Ngoại trưởng Mỹ thăm Thái Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken đang có chuyến thăm Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức Thái Lan đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken sẽ gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai nhằm tái khẳng định liên minh Mỹ-Thái và cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên cũng sẽ thảo luận các vấn đề an ninh và kinh tế trong khuôn khổ quan hệ đối tác giữa hai nước cũng như tình hình tại Myanmar.

Mỹ và Thái Lan sẽ kỷ niệm 190 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm tới. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan với trị giá mặt hàng lên tới hơn 47 tỷ USD trong năm 2021. Thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2021 đạt gần 64 tỷ USD. Mỹ và Thái Lan hàng năm cùng tổ chức cuộc tập trận Hổ mang Vàng, một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm Thái Lan của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra 1 tuần sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới 5 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan. Các chuyến thăm này được cho là nỗ lực của cả hai cường quốc nhằm củng cố ảnh hưởng của mình tại khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan
Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Indonesia và Thái Lan từ ngày 6 - 11/7.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Indonesia và Thái Lan

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Indonesia và Thái Lan từ ngày 6 - 11/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Thái Lan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Thái Lan

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Thái Lan của ông Lloyd Austin trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Thái Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Thái Lan

VOV.VN - Đây là chuyến thăm Thái Lan của ông Lloyd Austin trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Thái Lan tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ
Thái Lan tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Thái Lan sẽ tham gia các cuộc đàm phán về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), một sáng kiến do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất nhằm triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ công bố vào tháng 2 vừa qua.

Thái Lan tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ

Thái Lan tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Thái Lan sẽ tham gia các cuộc đàm phán về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF), một sáng kiến do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất nhằm triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà Mỹ công bố vào tháng 2 vừa qua.