằng: Điều này chứng tỏ đạo diễn Dustin Nguyễn rất mát tay khi tất cả những diễn viên nữ hợp tác trong các dự án phim cùng anh đều gặt hái được nhiều thành công và được khán giả yêu mến. Bản thân dù đã có một vị trí ổn định trong lòng khán giả nhưng tôi vẫn muốn vị trí đó sẽ được củng cố hơn với vai diễn lần này.

PV: Sau “Bao giờ có yêu nhau”, Minh Hằng liệu có tiếp tục tham gia đóng phim nhiều hơn nữa?

Diễn viên Minh Hằng:Như mọi người thấy, phải một thời gian rất dài tôi mới quay lại với điện ảnh, chính vì thế mà sau vai diễn lần này, tôi nghĩ khó có vai diễn nào hay mà thu hút tôi. Cho nên, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những vai diễn có thể làm rung động trái timtôi.

PV: Vậy Minh Hằng sẽ làm gì trong khoảng thời gian chờ đợi đó?

Diễn viên Minh Hằng: Tôi sẽ tiếp tục ca hát, quảng cáo, làm giám khảo hoặc những công việc tôi đã làm trong thời gian vừa qua.

Nhờ Qúy Bình tạo niềm tin về tình yêu

PV: Trong khoảng thời gian gần đây có rất nhiều cặp đôi “phim giả tình thật”, trong đó có Trường Giang - Nhã Phương, Trấn Thành – Hari Won, còn Minh Hằng với Quý Bình thì sao?

Diễn viên Minh Hằng: Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã 10 năm nhưng chưa bao giờ tôi có ý định hoặc phải lòng bạn diễn nào của mình. Tôi luôn xem đóng phim là một công việc và trong công việc thì tôi rất nghiêm túc. Bản thân tôi luôn vạch ra cho mình một giới hạn rõ ràng và sẽ không bao giờ phá bỏ đi những giới hạn đó.

Với Minh Hằng, mối quan hệ với Quý Bình chỉ là tình đồng nghiệp.

PV: Vậy Minh Hằng giải thích sao về những bức ảnh tình cảm ngoài đời với Qúy Bình?

Diễn viên Minh Hằng: “Bao giờ có yêu nhau” là một bộ phim tình cảm, cho nên tôi và Quý Bình đã có khoảng thời gian dài để hợp tác, gắn bó cùng nhau. Do đó, không có lý do gì khiến chúng tôi không có sự gắn kết trong những ngày trọng đại như ra mắt dự án phim chung. Tôi và anh Bình đều rất vui vì sau thời gian “thái nghén”, “đứa con tinh thần” của cả hai cuối cùng đã ra đời. Như vậy, việc thể hiện tình cảm trong ngày vui là điều rất bình thường.Còn mối quan hệ giữa tôi với Quý Bình chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp với nhau mà thôi.

PV: Hợp tác cùng Quý Bình, Minh Hằng cảm nhận ra sao?

Diễn viên Minh Hằng: Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác cùng Quý Bình. Anh là một diễn viên giỏi, có thực lực, vì vậy dù đảm nhận cùng một lúc hai vai diễn, sẽ chẳng ai có thể tìm ra lỗi với vai diễn của anh.Còn với tôi, khi diễn cùng lúc ba vai, chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất lạ lẫm. Cho nên, tôi cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác với đạo diễn Dustin Nguyễn và Quý Bình.

Đầu tiên, với Dustin Nguyễn, anh đã tin tưởng và giao cho tôi một vai diễn nặng kí và anh ấy luôn tin tưởng tôi có thể làm được.Chính vì lòng tin đó mà tôi luôn thôi thúc mình cố gắng để đạo diễn Dustin Nguyễn phải thốt lên rằng anh không đặt niềm tin sai chỗ.Còn với Quý Bình, anh đã cho tôi thấy sự tương tác khi diễn xuất và tạo cho tôi niềm tin của tình yêu để bản thân có thể hoàn thành tốt hơn vai diễn của mình.

PV: Và Quý Bình là người đàn ông…?

Diễn viên Minh Hằng: Điềm đạm, tinh tế và đặc biệt là sở hữu chất giọng trầm ấm, khó quên.

PV: Cảm ơn Minh Hằng về cuộc trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị
Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị

Nữ ca sĩ thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm trong MV "Anh từ đâu", nằm trong chiến dịch quảng bá phim điện ảnh do cô thủ vai chính.

Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị

Minh Hằng biến hóa từ vẻ tinh khôi đến ma mị

Nữ ca sĩ thể hiện khả năng diễn xuất nội tâm trong MV "Anh từ đâu", nằm trong chiến dịch quảng bá phim điện ảnh do cô thủ vai chính.

Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“
Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“

VOV.VN -Trong buổi ra mắt phim "Bao giờ có yêu nhau", nam diễn viên Quý Bình đã không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với Minh Hằng trước khán giả.

Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“

Diễn viên Quý Bình: “Tôi và Minh Hằng bây giờ như là một“

VOV.VN -Trong buổi ra mắt phim "Bao giờ có yêu nhau", nam diễn viên Quý Bình đã không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với Minh Hằng trước khán giả.

Minh Hằng và những vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh
Minh Hằng và những vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh

VOV.VN - So với lĩnh vực ca hát, Minh Hằng với phim ảnh thực sự có nhiều thăng hoa. Hơn 10 năm qua, diễn xuất của cô ngày càng tiến bộ qua mỗi vai diễn.

Minh Hằng và những vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh

Minh Hằng và những vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh

VOV.VN - So với lĩnh vực ca hát, Minh Hằng với phim ảnh thực sự có nhiều thăng hoa. Hơn 10 năm qua, diễn xuất của cô ngày càng tiến bộ qua mỗi vai diễn.

Quý Bình luôn theo sát “người yêu” Minh Hằng tại lễ ra mắt phim
Quý Bình luôn theo sát “người yêu” Minh Hằng tại lễ ra mắt phim

VOV.VN - Cùng xuất hiện tại buổi lễ ra mắt bộ phim "Bao giờ có yêu nhau", Quý Bình luôn theo sát “người yêu” Minh Hằng và dành cho cô những cử chỉ thân mật.

Quý Bình luôn theo sát “người yêu” Minh Hằng tại lễ ra mắt phim

Quý Bình luôn theo sát “người yêu” Minh Hằng tại lễ ra mắt phim

VOV.VN - Cùng xuất hiện tại buổi lễ ra mắt bộ phim "Bao giờ có yêu nhau", Quý Bình luôn theo sát “người yêu” Minh Hằng và dành cho cô những cử chỉ thân mật.

Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình
Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình

Lần đầu đóng cảnh ân ái trên màn ảnh, nữ ca sĩ phải tìm nhiều cách để vượt qua cảm giác ngượng ngùng khi phối hợp với bạn diễn nam.

Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình

Minh Hằng phải uống bia để lấy can đảm đóng cảnh nóng với Quý Bình

Lần đầu đóng cảnh ân ái trên màn ảnh, nữ ca sĩ phải tìm nhiều cách để vượt qua cảm giác ngượng ngùng khi phối hợp với bạn diễn nam.