Những mỹ nhân Hoa ngữ giàu nhất sàn chứng khoán

Đây là những nghệ sĩ không chỉ có danh tiếng trong showbiz mà còn sở hữu khối tài sản lớn từ cổ phiếu.

Triệu Vy - nghệ sĩ giàu nhất sàn chứng khoán

Triệu Vy giàu nhất sàn chứng khoán.

Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng là bạn thân của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc - Chủ tịch tập đoàn Alibaba Mã Vân. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi vợ chồng Triệu Vy mua số lượng lớn cổ phiếu của công ty Alibaba Picture.

Ngày 30/12/2014, Triệu Vy trở thành cổ đông lớn thứ hai của Alibaba Picture khi đầu tư 3,1 tỷ HKD (hơn 8.500 tỷ đồng) mua 19,3 triệu cổ phiếu, tương đương 9,18% cổ phần. Chỉ trong vòng 4 tháng, Triệu Vy đã thu lợi lớn từ cổ phiếu. Tài sản cổ phiếu của cô tính đến ngày 12/4 cán mốc 5 tỷ HKD (khoảng 14.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, Triệu Vy có trong tay nhiều mã cổ phiếu giá trị khác. Trang Nam Đô đánh giá, “Tiểu Yến Tử” đang là nghệ sĩ giàu có nhất trên sàn chứng khoán.

Chương Tử Di

Chương Tử Di kiếm lợi 1 tỷ HKD.

Chương Tử Di hả hê ra mặt khi cổ phiếu của Dalian Wanda Commercial Properties (thuộc Dalian Wanda Group) tăng chóng mặt.

Sở hữu trong tay 0,46% cổ phần của công ty này, Chương Tử Di kiếm được hơn 1 tỷ HKD (khoảng 2.800 tỷ đồng) chỉ trong 4 tháng qua. Tổng giá trị cổ phiếu của ngôi sao họ Chương ước tính khoảng 3 tỷ HKD (8.400 tỷ đồng).

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng đầu tư cổ phiếu thắng lớn.

Theo tiết lộ từ Ủy ban chứng khoán, Phạm Băng Băng nắm trong tay 2,15% cổ phiếu của đài truyền hình Chiết Giang Tak Television. Giá trị của toàn bộ số cổ phiếu trên hiện không dưới 400 triệu HKD (hơn 1.000 tỷ đồng). Trước đó, vào năm 2011, cô chỉ bỏ ra khoảng 1 triệu HKD (khoảng 28 tỷ đồng) mua cổ phiếu.

Sau thành công của phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ, cổ phiếu của Tak ngày càng tăng giá. Dự kiến tài sản của Phạm Băng Băng trên sàn chứng khoán năm 2015 sẽ tiếp tục tăng.

Tôn Lệ

Tôn Lệ cũng là đại gia cổ phiếu.

Nữ diễn viên Chân Hoàn truyện - Tôn Lệ - là cái tên nổi bật trên sàn chứng khoán. Cô sở hữu hơn 7 triệu cổ phiếu của công ty Hải Nhuận ảnh thị. Sau 9 tháng đầu tư, tài sản của Tôn Lệ đạt mốc 245 triệu HKD (khoảng 680 tỷ đồng), gia nhập đội ngũ những bà hoàng giàu có trên sàn chứng khoán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huỳnh Hiểu Minh kiếm tiền nhiều nhất trong các sao Hoa ngữ
Huỳnh Hiểu Minh kiếm tiền nhiều nhất trong các sao Hoa ngữ

(VOV) - Với 392 triệu NDT kiếm được trong năm 2012, Huỳnh Hiểu Minh đã trở thành ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc.

Huỳnh Hiểu Minh kiếm tiền nhiều nhất trong các sao Hoa ngữ

Huỳnh Hiểu Minh kiếm tiền nhiều nhất trong các sao Hoa ngữ

(VOV) - Với 392 triệu NDT kiếm được trong năm 2012, Huỳnh Hiểu Minh đã trở thành ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc.

Ngôi sao Hoa ngữ Thành Long giàu nhất thế giới
Ngôi sao Hoa ngữ Thành Long giàu nhất thế giới

Với danh vị siêu sao quốc tế, mật độ xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và thu nhập đạt gần 200 triệu nhân dân tệ hồi năm 2009

Ngôi sao Hoa ngữ Thành Long giàu nhất thế giới

Ngôi sao Hoa ngữ Thành Long giàu nhất thế giới

Với danh vị siêu sao quốc tế, mật độ xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và thu nhập đạt gần 200 triệu nhân dân tệ hồi năm 2009

Dàn sao Hoa ngữ hân hoan đến dự tiệc cưới của Từ Nhược Tuyên
Dàn sao Hoa ngữ hân hoan đến dự tiệc cưới của Từ Nhược Tuyên

VOV.VN - Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, Lâm Chí Linh… cùng rất nhiều sao Hoa ngữ đã đến chung vui cùng vợ chồng Từ Nhược Tuyên và Lâm Phong.

Dàn sao Hoa ngữ hân hoan đến dự tiệc cưới của Từ Nhược Tuyên

Dàn sao Hoa ngữ hân hoan đến dự tiệc cưới của Từ Nhược Tuyên

VOV.VN - Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, Lâm Chí Linh… cùng rất nhiều sao Hoa ngữ đã đến chung vui cùng vợ chồng Từ Nhược Tuyên và Lâm Phong.

120 sao Hoa ngữ bị bắt do sử dụng ma túy
120 sao Hoa ngữ bị bắt do sử dụng ma túy

'Tình cũ' Châu Tấn và Phạm Băng Băng cùng 120 sao Hoa ngữ trong danh sách mà Phùng Tổ Danh và Kha Chấn Đông vừa khai đã bị tạm giam để điều tra.

120 sao Hoa ngữ bị bắt do sử dụng ma túy

120 sao Hoa ngữ bị bắt do sử dụng ma túy

'Tình cũ' Châu Tấn và Phạm Băng Băng cùng 120 sao Hoa ngữ trong danh sách mà Phùng Tổ Danh và Kha Chấn Đông vừa khai đã bị tạm giam để điều tra.