“Nữ hoàng nhạc phim” Mai Hoa hát trong show “Con thuyền không bến 7”

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, đêm nhạc “Con thuyền không bến” sẽ tái ngộ khán giả thủ đô tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào lúc 20h, ngày 20/11 tới đây.

Đêm nhạc “Con thuyền không bến” do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức, ra đời từ năm 2014 và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả. Vì thế, hàng năm Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đều tổ chức như một món quà dành tặng khán giả Thủ đô

Giữa các show ca nhạc hiện này đều hướng đến chủ đề tình yêu, đêm nhạc “Con thuyền không bến 7” sẽ mang đến một món ăn tinh thần khác lạ. Khán giả sẽ được chìm đắm trong không gian ấm cúng, với những bản nhạc trữ tình và rất ngọt ngào của dòng nhạc tiền chiến. Khán giả cũng sẽ có những phút giây lắng đọng để nhớ về những thăng trầm cuộc sống đã trải qua.

“Con thuyền không bến 7” có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: NSƯT Đức Long - giọng nam cao với phong cách biểu diễn giản dị nhưng có sức truyền cảm, Mai Hoa - giọng ca thành công ở dòng nhạc trữ tình, ca sĩ Minh Thu - giọng hát đang độ chín với tuổi đời và tuổi nghề, ca sĩ Hồ Trung Dũng - người sở hữu giọng hát truyền cảm và phong cách biểu diễn sang trọng, ca sĩ Tuấn Hiệp - lãng tử hát nhạc tình, ca sĩ Đinh Hiền Anh với giọng hát ngọt, ca sĩ Thanh Thảo (X-Factor), Top 3 Sao Mai Phương Mai…

Các ca khúc nổi tiếng sẽ được dàn ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc như: "Con thuyền không bến", "Gửi người em gái", "Xin còn gọi tên nhau", "Nửa hồn đau thương", "Không còn mùa thu"...

Đến với đêm nhạc, NSƯT Mai Hoa sẽ biểu diễn ca khúc “Ngày về” – đây là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi chị ở dòng nhạc tiền chiến. Nhắc đến Mai Hoa, khán giả sẽ yêu mến gọi chị với danh xưng “Nữ hoàng nhạc phim” vì chị từng thể hiện nhiều ca khúc trong phim nổi tiếng như: “Đất và người”, “Mùa lá rụng”, “Đường đời”, “Chuyện phố phường”…

Nổi tiếng và thành danh sớm nhưng sau khi kết hôn, Mai Hoa không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi. Giải thích về điều này, “Nữ hoàng nhạc phim” tâm sự: “Đã có một số người nói, tại sao tôi có giọng hát tốt mà không cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Thú thực, nếu không có sự "khích tướng" trong công việc thì tôi sẽ chọn cuộc sống an phận.

Tôi nghĩ cuộc sống vô vàn, mong muốn thì nhiều lắm, quan trọng là thấy đủ. Nếu bây giờ nói tôi hãy đứng ra lo toan tất cả để tổ chức liveshow từ thuê địa điểm, bán vé… thì tôi không giỏi. Nếu phải suy nghĩ về việc kinh doanh, thu lợi nhuận…thì tôi xin đi bán rau. Bán rau đơn giản hơn nhiều”.

Trong khi đó, ca sĩ Đinh Hiền Anh sẽ thể hiện ca khúc mang tên chủ đề của chương trình “Con thuyền không bến”. Chị chia sẻ: “Sau khi nhận được lời mời, tôi cảm thấy rất vui mừng, đặc biệt lại hát ca khúc mang chủ đề của chương trình - vinh dự nhưng cũng rất áp lực”.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho biết, thời gian qua vì tình hình dịch Covid-19 nên các chương trình của Nhà hát cũng bị ảnh hưởng khá nặng nề. Tuy nhiên, với bề dày lịch sử của Nhà hát cùng những chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu và chuyên nghiệp, chúng tôi tự tin sẽ kéo được khán giả đến thưởng thức.

NSƯT Quỳnh Trang cho biết thêm: “Có một số khán giả trẻ hiện nay cho rằng nhắc đến dòng nhạc tiền chiến sẽ kén người nghe. Tuy nhiên, dưới bàn tay của đạo diễn NSND Trần Bình, chúng tôi tự tin sẽ phủ lên các ca khúc một lớp áo mới để người nghe không bị nhàm chán. Các tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng, đạt hiệu quả tốt từ phần nghe, lẫn phần nhìn. Ngay cả các đối tượng khán giả trẻ khi nghe cũng sẽ thấy lôi cuốn”

“Con thuyền không bến 7” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội vào lúc 20h, ngày 20/11 tới đây../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiều Bảo Trâm: “BLACKPINK ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của tôi"
Thiều Bảo Trâm: “BLACKPINK ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của tôi"

VOV.VN - Phản hồi về những ý kiến trái chiều cho rằng hình ảnh của mình giống BLACKPINK, Thiều Bảo Trâm thẳng thắn: “Để giống người khác thì rất khó".

Thiều Bảo Trâm: “BLACKPINK ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của tôi"

Thiều Bảo Trâm: “BLACKPINK ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của tôi"

VOV.VN - Phản hồi về những ý kiến trái chiều cho rằng hình ảnh của mình giống BLACKPINK, Thiều Bảo Trâm thẳng thắn: “Để giống người khác thì rất khó".

Isaac và Jun Vũ quay cảnh “khóa môi” đến 20 lần trong MV mới
Isaac và Jun Vũ quay cảnh “khóa môi” đến 20 lần trong MV mới

VOV.VN - Dù rất hạnh phúc khi được Jun Vũ yêu mến nhưng Isaac bày tỏ anh cũng cảm thấy ngượng ngùng khi gặp Jun Vũ tại trường quay, nhất là các phân cảnh tình cảm.

Isaac và Jun Vũ quay cảnh “khóa môi” đến 20 lần trong MV mới

Isaac và Jun Vũ quay cảnh “khóa môi” đến 20 lần trong MV mới

VOV.VN - Dù rất hạnh phúc khi được Jun Vũ yêu mến nhưng Isaac bày tỏ anh cũng cảm thấy ngượng ngùng khi gặp Jun Vũ tại trường quay, nhất là các phân cảnh tình cảm.

Thiều Bảo Trâm chịu thương tích đầy mình cho vai diễn trong MV comeback
Thiều Bảo Trâm chịu thương tích đầy mình cho vai diễn trong MV comeback

VOV.VN - Vì sản phẩm comeback, nữ ca sĩ từng trải qua cảm giác đau đến mức không cử động được: “Những bạn khác tập để đánh tôi, còn tôi phải tập để bị đánh..."

Thiều Bảo Trâm chịu thương tích đầy mình cho vai diễn trong MV comeback

Thiều Bảo Trâm chịu thương tích đầy mình cho vai diễn trong MV comeback

VOV.VN - Vì sản phẩm comeback, nữ ca sĩ từng trải qua cảm giác đau đến mức không cử động được: “Những bạn khác tập để đánh tôi, còn tôi phải tập để bị đánh..."