Nam diễn viên hàng đầu Hong Kong qua đời vì bạo bệnh

Nhạc Hoa qua đời tại Canada sau một thời gian lâm bệnh nặng. Sinh thời, ông được coi là biểu tượng điện ảnh truyền hình Hong Kong thập niên 1960, 1970.

On đưa tin diễn viên gạo cội màn ảnh Hong Kong Nhạc Hoa qua đời hôm 20/10 sau một thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 76 tuổi. Vợ con diễn viên Sở Lưu Hương cho biết Nhạc Hoa bị bệnh nặng và sút cân từ năm 2017. Suốt thời gian qua, ông phải điều trị tại bệnh viện ở Canada.

“Từ năm ngoái, Nhạc Hoa đã không còn xuất hiện ở Hong Kong. Gia đình đưa ông về chữa trị ở Canada. Ông gầy gò, yếu hơn nhưng vẫn không nói về bệnh tật với bạn bè vì ngại mọi người lo lắng”, một người bạn lâu năm trả lời On.

Nhạc Hoa gầy gò và ốm yếu từ giữa năm 2017. Ông sụt cân trông thấy so với trước đó.

Theo nhiều nguồn tin, lễ tang Nhạc Hoa sẽ được tổ chức tại Canada.

Nhạc Hoa sinh năm 1942 tại Thượng Hải nhưng lập nghiệp và thành danh ở Hong Kong, được coi là biểu tượng màn ảnh Hong Kong những năm 1960, 1970. Ông khởi nghiệp vào năm 1963 nhờ phim Vạn hoa nghênh xuân.

Nhạc Hoa và Lý Tiểu Long.
Thành công đến sớm khi Nhạc Hoa được mời đóng vai Tôn Ngộ Không trong phim Thiết Phiến công chúa (1966). Theo Sina, ông là người đầu tiên đưa Tôn Ngộ Không lên màn ảnh.

Ngay sau đó, Nhạc Hoa tiếp tục vào vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký do Thiệu Thị thực hiện.

Sau thời gian gắn bó với Thiệu Thị, ông đầu quân cho đài TVB. Trong sự nghiệp đóng phim, Nhạc Hoa thành danh nhờ nhiều tác phẩm lớn như Phi yến kim đao, Thủy hử truyện 1972, Thổ phỉ, Lưu tinh hồ điệp kiếm 1976, Thiếu Lâm Tự, Sở Lưu Hương 1977, Anh hùng vô lệ, Lục Tiểu Phụng 1981, Thư kiếm ân cừu lục 1987, Tuyệt đại song kiêu 1988, Nghĩa bất dung tình 1988, Tam quốc chí 2004…

Khi về già, Nhạc Hoa vui vẻ tham gia các vai nhỏ. Ông từng đóng chung với Thái Thiếu Phân, Dương Di, Maggie Q.

Nhạc Hoa chưa bao giờ hết đam mê với nghề diễn. Bộ phim cuối cùng của ông là Người thừa kế, do TVB thực hiện vào năm 2014. Trong phim, ông đóng cùng Thiệu Mỹ Kỳ, Dương Di. Năm đó, Nhạc Hoa đã 72 tuổi.

Về đời tư, ông đã hai lần lập gia đình. Người vợ thứ hai là diễn viên gạo cội Điềm Ny. Nghe tin ông qua đời, nhiều đồng nghiệp như Uông Minh Thuyên, Tiết Gia Yến, Thái Thiếu Phân, Châu Nhuận Phát cùng lãnh đạo TVB đã gửi lời chia buồn đến gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn viên “The Walking Dead” qua đời ở tuổi 76 vì ung thư máu
Diễn viên “The Walking Dead” qua đời ở tuổi 76 vì ung thư máu

VOV.VN - Tài tử Scott Wilson đã qua đời ở Los Angeles (Mỹ) ngày 6/10 do căn bệnh ung thư máu.

Diễn viên “The Walking Dead” qua đời ở tuổi 76 vì ung thư máu

Diễn viên “The Walking Dead” qua đời ở tuổi 76 vì ung thư máu

VOV.VN - Tài tử Scott Wilson đã qua đời ở Los Angeles (Mỹ) ngày 6/10 do căn bệnh ung thư máu.

Danh ca nổi tiếng với tình khúc “She” qua đời ở tuổi 94
Danh ca nổi tiếng với tình khúc “She” qua đời ở tuổi 94

Nam danh ca người Pháp Charles Aznavour - giọng ca nam được công chúng thế giới biết đến nhiều nhất với bản hit “She” (1974) - đã vừa qua đời ở tuổi 94.

Danh ca nổi tiếng với tình khúc “She” qua đời ở tuổi 94

Danh ca nổi tiếng với tình khúc “She” qua đời ở tuổi 94

Nam danh ca người Pháp Charles Aznavour - giọng ca nam được công chúng thế giới biết đến nhiều nhất với bản hit “She” (1974) - đã vừa qua đời ở tuổi 94.