Nón Huế bị “cắm sừng”, tranh cãi đẹp hay không đẹp?

VOV.VN - Không phải cứ mặc áo dài tím với đội nón lá là tất cả mọi người đều biết đến Huế. 

Mấy ngày qua, hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài tím đội chiếc nón có gắn chữ "HUE" xuất hiện trong sự kiện Lễ tế tổ bách nghệ - lễ rước và tôn vinh nghề nằm trong khuôn khổ chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2019 gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng việc chữ Huế đặt trên chiếc nón là không cần thiết, thậm chí rất thô. Nhiều người nói chữ Huế trên chiếc nón giống như sừng hươu hay đầu con tuần lộc. Nick facebook Phan Tung bình luận rằng: “Áo dài tím Huế là Huế rồi còn phải cắm sừng lên làm chi nữa. Tốn kém vô duyên lại quá ư là phản cảm”. Hay D.Pham thì nhẹ nhàng hơn "Cái nón lá đẹp như vậy làm mất đi sự thánh thiện mà đơn giản của nó”.

Ngay như nhà thơ Phan Huyền Thư cũng bình luận trên facebook một cách hài ước rằng: “Nhớ làng Macondo trong “Trăm năm cô đơn” của G.Marquez. Họ bị chứng mất trí nhớ nên phải viết chữ “con bò” vào “con bò” cho đỡ quên”.

Một nghệ nhân ở Huế nói rằng làm nghệ thuật là có cả bầu trời sáng tạo nhưng thực sự màn sáng tạo chữ Huế này nhìn rất phản cảm. Hình ảnh đó không ăn nhập với sự dịu dàng, duyên dáng của tà áo dài và cô gái Huế. Khi đội chiếc nón đó cảm giác 1 khối giấy cứng ngắc, nặng trịch đè lên đầu áo dài Huế vốn nhẹ nhàng, thướt tha, mềm mại. Lại còn lấp lánh công nghệ Led.

Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Nick facebook có tên Đường Chân Trời cho hay “Là một kiến trúc sư nên tôi có biết chút chút về mỹ thuật và văn hóa. Tôi thẳng thắng thừa nhận là nó làm xấu đi hình ảnh Huế và áo dài Việt Nam”.

Được biết, hình ảnh chiếc nón với tạo hình chữ “ HUE” do nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện đã được 100 diễn viên trình diễn trong Lễ khai mạc đêm 26/4 trên sân khấu trước quảng trường THPT Quốc Học Huế. Sau đó hình ảnh này được lặp lại tại lễ tế Bách nghệ và lễ rước tôn vinh các nghệ nhân làng nghề chiều 29/4.


Nhà thiết kế Minh Hạnh khi trả lời báo chí đã cho rằng bà không hiểu vì sao nhiều người lại nhìn ra đó là cái sừng. Bà Hạnh đặt câu hỏi tại sao công chúng không hiểu đó là một vương miện dành cho Huế.

NSƯT Diệu Hương, một người con miền Trung, cho biết khi nhìn thấy hình ảnh về chiếc nón được cánh điệu bằng việc gắn chữ Huế trên đầu thấy rất lạ kỳ. Nhìn thực sự giống sừng hươu. Màu tím Huế, cộng với áo dài Huế đi trên cầu Tràng Tiên, ai cũng biết đó là Huế. Còn với tác giả của sản phẩm này thì nói thế nào chả được vì đó là sản phẩm, là đứa con tinh thần của họ. Chả ai đi chê con mình cả.

Bên cạnh những lời chê bai thậm tệ thì cũng không ít người đưa cái nhìn khác về chiếc nón bị cho rằng cắm sừng. “Sự cách điệu của nhà thiết kế nhìn không đẹp mắt thật nhưng cũng không lên án chê bai dữ như vậy. Vì tất cả những cái đó là trình diễn trên sân khấu, trong lễ hội chứ đâu có phải ứng dụng trong cuộc sống thực” - độc giả P. Huyền nhận xét

Độc giả có tên T.Đình cho rằng “Đây là một chỉ dẫn địa lý hữu hiệu khi nói về Huế. Không phải cứ mặc áo dài tím với đội nón lá là tất cả mọi người đều biết đến Huế đâu”.

“Em không biết chị Minh Hạnh là ai nhưng em thấy nó đẹp. Nó là show diễn thành công” - D.Phạm cho hay./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018
Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

VOV.VN -Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

VOV.VN -Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2018
Sôi nổi giải đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2018

VOV.VN - Giải đua ghe truyền thống tại Huế nhằm kỷ niệm ngày giải phóng 30/4 và chào mừng thành công của Festival Huế 2018.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2018

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2018

VOV.VN - Giải đua ghe truyền thống tại Huế nhằm kỷ niệm ngày giải phóng 30/4 và chào mừng thành công của Festival Huế 2018.

Bế mạc Festival Huế 2018
Bế mạc Festival Huế 2018

VOV.VN - Sau 6 ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, tối nay (2/5), Festival Huế 2018 đã bế mạc.

Bế mạc Festival Huế 2018

Bế mạc Festival Huế 2018

VOV.VN - Sau 6 ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, tối nay (2/5), Festival Huế 2018 đã bế mạc.

Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế
Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế

VOV.VN -Âm vọng sông Hương là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival thực hiện trên sân khấu chìm với quy mô lớn nhất và phức tạp nhất.

Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế

Ảnh: Âm vọng sông Hương - chương trình quy mô nhất 10 kỳ Festival Huế

VOV.VN -Âm vọng sông Hương là chương trình nghệ thuật đầu tiên trong suốt 10 kỳ Festival thực hiện trên sân khấu chìm với quy mô lớn nhất và phức tạp nhất.

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê
Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê

VOV.VN -Hôm nay (30/4), Festival Huế 2018 tiếp diễn với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc từ thành phố Huế đến các vùng quê thu hút nhiều du khách.

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê

Festival Huế 2018: Nhiều hoạt động sôi nổi từ thành phố đến các vùng quê

VOV.VN -Hôm nay (30/4), Festival Huế 2018 tiếp diễn với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc từ thành phố Huế đến các vùng quê thu hút nhiều du khách.

Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn
Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn

VOV.VN - Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đoàn Việt Nam và Hàn Quốc tại Festival Huế 2018 đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn

Festival Huế 2018 lung linh trong đêm hội sắc màu văn hóa Việt - Hàn

VOV.VN - Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đoàn Việt Nam và Hàn Quốc tại Festival Huế 2018 đã gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế
Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế

VOV.VN - Đêm trình diễn “Huế Vàng Son” trong khuôn khổ Festival Huế 2018 đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc với người xem về những nét độc đáo áo dài xứ Huế

Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế

Festival Huế 2018: Vàng son tà áo dài xứ Huế

VOV.VN - Đêm trình diễn “Huế Vàng Son” trong khuôn khổ Festival Huế 2018 đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc với người xem về những nét độc đáo áo dài xứ Huế

Ảnh: Lễ bế mạc Festival Huế hoành tráng và đầy cảm xúc
Ảnh: Lễ bế mạc Festival Huế hoành tráng và đầy cảm xúc

VOV.VN - Lễ bế mạc Festival Huế lần thứ X năm 2018 đã được tổ chức hoành tráng và đầy cảm xúc với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng vào tối 2/5.

Ảnh: Lễ bế mạc Festival Huế hoành tráng và đầy cảm xúc

Ảnh: Lễ bế mạc Festival Huế hoành tráng và đầy cảm xúc

VOV.VN - Lễ bế mạc Festival Huế lần thứ X năm 2018 đã được tổ chức hoành tráng và đầy cảm xúc với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng vào tối 2/5.