Nguyễn Thị Tố Nguyên – cô gái trẻ đam mê nghệ thuật tài tử

VOV.VN - Cô gái trẻ Tố Nguyên đã và đang góp sức lưu giữ, phát triển nghệ thuật truyền thống trong đời sống tinh thần của giới trẻ hôm nay.

Nguyễn Thị Tố Nguyên hiện là đội phó đội Tuyên truyền lưu động của Trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang. Mới đây, Tố Nguyên vừa đoạt giải nhất đơn ca cổ tại cuộc thi “Tiếng hát phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang lần 22 – năm 2014”. Hiện cô đang cùng đội và trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang tập trung luyện tập cho các hoạt động văn nghệ sẽ diễn ra trong chương trình Ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ 2014 do Hậu Giang đăng cai.

Đam mê ca hát từ nhỏ

Nguyễn Thị Tố Nguyên sinh năm 1984, quê ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Gia đình có tới 7 anh chị em, Tố Nguyên là con gái út. Cả nhà không có ai theo nghệ thuật, nhưng Tố Nguyên lại đam mê ca hát từ nhỏ, nhất là ca tài tử. Thấy cô bé thích hát các bài học lóm được qua đài, một nghệ nhân nông dân miệt xã dạy cho cô cách phân nhịp, nghe đờn, ca một số điệu lý và bài bản nhỏ. 12 tuổi, cô bé Tố Nguyên được trung tâm văn hóa xã phát hiện và dạy thêm để đi thi giải văn nghệ phong trào. Từ đó, ở trường học, ở xã, ở huyện và tỉnh Kiên Giang, người ta thường thấy cô bé xinh xắn, có giọng ca tốt Tố Nguyên trong danh sách thí sinh tham gia các hội thi, liên hoan văn nghệ đại diện cho địa phương.


Diễn viên Nguyễn Thị Tố Nguyên

Năm 2005, Tố Nguyên tốt nghiệp Trung học phổ thông và chuyển đến thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang theo một người bà con để học trung cấp chuyên nghiệp, rồi Đại học tài chính kế toán do Trường Đại học Thủy sản Nha Trang mở liên thông với trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Đã có kinh nghiệm và lợi thế hạt nhân phong trào từ nhỏ nên trong suốt thời gian học tại Vị Thanh, Tố Nguyên liên tục là cộng tác viên tích cực, sau đó là thành viên chính thức và được phân công làm đội phó đội thông tin tuyên truyền của Trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang.

Bây giờ cô gái trẻ Tố Nguyên đã tốt nghiệp đại học ngành kế toán nhưng vẫn xác định hướng đi nghề nghiệp cuộc đời mình là sân khấu và hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ tại Hậu Giang. Lý giải cho quyết định của mình, Tố Nguyên tâm sự: “Ban đầu em cũng nghĩ là tốt nghiệp đại học rồi sẽ chuyển nghề vì diễn viên cũng sẽ có lúc già, lúc xấu, ca không hay nữa… Nhưng các chú bác anh chị đi trước khuyên là ở độ tuổi nào cũng có vai diễn thích hợp nên em không bỏ nghề được. Một phần vì đam mê, và công việc đã chấp nhận bước vào thì phải cố gắng hoàn thiện”.

Phát triển nghệ thuật truyền thống trong đời sống tinh thần của giới trẻ

Tìm hiểu công việc của Tố Nguyên, chúng tôi được biết: dù là diễn viên của trung tâm với rất nhiều hoạt động tập luyện, hội thi, sinh hoạt các câu lạc bộ tài tử, lưu diễn địa bàn và giao lưu nhưng Tố Nguyên luôn tích cực tham gia thử thách trong các cuộc thi ca cổ, sân khấu cải lương. Theo đó, 10 năm làm diễn viên, tài tử, Tố Nguyên cũng là thí sinh trong hàng chục cuộc thi phong trào và chuyên nghiệp, đạt được những thành công nhất định như: huy chương bạc tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, giải diễn viên xuất sắc nhất Hội thi tuyên truyền văn hóa giao thông toàn quốc và giải nhất đơn ca cổ Tiếng hát phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang.v.v...

 

Quý vị và các bạn đang nghe giọng ca Tố Nguyên qua bài ca cổ “Chiều Vị Thanh"

Thành công của Tố nguyên có sự ủng hộ và tạo điều kiện tốt của trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang. Anh Lê Thành Vĩnh - Phó Giám đốc của Trung tâm văn hóa tỉnh Hậu Giang cho biết: chính áp lực và sự nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân qua các cuộc thi càng làm cho Tố Nguyên và từng diễn viên phong trào thêm trưởng thành, đam mê và vững vàng hơn trong ca diễn.

Hiện Tố Nguyên đang mong muốn được tham gia học thêm lớp đạo diễn sân khấu để phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính của mình ở trung tâm văn hóa tỉnh. Đam mê và nỗ lực, cô gái trẻ Tố Nguyên đã và đang góp sức cho phong trào văn nghệ phong trào của đất Hậu Giang, đồng thời lưu giữ, phát triển nghệ thuật truyền thống trong đời sống tinh thần của giới trẻ hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất
Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

VOV.VN - Tối 25/4, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tưng bừng Lễ hội khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - năm 2014.

Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất

VOV.VN - Tối 25/4, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tưng bừng Lễ hội khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - năm 2014.

Trao giải sáng tác văn học nghệ thuật về Đờn ca tài tử
Trao giải sáng tác văn học nghệ thuật về Đờn ca tài tử

VOV.VN - Cuộc thi này là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất - 2014.

Trao giải sáng tác văn học nghệ thuật về Đờn ca tài tử

Trao giải sáng tác văn học nghệ thuật về Đờn ca tài tử

VOV.VN - Cuộc thi này là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất - 2014.

Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I
Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I

VOV.VN - Festival Đờn ca tài tử đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I

Bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ I

VOV.VN - Festival Đờn ca tài tử đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế.

Bạc Liêu phản hồi thông tin chi hơn 2.000 tỷ đồng cho festival đờn ca tài tử
Bạc Liêu phản hồi thông tin chi hơn 2.000 tỷ đồng cho festival đờn ca tài tử

VOV.VN -Dư luận bức xúc việc Bạc Liêu chi 2.000 tỷ đồng cho Festival Đờn ca tài tử, trong khi tỉnh còn nhiều dự án dân sinh khác cần đầu tư

Bạc Liêu phản hồi thông tin chi hơn 2.000 tỷ đồng cho festival đờn ca tài tử

Bạc Liêu phản hồi thông tin chi hơn 2.000 tỷ đồng cho festival đờn ca tài tử

VOV.VN -Dư luận bức xúc việc Bạc Liêu chi 2.000 tỷ đồng cho Festival Đờn ca tài tử, trong khi tỉnh còn nhiều dự án dân sinh khác cần đầu tư

Bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử bằng cách nào?
Bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử bằng cách nào?

VOV.VN - Mặc dù có ảnh hưởng trên diện rộng nhưng ở nhiều địa phương hiện nay, Đờn ca tài tử còn mang tính tự phát.

Bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử bằng cách nào?

Bảo tồn và phát huy Đờn ca tài tử bằng cách nào?

VOV.VN - Mặc dù có ảnh hưởng trên diện rộng nhưng ở nhiều địa phương hiện nay, Đờn ca tài tử còn mang tính tự phát.

Cứ để đờn ca tài tử xuôi dòng chảy tự nhiên...
Cứ để đờn ca tài tử xuôi dòng chảy tự nhiên...

VOV.VN - Chúng ta đang quá chú trọng khía cạnh vật chất và các yếu tố hình thức phô trương mà ít quan tâm đến chất lượng nội hàm văn hóa.

Cứ để đờn ca tài tử xuôi dòng chảy tự nhiên...

Cứ để đờn ca tài tử xuôi dòng chảy tự nhiên...

VOV.VN - Chúng ta đang quá chú trọng khía cạnh vật chất và các yếu tố hình thức phô trương mà ít quan tâm đến chất lượng nội hàm văn hóa.

Đờn ca tài tử – vẻ đẹp và sức sống trong cộng đồng
Đờn ca tài tử – vẻ đẹp và sức sống trong cộng đồng

VOV.VN - Đờn ca tài tử không chỉ được coi như ‘đặc sản’ của người dân Nam Bộ mà còn là nét giá trị văn hóa thu hút nhiều bạn trẻ quốc tế.

Đờn ca tài tử – vẻ đẹp và sức sống trong cộng đồng

Đờn ca tài tử – vẻ đẹp và sức sống trong cộng đồng

VOV.VN - Đờn ca tài tử không chỉ được coi như ‘đặc sản’ của người dân Nam Bộ mà còn là nét giá trị văn hóa thu hút nhiều bạn trẻ quốc tế.

Tưng bừng các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử lần 1
Tưng bừng các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử lần 1

VOV.VN - 5 hoạt động của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất đã diễn ra trong ngày đầu tiên tại Bạc Liêu.

Tưng bừng các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử lần 1

Tưng bừng các hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử lần 1

VOV.VN - 5 hoạt động của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất đã diễn ra trong ngày đầu tiên tại Bạc Liêu.

Phong trào đờn ca tài tử ở xã nông thôn mới Hậu Giang
Phong trào đờn ca tài tử ở xã nông thôn mới Hậu Giang

VOV.VN - Mặc cho đô thị hóa chóng mặt ở thôn quê, nghệ thuật đờn ca vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhiều người dân nông thôn.

Phong trào đờn ca tài tử ở xã nông thôn mới Hậu Giang

Phong trào đờn ca tài tử ở xã nông thôn mới Hậu Giang

VOV.VN - Mặc cho đô thị hóa chóng mặt ở thôn quê, nghệ thuật đờn ca vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhiều người dân nông thôn.

Tổng kết Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất- Bạc Liêu 2014
Tổng kết Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất- Bạc Liêu 2014

VOV.VN -Festival đờn ca tài tử Quốc gia tổ chức tại Bạc Liêu đã quy tụ hơn 410 nghệ nhân và nghệ sĩ của 21 tỉnh, thành phố Nam bộ tham gia các chương trình nghệ thuật.

Tổng kết Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất- Bạc Liêu 2014

Tổng kết Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất- Bạc Liêu 2014

VOV.VN -Festival đờn ca tài tử Quốc gia tổ chức tại Bạc Liêu đã quy tụ hơn 410 nghệ nhân và nghệ sĩ của 21 tỉnh, thành phố Nam bộ tham gia các chương trình nghệ thuật.