Nữ diễn viên Ấn Độ đột ngột qua đời sau phẫu thuật hút mỡ

VOV.VN -Một tháng sau khi thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ, nữ diễn viên Ấn Độ Aarthi Agarwal đột ngột lên cơn đau tim và qua đời hôm 5/6.

Tờ Nydailynews vừa đưa tin, Aarthi Agarwal, nữ diễn viên Bollywood gốc New Jersey, Mỹ, vừa đột ngột qua đời hôm 5/6. Nguyên nhân cái chết của ngôi sao điện ảnh được xác định là do biến chứng của ca phẫu thuật hút mỡ cô thực hiện cách đây một tháng.

Theo International Business Times, sau ca phẫu thuật, Aarthi Agarwal có biểu hiện suy hô hấp, và được chuyển tới Trung tâm Y tế AtlantiCare Regional ở Atlantic City, Mỹ. Nữ diễn viên đã phải chống chọi với một cơn đau tim dữ dội, và dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Aarthi Agarwal đã không thể qua khỏi. Cô ra đi ở tuổi 31.

Aarthi Agarwal

Sự ra đi đột ngột của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Bollywood khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng. Nhiều người đã gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ diễn viên trên các trang mạng xã hội. Trên Twitter tràn ngập thông điệp mong Aarthi Agarwal ra đi thanh thản.

Aarthi Agarwal sinh ngày 5/3/1985 tại New Jersey, Mỹ, là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Ấn Độ. Cô khởi nghiệp năm 16 tuổi và thành danh với vai diễn trong phim “Nuvvu Naaku Nachav” năm 2001. Kể từ đó, tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với các bộ phim nổi tiếng khác như “Indra, Bobby”, “Vasantham”, “Adavi Ramudu”…

Từ năm 2005, sự nghiệp điện ảnh của nữ diễn viên có phần chững lại. Aarthi Agarwal từng cố gắng tự sát trong năm này bởi chuyện tình cảm trục trặc, cùng những áp lực trong cuộc sống. 2 năm sau đó, Aarthi Agarwal kết hôn với một kỹ sư người Mỹ, nhưng cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài đến năm 2009. Sau đó, cô chuyển về New Jersey, Mỹ sống cùng bố mẹ đẻ.

Bộ phim cuối cùng của Aarthi Agarwal mang tên “Ranam 2” vừa được công chiếu vào đúng ngày nữ diễn viên qua đời vào tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà quay phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời
Nhà quay phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời

Andrew Lesnie, nhà quay phim người Australia từng giành giải Oscar vào năm 2002 cho tập đầu trong loạt phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”, đã qua đời ở tuổi 59.

Nhà quay phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời

Nhà quay phim 'Chúa tể những chiếc nhẫn' qua đời

Andrew Lesnie, nhà quay phim người Australia từng giành giải Oscar vào năm 2002 cho tập đầu trong loạt phim “Chúa tể những chiếc nhẫn”, đã qua đời ở tuổi 59.

Danh ca huyền thoại “Stand By Me” Ben E. King qua đời ở tuổi 76
Danh ca huyền thoại “Stand By Me” Ben E. King qua đời ở tuổi 76

Danh ca Ben E. King, người thể hiện đầu tiên bài hát kinh điển "Stand By Me" đã qua đời ở tuổi 76 vào ngày 30/4 tại New Jersey.

Danh ca huyền thoại “Stand By Me” Ben E. King qua đời ở tuổi 76

Danh ca huyền thoại “Stand By Me” Ben E. King qua đời ở tuổi 76

Danh ca Ben E. King, người thể hiện đầu tiên bài hát kinh điển "Stand By Me" đã qua đời ở tuổi 76 vào ngày 30/4 tại New Jersey.

Mẫu nam Brazil có khuôn mặt búp bê Ken đã qua đời
Mẫu nam Brazil có khuôn mặt búp bê Ken đã qua đời

Tờ Independent cho biết, nam người mẫu Brazil 20 tuổi có gương mặt ‘búp bê’ đã qua đời, sau 5 tháng điều trị bệnh bạch cầu tại bệnh viện.

Mẫu nam Brazil có khuôn mặt búp bê Ken đã qua đời

Mẫu nam Brazil có khuôn mặt búp bê Ken đã qua đời

Tờ Independent cho biết, nam người mẫu Brazil 20 tuổi có gương mặt ‘búp bê’ đã qua đời, sau 5 tháng điều trị bệnh bạch cầu tại bệnh viện.

Huyền thoại Percy Sledge “When a Man Loves a Woman“qua đời
Huyền thoại Percy Sledge “When a Man Loves a Woman“qua đời

Huyền thoại nhạc soul Percy Sledge, nổi tiếng với ca khúc "When a Man Loves a Woman", đã qua đời tại nhà riêng (bang Louisiana, Mỹ) ở tuổi 73.

Huyền thoại Percy Sledge “When a Man Loves a Woman“qua đời

Huyền thoại Percy Sledge “When a Man Loves a Woman“qua đời

Huyền thoại nhạc soul Percy Sledge, nổi tiếng với ca khúc "When a Man Loves a Woman", đã qua đời tại nhà riêng (bang Louisiana, Mỹ) ở tuổi 73.

Thí sinh The Voice Mỹ bị nghi tự sát, qua đời ở tuổi 28
Thí sinh The Voice Mỹ bị nghi tự sát, qua đời ở tuổi 28

VOV.VN -Cơ quan chức năng vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết của Anthony Riley, nhưng nhiều khả năng, nam ca sĩ này đã tự sát.

Thí sinh The Voice Mỹ bị nghi tự sát, qua đời ở tuổi 28

Thí sinh The Voice Mỹ bị nghi tự sát, qua đời ở tuổi 28

VOV.VN -Cơ quan chức năng vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân cái chết của Anthony Riley, nhưng nhiều khả năng, nam ca sĩ này đã tự sát.

Thí sinh American Idol 2008 đột tử ở tuổi 35
Thí sinh American Idol 2008 đột tử ở tuổi 35

VOV.VN - Cựu thí sinh American Idol - Michael Johns đã ra đi khi còn nhiều dự định dang dở trong âm nhạc.

Thí sinh American Idol 2008 đột tử ở tuổi 35

Thí sinh American Idol 2008 đột tử ở tuổi 35

VOV.VN - Cựu thí sinh American Idol - Michael Johns đã ra đi khi còn nhiều dự định dang dở trong âm nhạc.

Người vợ đầu của danh ca John Lennon qua đời vì ung thư
Người vợ đầu của danh ca John Lennon qua đời vì ung thư

Cynthia Lennon – người vợ đầu tiên và cũng là người vợ thời John Lennon chưa nổi tiếng đã qua đời tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Người vợ đầu của danh ca John Lennon qua đời vì ung thư

Người vợ đầu của danh ca John Lennon qua đời vì ung thư

Cynthia Lennon – người vợ đầu tiên và cũng là người vợ thời John Lennon chưa nổi tiếng đã qua đời tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Người mẫu, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29
Người mẫu, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29

Sau hơn 3 ngày hôn mê sâu do biến chứng của ca phẫu thuật ghép tủy, Duy Nhân đã qua đời vào rạng sáng nay (7/5).

Người mẫu, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29

Người mẫu, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29

Sau hơn 3 ngày hôn mê sâu do biến chứng của ca phẫu thuật ghép tủy, Duy Nhân đã qua đời vào rạng sáng nay (7/5).