Nhân vật Bắc Đẩu thay đổi thế nào sau 15 năm phát sóng “Táo quân“?

VOV.VN - Bắc Đẩu trong Táo quân ngày càng trở nên nữ tính, thậm chí nhân vật này còn bị cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, song tính chỉ trích nặng nề.

 "Táo quân" lúc đầu thường được gọi là "Gặp nhau cuối năm". Đây là chương trình được xây dựng dựa trên format của "Gặp nhau cuối tuần" trước đó. "Táo quân" số đầu tiên được phát vào giao thừa năm 2003. Khi đó, NSND Quốc Trượng đóng vai Ngọc Hoàng, Xuân Bắc vào vai Nam Tào, còn Công Lý vào vai Bắc Đẩu. Thời điểm này, nhân vật Bắc Đẩu trông vẫn còn rất nam tính nhưng lại có giọng nói cao vút, tính cách có chút hay đành hanh, xỉa xói và cũng mê làm đẹp.
Từ năm 2004, nhân vật Bắc Đẩu ngày càng được nữ tính hóa. Diễn viên Công Lý thường phải đội tóc giả, mặc trang phục với màu sắc lòe loẹt. Bên cạnh đó, diễn viên Quốc Khánh cũng được giao thủ vai Ngọc Hoàng, thay cho Quốc Trượng.
Bắc Đẩu trong chương trình "Táo quân 2005".
Trong chương trình "Táo quân 2006", Bắc Đẩu mặc áo dài màu tím, để tóc dài nhuộm màu vàng
Tới "Táo quân 2007", chiếc mũ đội đầu của Bắc Đẩu còn được trang trí thêm nhiều thứ lòe loẹt. Giọng nói, dáng điệu cử chỉ của nhân vật này cũng ngày càng trở nên nữ tính.
So với năm 2007, Bắc Đẩu trong "Táo quân 2008" mặc bộ trang phục giống hệt, chỉ có mái tóc là được làm xoăn một cách điệu đà.
Sang tới "Táo quân 2009", Bắc Đầu được mặc hẳn bộ trang phục màu hồng bắt mắt.
Không chỉ mặc trang phục màu hồng, để tóc dài, trong "Táo quân 2010", Bắc Đầu còn trang điểm lòe loẹt: Môi đỏ chót, mắt đánh nhũ lấp lánh.
Trong "Táo quân 2011", Bắc Đẩu nổi bật với mái tóc vàng, dài và xoăn tít. Càng về sau, tính cách chua ngoa, điệu đà và đồng bóng của "Cô Đẩu" ngày càng được thể hiện. Các Táo khi lên chầu thường rất sợ nhân vật này.
Tới "Táo quân 2012", Bắc Đẩu để tóc ngắn nhưng được uốn một cách cầu kỳ. Nhân vật này cũng được mặc áo màu hồng, gương mặt trang điểm đậm.
Trong "Táo quân 2013", Bắc Đẩu hạnh phúc khi được mặc áo dài, đầu đội vượng miện, cử chỉ dáng điệu rất thướt tha.
Càng về sau, trang phục của Bắc Đẩu càng được thay đổi nhiều hơn. Trong chương trình "Táo quân 2014", nhân vật này được thay nhiều trang phục. Đầu tiên, Bắc Đẩu mặc bộ áo dài màu tím, được thêu hoa lá cầu kỳ và cài nơ đỏ trên đầu.
Tiếp đến, Bắc Đẩu khiến nhiều người phì cười khi mặc vest màu xanh, áo đỏ bên trong và chiếc quần màu hồng nổi bật.
Không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài, tính cách của Bắc Đẩu cũng ngày càng thay đổi. Nhân vật này thường thích những chàng trai đẹp, thân hình 6 múi. Trong chương trình "Táo quân 2015", Bắc Đẩu mê tít nhân vật Thiên Lôi do nam ca sĩ Tuấn Hưng thủ vai.
Trang phục của các diễn viên trong "Táo quân 2016" được thiết kế một cách cầu kỳ với những họa tiết rộng phượng bắt mắt. "Cô Đẩu" còn điệu đà hơn với những thiết kế có gam màu nổi bật.
Trong "Táo quân 2017", Bắc Đẩu cố tình tạo hình nữ sinh điệu đà, đỏm dáng.
Những trang phục lòe lẹt của Bắc Đẩu trong "Táo quân 2018". Với ngoại hình và tính cách ngày càng được nữ tính hóa, nhân vật "Cô Đẩu" bị cộng đồng LGBT chỉ trích nặng nề. Họ cho rằng, ê-kíp xây dựng "Táo quân" đang có cái nhìn không đúng đắn và có ý giễu cợt, miệt thị những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Tuy nhiên, mới đây diễn viên Công Lý, người thủ vai Bắc Đẩu đã phủ nhận điều này. Anh cho hay: "Bắc Đẩu chỉ là Bắc Đẩu, và tôi xây dựng như thế, chẳng ai biết là đàn ông hay đàn bà. Tính cách nổi bật nhất của Bắc Đẩu là đanh đá, chua ngoa, và tôi xây dựng hình hài để phù hợp như vậy. Tôi không quan tâm chuyện bị cho là kỳ thị. Tôi cũng có nhiều bạn bè, người quen là LGBT nhưng họ không hề phản ứng, thậm chí còn thấy tự hào. Vậy thì tại sao tôi phải e dè, tại sao 'Táo quân' lại bị lên án?"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn nửa tỷ đồng cho 30 giây quảng cáo trong 'Táo quân 2019'
Hơn nửa tỷ đồng cho 30 giây quảng cáo trong 'Táo quân 2019'

Để được quảng cáo với thời lượng 30 giây trong chương trình "Táo quân 2019" trên Đài truyền hình Việt Nam, doanh nghiệp phải chi tới hơn nửa tỷ đồng.

Hơn nửa tỷ đồng cho 30 giây quảng cáo trong 'Táo quân 2019'

Hơn nửa tỷ đồng cho 30 giây quảng cáo trong 'Táo quân 2019'

Để được quảng cáo với thời lượng 30 giây trong chương trình "Táo quân 2019" trên Đài truyền hình Việt Nam, doanh nghiệp phải chi tới hơn nửa tỷ đồng.

Táo quân 2018 bị tố cáo 'xúc phạm người đồng tính với ngôn từ tệ hại'
Táo quân 2018 bị tố cáo 'xúc phạm người đồng tính với ngôn từ tệ hại'

VOV.VN -Bức thư ngỏ vừa được đăng tải trên trang cá nhân của ông Huỳnh Minh Thảo, Giám đốc Truyền thông của Trung tâm ICS.

Táo quân 2018 bị tố cáo 'xúc phạm người đồng tính với ngôn từ tệ hại'

Táo quân 2018 bị tố cáo 'xúc phạm người đồng tính với ngôn từ tệ hại'

VOV.VN -Bức thư ngỏ vừa được đăng tải trên trang cá nhân của ông Huỳnh Minh Thảo, Giám đốc Truyền thông của Trung tâm ICS.

Ngoài đời, dàn diễn viên 'Táo quân' nói gì về nhau?
Ngoài đời, dàn diễn viên 'Táo quân' nói gì về nhau?

VOV.VN -Quang Thắng gọi Vân Dung là "rạch giời rơi xuống", Tự Long phong Xuân Bắc là "Tổng Giám đốc nông trường cao su", nhận xét: Công Lý nhiều khi mong manh.

Ngoài đời, dàn diễn viên 'Táo quân' nói gì về nhau?

Ngoài đời, dàn diễn viên 'Táo quân' nói gì về nhau?

VOV.VN -Quang Thắng gọi Vân Dung là "rạch giời rơi xuống", Tự Long phong Xuân Bắc là "Tổng Giám đốc nông trường cao su", nhận xét: Công Lý nhiều khi mong manh.