TP.HCM chính thức có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng nay (23/8), UBND TP.HCM tổ chức lễ đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP.Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp. Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân TP và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Việc đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn TP.Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp đã được HĐND TP.HCM khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 10 hồi tháng 7/2023. Đoạn đường trên dài 7.790m, lộ giới từ 113 đến 154 mét. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch, hiện đại nhất TP.HCM.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, việc đổi tên đường nhằm ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Việc này cũng nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM với một vị tướng huyền thoại đã có công lao to lớn với dân tộc.

“Việc đổi tên đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức sẽ hình thành trục đường xuyên suốt Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử - chiến dịch Điện Biên Phủ với nhân vật lịch sử - đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào của nhân dân”, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà Võ Hạnh Phúc, con gái cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, sau lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn vào năm 1929, đến năm 1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới vào lại Sài Gòn trong “những ngày tháng Năm rực rỡ” sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân toàn thắng.

Những năm sau thống nhất, Đại tướng luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM cùng những tình cảm gắn bó với các tướng lĩnh, cựu chiến binh, trí thức, đặc biệt là với nhân dân TP.HCM và đồng bào miền Nam.

Bà Võ Hạnh Phúc nói: “Trong giờ phút này, nhớ đến ông vô cùng cũng như không biết làm sao bày tỏ tấm lòng trân quí của gia đình chúng tôi với tình cảm yêu mến mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mang tên Bác Hồ kính yêu dành cho Đại tướng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những năm tháng chiến tranh cũng như hòa bình tình cảm sắt son của đồng chí, đồng bào TP.HCM, của miền Nam luôn là điểm tựa in sâu trong tâm trí cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TP.HCM có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -   Sáng nay (12/7), HĐND TP.HCM đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến ngã tư TP.Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

TP.HCM có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TP.HCM có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -   Sáng nay (12/7), HĐND TP.HCM đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết đổi tên Xa lộ Hà Nội, đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến ngã tư TP.Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

Đường Đông - Tây đi vào sử dụng, mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường Đông - Tây đi vào sử dụng, mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Mới đây, Dự án đường Đông – Tây thành phố Buôn Ma Thuột đã chính thức thông xe và đi vào sử dụng. Niềm vui có đường đi lại của nhân dân càng ý nghĩa hơn khi con đường được UBND thành phố Buôn Ma Thuột chính thức đặt tên Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng của nhân dân.

Đường Đông - Tây đi vào sử dụng, mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đường Đông - Tây đi vào sử dụng, mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Mới đây, Dự án đường Đông – Tây thành phố Buôn Ma Thuột đã chính thức thông xe và đi vào sử dụng. Niềm vui có đường đi lại của nhân dân càng ý nghĩa hơn khi con đường được UBND thành phố Buôn Ma Thuột chính thức đặt tên Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng của nhân dân.

TP.HCM đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp
TP.HCM đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị đổi tên một phần Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

TP.HCM đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

TP.HCM đề xuất đổi tên gần 8km Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị đổi tên một phần Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) thành đường Võ Nguyên Giáp.

Đường Điện Biên Phủ ở TP.HCM bất ngờ bị Google Maps đổi tên thành Võ Nguyên Giáp
Đường Điện Biên Phủ ở TP.HCM bất ngờ bị Google Maps đổi tên thành Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Hôm nay (15/2), ứng dụng bản đồ chỉ đường Google Maps bất ngờ xuất hiện một tuyến đường có tên Võ Nguyên Giáp trải dài qua địa bàn của các quận của TP.HCM: Quận 1, Quận 3 và Bình Thạnh.

Đường Điện Biên Phủ ở TP.HCM bất ngờ bị Google Maps đổi tên thành Võ Nguyên Giáp

Đường Điện Biên Phủ ở TP.HCM bất ngờ bị Google Maps đổi tên thành Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Hôm nay (15/2), ứng dụng bản đồ chỉ đường Google Maps bất ngờ xuất hiện một tuyến đường có tên Võ Nguyên Giáp trải dài qua địa bàn của các quận của TP.HCM: Quận 1, Quận 3 và Bình Thạnh.