Ronan Keating “già khụ” bên cô con gái 17 tuổi muốn nối nghiệp cha

VOV.VN - Ca sỹ chính của nhóm nhạc Ireland đình đám một thời Boyzone đã có con gái lớn 17 tuổi muốn nối nghiệp cha bằng việc đăng ký thi The Voice UK.

Ronan Keating có thể khiến nhiều người giật mình nhận ra họ đã “già” khi con gái “hot boy” một thời của Boyzone đã 17 tuổi, xinh đẹp và tài năng. Cũng như cha ở tuổi này, Missy Keating bắt đầu “dấn thân” vào showbiz với việc vừa đăng ký tham gia chương trình The Voice UK (Giọng hát nước Anh). Tuy nhiên, cô khẳng định không muốn dựa vào tên tuổi của cha để nổi tiếng.

Con gái của Ronan Keating (phải) và bạn cùng nhóm song ca.

“Tôi muốn tự mình đến đây vì thế tôi không muốn nhắc tới tên gia đình của mình khi mọi người hỏi chuyện. Tôi không muốn bố tôi trở thành lý do để họ bàn tán” – Missy cho biết.

Con gái của Ronan Keating kết hợp với người bạn cùng trường Georgia Gaffney lập nhóm song ca GGMK. Cả 2 vừa có màn trình diễn trước giám khảo The Voice UK gồm Will.i.am, Tom Jones, Olly Murs và Jennifer Hudson.

Màn trình diễn chưa được phát sóng song được biết, mẹ của Missy là Yvonne Connolly đã có mặt để cổ vũ con gái sau nhiều lần cấm cản vì không muốn cô bé dấn thân vào showbiz quá sớm.

Còn về Ronan Keating, Missy cho biết, cô rất hồi hộp và lo lắng khi bố đến xem mình biểu diễn.

“Có bố đến xem chúng tôi biểu diễn thật tuyệt vời nhưng nó làm tôi hồi hộp hơn bao giờ hết. Tôi bước khỏi sân khấu và nóng lòng muốn biết bố nghĩ gì về nó. Hóa ra bố rất thích tiết mục đó” – Missy chia sẻ.

Missy chia sẻ ảnh tình cảm với bố Ronan trên Instagram của mình.

Cuộc hôn nhân kéo dài từ năm 1998 đến năm 2015 giữa Yvonne và Ronan cho họ 3 người con, Missy (17 tuổi), Ally (13 tuổi) và còn trai Jack (20 tuổi). Ronan tái hôn với Storm tháng 8/2010 và chào đón con trai Cooper tháng 4/2017. Các con riêng của Ronan được cho là cũng rất yêu quý Cooper.

Boyzone đã có chuyến lưu diễn cuối cùng chia tay khán giả năm ngoái và Ronan Keating cũng không còn solo nhiều nữa mà chủ yếu làm người dẫn chương trình. Tuy nhiên, anh luôn để ngỏ khả năng boyband đình đám bậc nhất Ireland một thời sẽ tái hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm nhạc phá hoại World Cup bị kết án 15 ngày tù
Nhóm nhạc phá hoại World Cup bị kết án 15 ngày tù

VOV.VN - Ngoài bị giam giữ, bốn thành viên của Pussy Riot sẽ không được đến các sự kiện thể thao trong ba năm. 

Nhóm nhạc phá hoại World Cup bị kết án 15 ngày tù

Nhóm nhạc phá hoại World Cup bị kết án 15 ngày tù

VOV.VN - Ngoài bị giam giữ, bốn thành viên của Pussy Riot sẽ không được đến các sự kiện thể thao trong ba năm. 

BTS dẫn đầu 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018
BTS dẫn đầu 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018

VOV.VN - Theo lượt theo dõi trên V-Live và số người xem các sản phẩm âm nhạc, BTS là nhóm nhạc nam dẫn đầu top 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn.

BTS dẫn đầu 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018

BTS dẫn đầu 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn năm 2018

VOV.VN - Theo lượt theo dõi trên V-Live và số người xem các sản phẩm âm nhạc, BTS là nhóm nhạc nam dẫn đầu top 11 nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất xứ Hàn.

Thành viên nhóm nhạc One Direction sẽ hợp tác với BTS?
Thành viên nhóm nhạc One Direction sẽ hợp tác với BTS?

VOV.VN - Liam Payne thẳng thắn bày tỏ mong muốn được hợp tác với BTS trong một đoạn video phỏng vấn mang tên "Ask Anything" của kênh iHeartRadio.

Thành viên nhóm nhạc One Direction sẽ hợp tác với BTS?

Thành viên nhóm nhạc One Direction sẽ hợp tác với BTS?

VOV.VN - Liam Payne thẳng thắn bày tỏ mong muốn được hợp tác với BTS trong một đoạn video phỏng vấn mang tên "Ask Anything" của kênh iHeartRadio.

“Nhóm nhạc BTS phải xin lỗi những nạn nhân của Đức Quốc xã“
“Nhóm nhạc BTS phải xin lỗi những nạn nhân của Đức Quốc xã“

VOV.VN - Đại diện của một tổ chức nhân quyền Do Thái cho rằng nhóm nhạc BTS phải xin lỗi những nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật và nạn nhân của Đức Quốc xã.

“Nhóm nhạc BTS phải xin lỗi những nạn nhân của Đức Quốc xã“

“Nhóm nhạc BTS phải xin lỗi những nạn nhân của Đức Quốc xã“

VOV.VN - Đại diện của một tổ chức nhân quyền Do Thái cho rằng nhóm nhạc BTS phải xin lỗi những nạn nhân bom nguyên tử ở Nhật và nạn nhân của Đức Quốc xã.

Nhóm nhạc BTS xứng với giải Biểu tượng toàn cầu đầu tiên tại MAMA 2018
Nhóm nhạc BTS xứng với giải Biểu tượng toàn cầu đầu tiên tại MAMA 2018

VOV.VN - Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS xứng đáng với danh hiệu đó khi giành nhiều giải nhất trong đêm trao giải âm nhạc MAMA 2018 ở Nhật Bản.

Nhóm nhạc BTS xứng với giải Biểu tượng toàn cầu đầu tiên tại MAMA 2018

Nhóm nhạc BTS xứng với giải Biểu tượng toàn cầu đầu tiên tại MAMA 2018

VOV.VN - Nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS xứng đáng với danh hiệu đó khi giành nhiều giải nhất trong đêm trao giải âm nhạc MAMA 2018 ở Nhật Bản.