Vì sao Trọng Tấn xin nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc?

VOV.VN - Trọng Tấn tiết lộ lý do anh viết đơn nghỉ việc chỉ đơn giản là do
muốn chủ động cuộc sống, công việc và không làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Như tin đã đưa, ca sỹ Trọng Tấn đã gửi đơn xin nghỉ việc lên lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quyết định từ bỏ sự nghiệp tại ngôi trường đào tạo nghệ thuật mà anh đã gắn bó gần chục năm qua.

Có ý kiến đưa ra đồn đoán phải chăng có khuất tất gì về việc chưa được xét danh hiệu NSƯT hoặc do “lỗi” phạt năm ngoái khi bỏ diễn ở Lào nên Trọng Tấn đưa ra quyết định này.  

Tuy nhiên, khi liên hệ với Trọng Tấn, anh tiết lộ lý do anh viết đơn nghỉ việc chỉ đơn giản là do muốn chủ động cuộc sống, công việc và không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc chung của đồng nghiệp ở Học viện.

Trọng Tấn cho biết, kể cả nghỉ việc ở Học viện thì anh vẫn tiếp tục ca hát và dạy hát ở nhà, không có thay đổi gì nhiều. Một vài năm nữa khi sắp xếp được công việc riêng, sự nghiệp tốt hơn, có thể Trọng Tấn sẽ quay lại dạy học.

Trọng Tấn biểu diễn trong Hòa nhạc "Điều còn mãi 2013" (ảnh: Lê Anh Dũng)

Trọng Tấn cũng khẳng định việc nghỉ học không liên quan gì đến việc chưa được danh hiệu NSƯT hay bị kỷ luật do bỏ diễn ở Lào năm ngoái. Là một nghệ sỹ, anh luôn coi trọng việc cống hiến hết mình cho khán giả và mong giành được sự yêu mến, ủng hộ của khán giả, còn danh hiệu không quan trọng.

Nếu được chấp nhận nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trọng Tấn không dự tính về một cơ quan hay đơn vị nghệ thuật nào cả, anh muốn làm một ca sỹ “tự do” để dành thời gian cho các dự án âm nhạc. Vào tháng 10 tới, anh sẽ làm chung với ca sĩ Anh Thơ một đêm nhạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Tuy nhiên, rất nhiều khán giả, nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn tỏ ra ngạc nhiên và nuối tiếc quyết định này của Trọng Tấn.

Là thầy giáo của Trọng Tấn, xem ca sĩ gốc Thanh Hóa này là học trò cưng, nhưng NSND Trung Kiên khá bất ngờ về thông tin này. “Tôi thực sự không biết gì về sự việc này cả. Nhiều lần Tấn gặp tôi ở trường nhưng cậu ấy cũng không nói gì với tôi về quyết định này!”.

Về phía ca sĩ Anh Thơ, nữ đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Trọng Tấn rất ngạc nhiên trước thông tin nam ca sĩ xin thôi công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. “Sáng nay, tôi mới biết tin Trọng Tấn nộp đơn xin nghỉ việc và cảm thấy rất ngạc nhiên. Dù là anh em, đồng nghiệp thân thiết nhưng đây là việc riêng tư của anh Trọng Tấn nên tôi cũng chưa tiện hỏi và chưa thấy anh chia sẻ điều gì. Nhưng nếu đây là thông tin chính xác thì bản thân tôi thấy rất là tiếc”, Anh Thơ chia sẻ với báo Dân trí.

Song, cũng có đồng nghiệp tỏ ra đồng cảm. Trả lời trên báo Thể thao & Văn hóa, giảng viên Thu Lan – Trưởng khoa Thanh Nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nói chị rất hiểu và thông cảm cho ca sĩ Trọng Tấn và cho rằng quyết định nghỉ việc của anh là hợp lý.

“Tấn có nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy rất áy náy khi không có đủ thời gian dạy dỗ để hoàn thành trách nhiệm của một người thầy. Nhiều khi, đi nhận các “sô” diễn mà đầu óc cứ bị phân tán. Và vì không thể đảm bảo giữa hai việc giảng dạy và biểu diễn nên Trọng Tấn đã quyết định chọn biểu diễn…”.

Theo bà Dương Thanh Bình - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đồng thời là Trưởng phòng tổ chức của Học viện, lãnh đạo Học viện đã nhận được đơn xin nghỉ việc của ca sĩ Trọng Tấn.

“Dưới khoa Thanh nhạc có báo lên là nhận được đơn xin nghỉ việc của Trọng Tấn. Tuy nhiên, hiện tại phía lãnh đạo Học viện chưa họp cũng chưa có quyết định gì vế vấn đề này ”, bà Dương Thanh Bình cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên