Văn Tân người nghệ sĩ thể hiện thành công hình tượng Bác Hồ

VOV.VN -Đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu đều ghi nhận nghệ sĩ Văn Tân là người thể hiện hình tượng Bác Hồ thành công nhất.

Sáng 4/1 tại Hà Nội, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức toạ đàm “Kỷ niệm 40 năm – Nghệ sĩ Văn Tân thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu phục vụ nhân dân”.

Nghệ sĩ Văn Tân là “người thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu thành công nhất” – đó là ghi nhận quý giá của đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu tại buổi toạ đàm.

Nghệ sĩ Văn Tân tên thật là Nguyễn Văn Tân, sinh ngày 10/8/1943 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ông nguyên là phó trưởng đoàn Kịch nói Hà Bắc, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tình Bắc Giang, nguyên Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật Chèo tỉnh Bắc Giang.

May mắn của Văn Tân là hai lần được gặp Bác trước khi vào vai Bác. Đó là vào năm 1961 và 1963 trên chính quê hương. Từ đó hình ảnh Bác luôn hiện hữu trong tâm trí của người nghệ sỹ và ông quyết tâm thể hiện ước mơ lớn của mình là đóng vai Bác Hồ trên sân khấu. 

Nghệ sĩ Văn Tân trong một lần đóng vai Bác Hồ trên sân khấu (Ảnh: internet)

Năm 1974, Đảng ta đã có chủ trương đưa hình ảnh Bác lên sân khấu. Nhân dịp này nghệ sĩ Văn Tân, lúc đó là diễn viên ở đoàn kịch Hà Bắc đã mạnh dạn nghiên cứu đóng vai Bác Hồ. Ông lấy cây đay ngâm kỹ, đập dập dùng sợi tết thành râu, tóc giả, tự hóa trang, tự viết hoạt cảnh, tập diễn với đoàn kịch Hà Bắc để thể hiện hình tượng Bác Hồ.

Kết quả thật bất ngờ, rất nhiều người xem xong đã công nhận ông hóa trang diễn xuất có nhiều nét giống Bác. Đó là những động viên, khích lệ để ông càng tự tin, ra sức nghiên cứu sâu hơn ngôn ngữ, động tác của Bác. 

Qua 40 năm liên tục thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu, nghệ sĩ Văn Tân đã có 1.716 buổi biểu diễn trên hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Theo Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá dân tộc Việt Nam, nghệ sĩ Văn Tân là người thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu thành công nhất.

Giáo sư Hoàng Chương chia sẻ: “Dấu ấn đẹp nhất của Văn Tân là khi bước ra sân khấu, anh đã dựng nên một hình ảnh Bác Hồ mà người ta đã được nhìn thấy trên phim ảnh, trên tranh. Bên cạnh đó, anh diễn xuất 1716 buổi, được khán giả đón nhận thì đó là một thành công, mà để có được điều đó anh phải có một lòng yêu kính Bác Hồ hết sức thiết tha”.

Nghệ sĩ Văn Tân vinh dự 77 lần nhận được khen thưởng, huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp Bộ, ngang Bộ, ngành TW và các địa phương trong toàn quốc. Hiện nay dù đã 70 tuổi, sức đã yếu, nhưng ngay tại buổi toạ đàm nghệ sĩ Văn Tân vẫn diễn xuất hoạt cảnh Bác Hồ với văn nghệ sĩ phục vụ đại biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại nhạc hội "Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc"
Đại nhạc hội "Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc"

(VOV) - Các tiết mục hướng đến ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng và là niềm tin của ý chí, sức mạnh của dân tộc.

Đại nhạc hội "Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc"

Đại nhạc hội "Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc"

(VOV) - Các tiết mục hướng đến ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng và là niềm tin của ý chí, sức mạnh của dân tộc.

Bài hát hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ
Bài hát hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ

(VOV) - “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất viết về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ.

Bài hát hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ

Bài hát hay nhất về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ

(VOV) - “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” là một trong những bài hát thiếu nhi hay nhất viết về đề tài Bác Hồ với tuổi thơ.

Tổng kết Cuộc thi “Họa hai bài thơ Đường luật của Bác Hồ”
Tổng kết Cuộc thi “Họa hai bài thơ Đường luật của Bác Hồ”

20 giải thưởng đã được trao cho 20 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Tổng kết Cuộc thi “Họa hai bài thơ Đường luật của Bác Hồ”

Tổng kết Cuộc thi “Họa hai bài thơ Đường luật của Bác Hồ”

20 giải thưởng đã được trao cho 20 tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ
Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

(VOV) - Sáng 13/5, tại Tòa nhà Viện Dầu khí, Hà Nội, đã khai mạc buổi triển lãm đặc biệt về “Thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ”.

Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

Lần đầu triển lãm thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ

(VOV) - Sáng 13/5, tại Tòa nhà Viện Dầu khí, Hà Nội, đã khai mạc buổi triển lãm đặc biệt về “Thư pháp thơ chữ Hán của Bác Hồ”.

Xác lập kỷ lục lần đầu xuất bản sách lịch về Bác Hồ
Xác lập kỷ lục lần đầu xuất bản sách lịch về Bác Hồ

(VOV) -Nội dung sách lịch này chuyển tải những tinh hoa tư tưởng, triết lý, những lời căn dặn của Hồ Chủ tịch đến toàn Đảng, toàn dân.

Xác lập kỷ lục lần đầu xuất bản sách lịch về Bác Hồ

Xác lập kỷ lục lần đầu xuất bản sách lịch về Bác Hồ

(VOV) -Nội dung sách lịch này chuyển tải những tinh hoa tư tưởng, triết lý, những lời căn dặn của Hồ Chủ tịch đến toàn Đảng, toàn dân.

Triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc"
Triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc"

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực mở đầu Tuần văn hóa du lịch Vĩnh Phúc 2013.

Triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc"

Triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc"

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực mở đầu Tuần văn hóa du lịch Vĩnh Phúc 2013.

VOV giới thiệu 2 ca khúc về Bác Hồ của nhạc sĩ Venezuela
VOV giới thiệu 2 ca khúc về Bác Hồ của nhạc sĩ Venezuela

(VOV) - Hai ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dịch sang tiếng Việt và thu thanh phát sóng trên Đài TNVN.

VOV giới thiệu 2 ca khúc về Bác Hồ của nhạc sĩ Venezuela

VOV giới thiệu 2 ca khúc về Bác Hồ của nhạc sĩ Venezuela

(VOV) - Hai ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dịch sang tiếng Việt và thu thanh phát sóng trên Đài TNVN.

NS Huy Thục: “Bác Hồ là vị cứu tinh cho nhạc phẩm của tôi”
NS Huy Thục: “Bác Hồ là vị cứu tinh cho nhạc phẩm của tôi”

VOV.VN - Nhờ sự ủng hộ kịp thời của Bác mà ca khúc “Tiếng đàn Ta Lư” đã vượt qua những lời chê bai và trở thành ca khúc để đời.

NS Huy Thục: “Bác Hồ là vị cứu tinh cho nhạc phẩm của tôi”

NS Huy Thục: “Bác Hồ là vị cứu tinh cho nhạc phẩm của tôi”

VOV.VN - Nhờ sự ủng hộ kịp thời của Bác mà ca khúc “Tiếng đàn Ta Lư” đã vượt qua những lời chê bai và trở thành ca khúc để đời.

Lấy ý kiến người dân để chọn mẫu tượng đài Bác Hồ
Lấy ý kiến người dân để chọn mẫu tượng đài Bác Hồ

32 mẫu phác thảo về tượng đài Bác sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP HCM để người dân tham quan và đóng góp ý kiến

Lấy ý kiến người dân để chọn mẫu tượng đài Bác Hồ

Lấy ý kiến người dân để chọn mẫu tượng đài Bác Hồ

32 mẫu phác thảo về tượng đài Bác sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP HCM để người dân tham quan và đóng góp ý kiến

Sang Đức làm phim về Bác Hồ
Sang Đức làm phim về Bác Hồ

Bộ phim “Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè” sẽ hoàn thành vào đầu năm 2014 để phát sóng nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sang Đức làm phim về Bác Hồ

Sang Đức làm phim về Bác Hồ

Bộ phim “Hồ Chí Minh trong trái tim bạn bè” sẽ hoàn thành vào đầu năm 2014 để phát sóng nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.