Nhan sắc thời trẻ của nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió“

VOV.VN - Nữ diễn viên cuối cùng của bộ phim "Cuốn theo chiều gió" vừa qua đời ở tuổi 104 nhưng cuộc đời, sự nghiệp của bà vẫn luôn được nhắc đến.
olivia_de_havilland_ykrd.jpg

Mới đây, Olivia de Havilland, nữ diễn viên thủ vai Melanie Hamilton trong bộ phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió" đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 26/7.

olivia_de_havilland_photo_by_terry_oneilliconic_imagesgetty_images_eyrt.jpg

Chia sẻ với báo giới, đại diện báo chí của bà Havilland cho biết nữ minh tinh Hollywood qua đời do tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Paris, nơi bà sinh sống hơn 60 năm qua. Sự ra đi của bà đã để lại nhiều niềm tiếc thương cho công chúng yêu điện ảnh thế giới.

00_holding_olivia_de_havilland_artw.jpg

Dù đã qua đời, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại điện ảnh Olivia de Havilland vẫn khiến những người yêu mến bà nhắc đến.

olivia20-1530811738.jpg

Olivia de Havilland sinh năm 1916 tại Nhật Bản, rồi chuyển tới Mỹ 3 năm sau đó. Thời còn trẻ, Olivia de Havilland là một trong những mỹ nhân xinh đẹp của Hollywood.

olivia12-1530810968.jpg

Năm 19 tuổi, Olivia de Havilland góp mặt trong "A Midsummer Night’s" (1935), ký hợp đồng làm việc 7 năm với Warner Bros.

mv5bm2i4zmq3otqtzdk0ms00mjc2lwfjmjetzjixyjzkywy0njcwxkeyxkfqcgdeqxvynde5mtu2mde_._v1_.jpg

Bà được nhớ đến nhiều nhất với vai diễn Melanie "Mellie" Hamilton trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió dựa trên tiểu thuyết cùng tên công chiếu năm 1939.

170630_olivia_de_havilland_mabc.jpg

Ngoài "Cuốn theo chiều gió", bà còn được biết đến với các vai diễn trong "Captain Blood", "The Adventures of Robin Hood",...

olivia14-1530810959.jpg

Olivia không chỉ được nhớ tới với tư cách là một nữ diễn viên mà tài năng đã đi vào huyền thoại, mà còn là một biểu tượng về đấu tranh đòi quyền lợi cho các diễn viên.

british-american-actress-olivia-de-havilland-1938-news-photo-1593622824.jpg

Bà đã làm nên lịch sử Hollywood khi là nữ diễn viên đầu tiên giành chiến thắng trong một vụ kiện hãng Warner Brothers. Sau thành công này, hợp đồng với các diễn viên đã hợp lý và công bằng hơn.

british-born-american-actress-olivia-de-havilland-smiling-news-photo-1593623033.jpg

Trong suốt sự nghiệp, Olivia de Havilland giành hai giải thưởng Oscar với bộ phim "To Each His Own" (1946) và "The Heiress" (1949).

actress-olivia-de-havilland-poses-for-a-portrait-circa-1940-news-photo-1593623305.jpg

Bà còn đoạt 2 giải Quả cầu vàng, 1 giải Emmy và nhiều giải thưởng khác từ các hiệp hội phê bình điện ảnh và liên hoan phim.

methode_2ftimes_2fprod_2fweb_2fbin_2fe8cc4856_5f2c_11e7_b6f8_8145f3f5d431_lgxa.jpg

Bà cũng được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia và Bắc Đẩu bội tinh.

olivia10-1530810960.jpg

Olivia de Havilland trải qua 2 cuộc hôn nhân, với nhà biên kịch Marcus Goodrich và sau đó là nhà báo Pierre Galante.

olivia15-1530810963.jpg

Bà có một con gái, Giselle, với Galente và một con trai, Benjamin, với Goodrich. Benjamin qua đời năm 1992.

actress-olivia-de-havilland-with-her-sister-actress-joan-news-photo-1593622896.jpg

Bà là chị gái của nữ diễn viên Joan Fontaine, cũng từng đoạt tượng vàng Oscar.

olivia1968-1530813128.jpg

Cả hai chị em đã bất hòa với nhau trong suốt cuộc đời, thậm chí còn không nhìn mặt nhau kể từ năm 1975 khi sợi dây liên kết cuối cùng của hai chị em - mẹ của họ, qua đời vì bệnh ung thư.

president-george-w-bush-congratulates-actress-olivia-de-news-photo-1593626140.jpg

Tháng 11/2008, Tổng thống George W. Bush đã trao cho bà Huân chương Nghệ thuật Quốc gia. Khi ấy, Olivia de Havilland đang ở tuổi 92.

olivia25-1530812055.jpg

Hai năm sau, bà được bổ nhiệm là Chevalier (hiệp sĩ) của Quân đoàn danh dự Pháp. Tháng 6/2017, bà đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất nhận được danh hiệu Dame (Phu nhân) từ Nữ hoàng Elizabeth II.

minh_tinh_cuon_theo_chieu_gio_truoc_khi_qua_doi177_lyii.jpg

Havilland trở về Pháp sinh sống và trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng do tuổi già sức yếu ở tuổi 104./.