Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hầu hết các hoạt động văn hóa phải tạm dừng, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần và nguồn thu nhập của người dân, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các hoạt động thể dục, thể thao trên toàn quốc phải giảm về số lượng, quy mô, lùi hoặc hoãn tổ chức đã ảnh hưởng đến kế hoạch huấn luyện của các vận động viên.

Trong lĩnh vực du lịch, các chỉ tiêu đã giảm mạnh so với năm 2019. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 3,7 triệu lượt khách, giảm gần 80%; khách du lịch nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm hơn 34%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 312 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 58%. Phần lớn các doanh nghiệp du lịch đang gặp khó khăn về tài chính để khôi phục hoạt động.

Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ hoặc chưa kịp thời gây khó khăn cho ngành du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch cho rằng, để tiếp tục kích cầu và phục hồi du lịch trong năm nay cần triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu, phục hồi du lịch nội địa. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, trên các kênh truyền hình quốc tế.

“Tiếp tục đẩy mạnh triển khai kích cầu thị trường du lịch nội địa trên cơ sở chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn". Đồng thời lấy du lịch nội địa làm nguồn lực để duy trì hoạt động của ngành; chú trọng phát huy các liên minh, liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp và truyền thông. Trong năm 2021, sẽ tập trung xúc tiến, quảng bá các địa phương điểm đến có dư địa phát triển, có sản phẩm du lịch mới. Từ đó làm động lực để lan tỏa ra các khu vực và các địa phương khác.

Đối với thị trường quốc tế, cần triển khai kế hoạch hành động phục hồi du lịch Việt Nam trong tình hình mới; chuẩn bị sẵn sàng để có thể mở lại du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép. Đề nghị các doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, các chương trình kích cầu khuyến mại phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay” - ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích mà ngành Văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong năm vừa qua. Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch. Trong đó, cần đẩy mạnh phát triển số hóa trong mọi lĩnh vực của ngành:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Chúng ta thực hiện áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của ngành. Việc này sẽ giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề từ trước tới nay tưởng chừng không giải quyết được. Ví dụ chúng ta thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng hiếm, bây giờ công nghệ sẵn sàng hoàn toàn bằng máy tự động, đến đâu dùng điện thoại quét mã là có thể nghe thuyết minh. Tôi cũng mong rằng toàn ngành sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy để Việt Nam chúng ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; để văn hóa thực sự là nền tảng, thực sự thành một nguồn lực để phát triển đất nước"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị liên kết phát triển du lịch
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị liên kết phát triển du lịch

VOV.VN - Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thảo luận về hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc giai đoạn 2020- 2025.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị liên kết phát triển du lịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị liên kết phát triển du lịch

VOV.VN - Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố thảo luận về hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc giai đoạn 2020- 2025.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tạo sức mạnh tổng hợp từ liên kết du lịch TP.HCM và Tây Bắc
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tạo sức mạnh tổng hợp từ liên kết du lịch TP.HCM và Tây Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng hợp tác liên kết giữa TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc sẽ được nhân rộng ra cả nước, các bên bổ trợ cho nhau và tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tạo sức mạnh tổng hợp từ liên kết du lịch TP.HCM và Tây Bắc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tạo sức mạnh tổng hợp từ liên kết du lịch TP.HCM và Tây Bắc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng hợp tác liên kết giữa TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc sẽ được nhân rộng ra cả nước, các bên bổ trợ cho nhau và tạo nên sức mạnh tổng hợp.