Chủ tịch Huawei hy vọng vào chính sách cởi mở từ chính quyền mới của Mỹ

VOV.VN - Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Huawei Nhậm Chính Phi đã kêu gọi thiết lập lại quan hệ giữa Mỹ và gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Phát biểu trước truyền thông quốc tế tại Trung Quốc lần đầu tiên sau hơn 1 năm, ông Nhậm Chính Phi bày tỏ sẵn sàng nói chuyện với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và cho biết ông hy vọng vào “các chính sách cởi mở” từ chính quyền mới.

Ông Nhậm cho biết “Tôi sẽ chào đón” khi ám chỉ về một cuộc gọi từ Joe Biden. Ông tiếp tục: “Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về sự phát triển chung. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cần phát triển kinh tế, vì điều này tốt cho xã hội và sự cân bằng tài chính của chúng ta”.

Cũng theo ông Nhậm: “Việc cho phép các công ty Mỹ cung cấp hàng hóa cho khách hàng Trung Quốc có lợi cho hoạt động tài chính của họ. Nếu năng lực sản xuất của Huawei được mở rộng, điều đó có nghĩa là các công ty Mỹ có thể bán được nhiều hơn. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Tôi tin rằng chính quyền mới sẽ cân nhắc và cân bằng những lợi ích này khi họ xem xét các chính sách của mình. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể mua được nhiều linh kiện, phụ tùng, máy móc của Mỹ để các công ty Mỹ cũng có thể phát triển cùng nền kinh tế Trung Quốc”.

Huawei hiện không thể hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ vì chính quyền cựu tổng thống Donald Trump đã đưa công ty này vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Điều này có nghĩa là Huawei không thể nhận được cấp phép Android từ Google, cản trở nghiêm trọng hoạt động kinh doanh smartphone của họ bên ngoài Trung Quốc.

Đó là lý do khiến Huawei phải bán bớt công ty con Honor để bảo vệ thương hiệu và cho phép hãng này tiếp tục sản xuất smartphone, tuy nhiên ông Nhậm đã bác bỏ tin đồn về việc Huawei có thể làm điều tương tự đối với bộ phận smartphone của họ. Ông Nhậm nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ bán mảng kinh doanh thiết bị của mình”.

Ông Nhậm cũng gọi iPhone 12 là “tốt nhất trên thế giới” và nói rằng nó đã giúp tạo nên cơ sở phát triển mạng 5G của Huawei. “Nhiều người dùng thiết bị cao cấp ở châu Âu sử dụng iPhone và cách những điện thoại đó hoạt động trên mạng của chúng tôi ở châu Âu là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi cũng đang hoạt động tốt”, ông Nhậm nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden
Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

VOV.VN - Kể từ khi bị đưa vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2019 bởi ông Donald Trump, Huawei đã gặp rất nhiều khó khăn, và điều đó dường như vẫn sẽ tiếp tục dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

Huawei vẫn “khó thở” dưới thời chính quyền Joe Biden

VOV.VN - Kể từ khi bị đưa vào Danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2019 bởi ông Donald Trump, Huawei đã gặp rất nhiều khó khăn, và điều đó dường như vẫn sẽ tiếp tục dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái
Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

Huawei nghiên cứu phát triển xe tự lái

VOV.VN - Các báo cáo gần đây cho thấy Huawei đã nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu MateDrive và MateAuto vào ngày 28/1, cho thấy đây là “dụng cụ khoa học và công cụ vận chuyển”.

Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu
Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

VOV.VN - Từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới (tháng 4/2020) nhưng lệnh cấm của Mỹ đã khiến Huawei mất đi vị thế của mình, buộc họ phải bán thương hiệu Honor và thậm chí còn xa hơn nữa.

Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

VOV.VN - Từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới (tháng 4/2020) nhưng lệnh cấm của Mỹ đã khiến Huawei mất đi vị thế của mình, buộc họ phải bán thương hiệu Honor và thậm chí còn xa hơn nữa.