NSƯT Kim Xuân đẹp đằm thắm, mặn mà khi làm Đại sứ Lễ hội Áo dài

VOV.VN -Trong vai trò là đại sứ Lễ hội Áo dài 2019, NSUT Kim Xuân bày tỏ niềm xúc động khi đã gắn bó với tà áo dài hơn 40 năm.

Sở Du lịch TPHCM có kế hoạch mời NSUT Kim Xuân tiếp tục trong vai trò là đại sứ Lễ hội Áo dài 2019 cùng nhiều nghệ sĩ khác làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài 2019.
Trong vai trò là đại sứ Lễ hội Áo dài 2019, NSUT Kim Xuân bày tỏ: “Là người đồng hành cùng áo dài, quả thực tôi đã mặc áo dài suốt 40 năm. Tôi nhớ có những năm tháng mình tìm áo dài ở các trường học không ra, bây giờ thì cứ mỗi buổi chiều về thấy các em trong tà áo dài tung bay, những tà áo tung bay lúc tan trường như những cánh bướm rất là đẹp. Và điều đó làm tôi xúc động lắm”.
NSƯT Kim Xuân từng được mời hợp tác trong những phim điện ảnh như “Lẵng hoa tình yêu”, “Mùi ngò gai”, “Dù gió có thổi”...
Chị chia sẻ, ngày xưa, nhận được nhiều vai chính không có nghĩa là nhiều tiền. Nhiều nghệ sĩ đã bỏ nghề vì quá sợ cảnh nghèo đói. 
Kim Xuân nằm trong số ít người chịu khó bám sàn diễn, dù có lúc chị nghĩ tại sao mình dại dột đi theo nghề này. 
Kim Xuân không tiêu cực khi nhìn nhận nghệ thuật nhưng chị vẫn thấy có không ít phim chạy theo thị hiếu rẻ tiền, bên cạnh những tác phẩm được coi là chỉn chu về tay nghề. 
Thị trường phim hiện nay giống như vườn hoa, trong đó hoa có hương thơm rất ít, còn hoa có màu nhưng không hương lại nhiều. Nhưng chị tin, người làm nghệ thuật dễ dãi, chỉ tính toán làm sao cho có lời mà bất chấp tất cả thì họ sẽ bị mai một, sẽ sớm chìm ở đâu đó mà thôi. 
Đa phần các nữ nghệ sỹ thường gặp nhiều khó khăn khi phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, trong khi chị lại chia sẻ rằng gia đình là nguồn động lực để chị thăng hoa trong sự nghiệp.
Hồi Kim Xuân còn trẻ, quãng mười chín, đôi mươi, ai hỏi điều gì là quan trọng, chị trả lời không đắn đo: Nghệ thuật. Lớn hơn chút nữa, ai hỏi điều gì là quan trọng, chị vẫn trả lời: Nghệ thuật. 
Chú thích ảnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Kim Xuân: “Điện ảnh Việt lâu nay không có món ăn cao cấp“
NSƯT Kim Xuân: “Điện ảnh Việt lâu nay không có món ăn cao cấp“

VOV.VN - "Sau khi xem “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”, tôi mong khán giả sẽ yêu quý gia đình mình hơn", NSƯT Kim Xuân chia sẻ.

NSƯT Kim Xuân: “Điện ảnh Việt lâu nay không có món ăn cao cấp“

NSƯT Kim Xuân: “Điện ảnh Việt lâu nay không có món ăn cao cấp“

VOV.VN - "Sau khi xem “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”, tôi mong khán giả sẽ yêu quý gia đình mình hơn", NSƯT Kim Xuân chia sẻ.