Tóc Tiên: Có ít nhất 2 nhân cách trong 1 con người

VOV.VN -Giọng ca "Ngày mai" có những chia sẻ về góc khuất trong con người mình.

Nhân thời gian rảnh rỗi, Tóc Tiên trả lời nhiều câu hỏi của fan trên chức năng Story của Instagram. Nữ ca sĩ tâm sự, khoảng thời gian này cách đây 2 năm, cô ra mắt bản hit Hôm nay tôi cô đơn quá với tạo hình khá lạ. Mặc dù sản phẩm này không quá rầm rộ nhưng đã thỏa cái tôi làm nghề của Tóc Tiên.

"Mình thích dị, càng dị càng mê. Cũng vì dị nên mình luôn phải đấu tranh giữa cái tôi và thị trường. Đấu tranh tới 2020 là đủ 5 năm về nước làm lại sự nghiệp từ 2 bàn tay 'gần trắng', chắc lúc đó mình không đấu tranh nữa" - Tóc Tiên chia sẻ.

Ca sĩ Tóc Tiên

Nữ ca sĩ tâm sự, cô từng nghĩ đến việc rời khỏi showbiz để tận hưởng một cuộc sống bình yên, không thị phi ồn ào nhưng khi nghe 1 bản demo ca khúc hay, xem 1 MV đầy cảm xúc, cô lại được thôi thúc làm nghề không dừng lại được.

"Vì vậy, tôi nghĩ bình yên là ở trong tâm, cố tập cho tâm mình vững và cân bằng thì ở môi trường nào cũng không còn quá nặng nề" - nữ ca sĩ nói thêm.

Khi được hỏi lý do hát nhạc sôi động dù bản thân cũng là kiểu người thích những thứ nhẹ nhàng, Tóc Tiên cho rằng có ít nhất 2 nhân cách cùng tồn tại trong người cô, tùy từng môi trường sẽ có cách bộc lộ khác nhau. Theo Tóc Tiên, cô là kiểu người vừa hào nhoáng vừa cô lập, lúc ngu ngơ lúc lại sành đời, khi nông nổi nhưng cũng có lúc cực lãng mạn.

"Bên trong, tôi vừa sến vừa bánh bèo chứ không như vẻ ngoài của mình đâu. Tôi biết mọi người vẫn hay lầm tưởng vì vẻ ngoài chơi bời của mình" - cô nói thêm.

Tóc Tiên sinh năm 1989, hiện là một trong những ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo và loạt bài hit như Ngày mai, Hôm nay tôi cô đơn quá, Có ai thương em như anh... Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn là nghệ sĩ hiếm hoi có phong độ thời trang ổn định khi thường xuyên mặc đẹp, gợi cảm nhưng không gây phản cảm với người đối diện.

Để có được vị trí như hiện tại, Tóc Tiên từng phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Từng là "công chúa tóc xù" được khán giả yêu mến, Tóc Tiên bất ngờ sang nước ngoài du học nhưng một thời gian sau, cô trở về Việt Nam để theo đuổi đam mê âm nhạc với 2 bàn tay trắng, không có sự ủng hộ từ gia đình. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn không từ bỏ mà luôn kiên định với đam mê của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Alibaba không chịu xin lỗi, Chủ tịch xã Tóc Tiên nói gì?
Chủ tịch Alibaba không chịu xin lỗi, Chủ tịch xã Tóc Tiên nói gì?

VOV.VN -Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến công an đề nghị làm rõ phát ngôn mang tính miệt thị của Chủ tịch Alibaba. 

Chủ tịch Alibaba không chịu xin lỗi, Chủ tịch xã Tóc Tiên nói gì?

Chủ tịch Alibaba không chịu xin lỗi, Chủ tịch xã Tóc Tiên nói gì?

VOV.VN -Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến công an đề nghị làm rõ phát ngôn mang tính miệt thị của Chủ tịch Alibaba. 

Tóc Tiên trải lòng về chuyện cha mẹ cấm con làm ca sĩ
Tóc Tiên trải lòng về chuyện cha mẹ cấm con làm ca sĩ

Theo Tóc Tiên, nghề ca sĩ nhiều cạm bẫy đòi hỏi mọi người phải dám dấn thân. Đó là lý do nhiều bậc phụ huynh cấm cản con theo đuổi nghề này.

Tóc Tiên trải lòng về chuyện cha mẹ cấm con làm ca sĩ

Tóc Tiên trải lòng về chuyện cha mẹ cấm con làm ca sĩ

Theo Tóc Tiên, nghề ca sĩ nhiều cạm bẫy đòi hỏi mọi người phải dám dấn thân. Đó là lý do nhiều bậc phụ huynh cấm cản con theo đuổi nghề này.

Chủ tịch Alibaba khẳng định không xin lỗi Chủ tịch xã Tóc Tiên
Chủ tịch Alibaba khẳng định không xin lỗi Chủ tịch xã Tóc Tiên

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT Alibaba cho biết, sẽ không xin lỗi Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên về phát ngôn “học côn đồ ra làm chủ tịch xã”.  

Chủ tịch Alibaba khẳng định không xin lỗi Chủ tịch xã Tóc Tiên

Chủ tịch Alibaba khẳng định không xin lỗi Chủ tịch xã Tóc Tiên

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT Alibaba cho biết, sẽ không xin lỗi Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên về phát ngôn “học côn đồ ra làm chủ tịch xã”.