Thót tim với màn trình diễn mạo hiểm ở Cuộc thi tài năng Xiếc 2018

VOV.VN - Trong lễ bế mạc Cuộc thi tài năng diễn viên Xiếc toàn quốc 2018, khán giả một lần nữa được xem lại những tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ trẻ.

Tối 10/12, Cuộc thi tài năng diễn viên Xiếc toàn quốc năm 2018 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức đã bế mạc sau 7 ngày diễn ra (từ 4-10/12).
Trong lễ bế mạc, khán giả một lần nữa được xem lại những tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ mang đến cuộc thi năm nay.
Tiết mục Tình yêu trên đôi giày trượt (Patin) của hai nghệ sĩ trẻ Lê Hưng và Phan Thị Hiếu đến từ Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam là một trong 3 tiết mục giành giải Nhất cuộc thi năm nay.
Trên đôi giày trượt Patin, hai nghệ sĩ đã phô diễn nhiều kỹ thuật khó và vô cùng đẹp mắt, mang đến sự hào hứng cho khán giả.
Một trong những tiết mục ấn tượng tại lễ bế mạc là Vòng xoay mạo hiểm của 4 nghệ sĩ Nguyễn Đức Huy - Nguyễn Đắc Hiệp - Bùi Văn Quân - Nguyễn Duy Sơn.
Đây là lần đầu tiên tiết mục này được trình diễn tại cuộc thi. Các nghệ sĩ không đồ bảo hộ đã trình diễn nhào lộn bên trong vòng xoay khiến khán giả thót tim.
Trên đỉnh vòng xoay, ở độ cao 15 mét, các nghệ sĩ thực hiện nhiều động tác khó. Có những lúc như giả vờ ngã khiến người xem không khỏi thót tim.
Điểm nhấn của tiết mục là phần bịt mắt đi trên vòng xoay.
Thậm chí nhảy dây... Vòng xoay mạo hiểm đã giành giải Nhì cuộc thi năm nay.
Ngoài ra, Khát vọng là một trong những tiết mục đặc sắc được trình diễn trong đêm bế mạc. 
Khát vọng là tiết mục của nghệ sĩ trẻ Hồ Nguyễn Thị Thu Thùy, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. Tiết mục đã giành giải Nhất cuộc thi năm nay.
Hồ Nguyễn Thị Thu Thủy trình diễn nhiều động tác khó và đẹp mắt.
Những động tác khoe độ dẻo dai của cơ thể.
Giải cho các thành phần sáng tạo được trao cho TS, NSƯT Hoàng Minh Khánh (Giải tác giả xuất sắc), Giải đạo diễn xuất sắc thuộc về thạc sĩ Ngô Lê Thắng, Huấn luyện viên xuất sắc được trao cho NSƯT Lưu Thị Bích Liên.
Hội đồng giám khảo đã trao 9 Giải nhì cho các tiết mục: Đu sen 4, Nhào lộn trên cầu bật, Xiếc Mèo, Vòng xoay mạo hiểm, Thăng bằng trên thang (Liên đoàn Xiếc VN), Phiên chợ rẻo cao (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ VN), Dây da đôi nam nữ, Uốn dẻo đôi nữ (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam), Vũ điệu sen hồng (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội).
3 Giải nhất thuộc về các tiết mục: Nhào lộn trên cao, Nhào lộn trên cầu bật, Xiếc mèo, Vòng xoay mạo hiểm, Thăng bằng trên thang (Liên đoàn Xiếc VN), Khát vọng (Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ VN), Tình yêu trên đôi giày trượt, Uốn dẻo đôi nữ (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam). 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi diễn viên Xiếc toàn quốc:  Bản giao hưởng đa sắc
Cuộc thi diễn viên Xiếc toàn quốc: Bản giao hưởng đa sắc

VOV.VN - Cuộc thi diễn viên Xiếc toàn quốc 2018 chứng kiến tài năng của nhiều nghệ sĩ trẻ, có rất nhiều tiết mục xiếc có kỹ thuật cao, khổ luyện.

Cuộc thi diễn viên Xiếc toàn quốc:  Bản giao hưởng đa sắc

Cuộc thi diễn viên Xiếc toàn quốc: Bản giao hưởng đa sắc

VOV.VN - Cuộc thi diễn viên Xiếc toàn quốc 2018 chứng kiến tài năng của nhiều nghệ sĩ trẻ, có rất nhiều tiết mục xiếc có kỹ thuật cao, khổ luyện.

Liên hoan xiếc toàn quốc: Vì sao 12 năm mới lại được tổ chức?
Liên hoan xiếc toàn quốc: Vì sao 12 năm mới lại được tổ chức?

VOV.VN - Trong khi đó, các loại hình nghệ thuật, giải trí khác luôn hoạt động thường xuyên, sôi nổi và được công chúng quan tâm.

Liên hoan xiếc toàn quốc: Vì sao 12 năm mới lại được tổ chức?

Liên hoan xiếc toàn quốc: Vì sao 12 năm mới lại được tổ chức?

VOV.VN - Trong khi đó, các loại hình nghệ thuật, giải trí khác luôn hoạt động thường xuyên, sôi nổi và được công chúng quan tâm.