Những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Các siêu mẫu trong ngành công nghiệp thời trang có thể nhận được những mức lương khổng lồ. Dưới đây là danh sách những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015 theo Forbes...

16. Kate Upton - 3.5 triệu USD. Upton xuất hiện lần đầu trong danh sách của Forbes năm ngoái với 7 triệu USD. Cô có hợp đồng béo bở với Express, Sam Edelman và Bobbi Brown. Ngoài ra, cô còn có thu nhập từ việc đóng phim.

15. Kendall Jenner - 4 triệu USD. Ngôi sao đang lên này có thu nhập từ hợp đồng với Estée Lauder và Calvin Klein. Ngoài ra cô còn thực hiện các chiến dịch quảng cáo cho Marc Jacobs, Fendi, Karl Lagerfeld và quảng cáo kính mắt. Cô có hơn 9 triệu người hâm mộ trên Facebook, Instagram 36,4 triệu và 12,4 triệu người theo dõi Twitter.

14. Daria Werbowy - 4,5 triệu USD. Werbowy đã có một năm làm việc rất bận rộn cho Lancôme, H & M, Celine. Thu nhập của cô tăng lên từ 3 triệu USD năm ngoái lên 4,5 triệu USD năm nay. 

13. Liu Wen - 4,5 triệu USD. Cô là siêu mẫu người Trung Quốc đầu tiên trình diễn tại Victoria Secret Fashion Show. Năm ngoái, cô lọt vào danh sách của Forbes với tổng thu nhập 7 triệu USD. Liu Wen có thu nhập từ thương hiệu đồ lót La Perla, Massimo Dutti, H & M và MO & Co. Cô cũng đã thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo trên quê hương mình.

12. Kate Moss -  4,5 triệu USD. Cô là người nhiều tuổi nhất trong danh sách này. Ở tuổi 41, siêu mẫu người Anh Kate Moss vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Hầu hết các khoản thu nhập của cô đến từ hợp đồng với thương hiệu trang sức sang trọng David Yurman, nước hoa Burberry và mỹ phẩm dưỡng da Decorte.

11. Carolyn Murphy - 4,5 triệu USD. Được coi là một trong những người mẫu thành công nhất của Mỹ, thu nhập của Carolyn Murphy đến từ các chiến dịch quảng cáo cho Jones New York, Gap và Shinola. Ở tuổi 41, Murphy tiếp tục ký những hợp đồng lớn với Estée Lauder, Ugg và Oscar de la Renta. 

10. Karlie Kloss - 5 triệu USD. Cô đã ký những hợp đồng hấp dẫn với L'Oreal, Kate Spade và Joe Fresh. Cô hiện đang theo học Đại học New York, cô có hơn 1,1 triệu người hâm mộ trên Facebook và 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram.

9. Candice Swanepoel - 5 triệu USD.  Người mẫu giàu nhất châu Phi này trở thành thiên thần của Victoria Secret vào năm 2010 và kể từ đó cô thường có mặt trong danh sách của Forbes. Siêu mẫu Nam Phi kiếm được tiền từ hợp đồng với Max Factor, các chiến dịch cho nước hoa Versace, Givenchy và trình diễn cho Victoria Secret. Cô có hơn 6 triệu người theo dõi trên Instagram.

8. Alessandra Ambrosio - 5 triệu USD. Siêu mẫu Brazil trở thành một trong những thiên thần của Secret Victoria từ năm 2004. Cô có hợp đồng với Dafiti và Schutz. Cô cũng có dòng thời trang đồ bơi của riêng mình. Cô có 2,8 triệu người hâm mộ trên Facebook, Instagram 4,4 triệu và 1,6 triệu người theo dõi trên Twitter.

7. Lara Stone - 5 triệu USD. Người mẫu Hà Lan này ký hợp đồng quảng cáo nội y của Calvin Klein, mỹ phẩm L'Oreal, nước hoa Tom Ford và nhiều chiến dịch khác. Cô là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất và là một biểu tượng thời trang.

6. John Small - 5,5 triệu USD. Vẻ đẹp Puerto Rico tăng thu nhập của cô từ 3 triệu USD trong năm 2014 lên 5,5 triệu USD vào năm 2015. Cô có các chiến dịch quảng cáo với H & M, Estée Lauder và hợp đồng  với Marc Jacobs, Calvin Klein và Joe Fresh. Cô có hơn 1,1 triệu người theo trên Instagram.

5. Miranda Kerr –5.5 triệu USD. Siêu mẫu Úc và là thiên thần của Victoria Secret có thu nhập đến từ công việc quảng cáo cho trang sức Swarovski, nước hoa Escada và sản phẩm chăm sóc tóc của Clear. Kerr là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất trên Internet với hơn 7,4 triệu người hâm mộ trên Facebook, Instagram 7 triệu người và 4 triệu người theo dõi Twitter. 

4. Natalia Vodianova - 7 triệu USD. Vẻ đẹp Nga có thu nhập từ quảng cáo nước hoa cho Calvin Klein và Guerlain. Cô còn quảng cáo cho thương hiệu đồ lót nổi tiếng ở châu Âu Etam. 
3. Doutzen Kroes - 7,5 triệu USD. Siêu mẫu đáng yêu người Hà Lan có hợp đồng béo bở với L'Oreal. Cô là một thiên thần của Victoria 's Secret, là gương mặt của Tiffany & Co và Samsung. Cô có 1,7 triệu fan trên Facebook và 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram.

2. Adriana Lima - 9 triệu USD.  Thiên thần nhiều tuổi nhất của Victoria Secret thường xuyên có mặt trong danh sách hàng năm của tạp chí Forbes. Cô quảng cáo cho H & M, Desigual, Marc Jacobs, Maybelline và Vogue. Cô có 6 triệu người hâm mộ trên Facebook, khoảng 5,4 triệu người trên Instagram, và 2,1 triệu người theo dõi trên Twitter.

1. Gisele Bundchen -  44 triệu USD. Người đẹp Brazil đã có những hợp đồng béo bở với Chanel, Carolina Herrera, Emilio Pucci và Balenciaga. Với 5,5 triệu người hâm mộ trên Facebook và 6 triệu người trên Íntagram. Cái tên Gisele đã trở thành một thương hiệu. Cô cũng có thu nhập từ dòng đồ lót mang tên mình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015
Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Họ là những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, được trả thù lao đóng phim và quảng cáo cao nhất thế giới. Phạm Băng Băng là nữ diễn viên châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này...

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

Những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2015

VOV.VN -Họ là những nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng, được trả thù lao đóng phim và quảng cáo cao nhất thế giới. Phạm Băng Băng là nữ diễn viên châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này...