Quốc vương Mohamed VI hiến máu và thăm hiện trường động đất ở Morocco

VOV.VN - Truyền hình quốc gia Morocco tối 12/9 đưa tin cùng hình ảnh về chuyến thị sát của Quốc vương Mohamed VI tới thành phố Marrakech, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất lịch sử xảy ra đêm 8/9 vừa qua, khiến gần 3.000 người chết và hơn 5.500 người bị thương.

Tại đây, Quốc vương Mohamed VI đã thực hiện hiến máu theo lời kêu gọi của giới chức Y tế địa phương và thăm một số nạn nhân động đất đang điều trị trong bệnh viện thành phố.

Trước đó, Quốc vương Mohamed VI có bài phát biểu bày tỏ lòng biết ơn các lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên, đội ngũ y tế cùng toàn thể người dân Morocco, đã chung sức đồng lòng khắc phục hậu quả trận động đất. Người đứng đầu vương quốc Bắc Phi một lần nữa cam kết dành mọi nguồn lực cần thiết cho công tác cứu trợ và công cuộc tái thiết sau động đất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất ở Morocco: Thương vong lên tới hơn 8.400 người
Động đất ở Morocco: Thương vong lên tới hơn 8.400 người

VOV.VN - Bộ Nội vụ Morocco tối 12/9 cho biết, tổng số thương vong trong trận động đất xảy ra đêm 8/9 tại khu vực Tây Nam thành phố Marrakech của nước này đã lên đến hơn 8.400 người, trong đó 2.901 người chết và hơn 5.500 người bị thương. Vùng Al Haouz ghi nhận nhiều thương vong nhất với hơn 1.700 người thiệt mạng.

Động đất ở Morocco: Thương vong lên tới hơn 8.400 người

Động đất ở Morocco: Thương vong lên tới hơn 8.400 người

VOV.VN - Bộ Nội vụ Morocco tối 12/9 cho biết, tổng số thương vong trong trận động đất xảy ra đêm 8/9 tại khu vực Tây Nam thành phố Marrakech của nước này đã lên đến hơn 8.400 người, trong đó 2.901 người chết và hơn 5.500 người bị thương. Vùng Al Haouz ghi nhận nhiều thương vong nhất với hơn 1.700 người thiệt mạng.

Động đất ở Morocco: Đã qua thời gian vàng, cứu hộ quốc tế vẫn bị hạn chế
Động đất ở Morocco: Đã qua thời gian vàng, cứu hộ quốc tế vẫn bị hạn chế

VOV.VN - Đã qua “72 h vàng” để tìm kiếm người sống sót sau động đất lịch sử, nhưng các đội tìm kiếm cứu hộ quốc tế vào Morocco còn hạn chế. Dù quân đội Morocco và một số đội cứu trợ quốc tế bắt đầu vào các thị trấn miền núi nhưng tiến độ cứu hộ cho đến nay vẫn chậm chạp do các trang thiếu thiết bị hiện đại.

Động đất ở Morocco: Đã qua thời gian vàng, cứu hộ quốc tế vẫn bị hạn chế

Động đất ở Morocco: Đã qua thời gian vàng, cứu hộ quốc tế vẫn bị hạn chế

VOV.VN - Đã qua “72 h vàng” để tìm kiếm người sống sót sau động đất lịch sử, nhưng các đội tìm kiếm cứu hộ quốc tế vào Morocco còn hạn chế. Dù quân đội Morocco và một số đội cứu trợ quốc tế bắt đầu vào các thị trấn miền núi nhưng tiến độ cứu hộ cho đến nay vẫn chậm chạp do các trang thiếu thiết bị hiện đại.

Động đất Morocco: Gần 2.700 người chết, nhiều khu vực dân cư vẫn bị cô lập
Động đất Morocco: Gần 2.700 người chết, nhiều khu vực dân cư vẫn bị cô lập

VOV.VN - Bộ Nội vụ Morocco tối qua (11/9) cho biết, thương vong trong trận động đất 7,2 độ xảy ra đêm 8/9 tại khu vực phía Tây Nam thành phố Marrakech của nước này đã lên đến 2.681 người chết và 2.501 người bị thương, đa số bị thương nặng.

Động đất Morocco: Gần 2.700 người chết, nhiều khu vực dân cư vẫn bị cô lập

Động đất Morocco: Gần 2.700 người chết, nhiều khu vực dân cư vẫn bị cô lập

VOV.VN - Bộ Nội vụ Morocco tối qua (11/9) cho biết, thương vong trong trận động đất 7,2 độ xảy ra đêm 8/9 tại khu vực phía Tây Nam thành phố Marrakech của nước này đã lên đến 2.681 người chết và 2.501 người bị thương, đa số bị thương nặng.

Động đất tại Morocco làm gần 5.000 người thương vong
Động đất tại Morocco làm gần 5.000 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/9, Bộ Nội vụ Morocco công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất lịch sử xảy ra đêm 8/9 tại khu vực phía Tây Nam thành phố Marrakech của nước này.

Động đất tại Morocco làm gần 5.000 người thương vong

Động đất tại Morocco làm gần 5.000 người thương vong

VOV.VN - Chiều 11/9, Bộ Nội vụ Morocco công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất lịch sử xảy ra đêm 8/9 tại khu vực phía Tây Nam thành phố Marrakech của nước này.