2 bộ phim Việt tham gia "Thị trường dự án châu Á" tại Liên hoan phim Busan 2021

VOV.VN - 2 bộ phim "If wood could cry, It would cry blood" của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan và "Memento Mori: Nước" là các tác phẩm Việt Nam được lựa chọn để giới thiệu tại "Thị trường dự án châu Á" của Liên hoan phim Busan.

Ngày 9/8, "Thị trường dự án châu Á" (Asian Project Market - APM) tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) đã chính thức công bố 26 tác phẩm từ 429 bộ phim được gửi đến tham gia năm nay. 

Năm nay, "Thị trường dự án châu Á" nhận được 429 tác phẩm dự thi, tăng gần 20% so với năm ngoái. Đây là số lượng các tác phẩm gửi đến lớn nhất mà APM từng nhận được. Trong số 26 phim được lựa chọn có 2 đại diện của Việt Nam. Đó là tác phẩm "If wood could cry, It would cry blood" của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan - nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh và "Memento Mori: Nước" của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp - Nguyễn Trinh Hoan. 

"Memento Mori: Nước" là phim thứ hai nằm trong bộ 3 phim "Memento Mori the Movie" do Marcus Mạnh Cường Vũ viết kịch bản và đạo diễn. Loạt phim lấy cảm hứng từ chuyện có thật trong cuốn sách "Điểm đến của cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang. 

"If wood could cry, It would cry blood" là dự án phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan. Cô từng tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2019 với vai trò đạo diễn hình ảnh cho phim "Bí mật của gió" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. 

"Thị trường dự án châu Á" 2021 đánh dấu sự trở lại của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất lành nghề như Harumoto Yujiro, người đã giành được Giải thưởng Dòng chảy Mới tại BIFF lần thứ 25 cho tác phẩm "A Balance" (2020); Yerlan Nurmukhambetov, đạo diễn của bộ phim mở màn BIFF lần thứ 24 góp mặt tại APM với tác phẩm "Event Agency", sự trở lại của bộ đôi Ray Yeung và Michael J. Werner, người đã hợp tác trong "Twilight's Kiss" (Suk Suk) (2019), một dự án phim APM được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Berlin...

Năm nay, Hàn Quốc có tổng cộng 8 dự án mới được lựa chọn. Đó là "Christmas Carol" của Kim Sungsoo, "Where would you like to go" của Kim Hee-Jung, "Secret of my father" của Jéro Yun, "Spectrum" của Kim Bora, "Hallucination" của Lee Choonghyun, "Young-dong Market" của Lee Hwan, "Revival Song" của Lee Jong-eon và "Fixed Love, Fixed Girl" của Lim Sun- ae. 

Các đạo diễn được lựa chọn là những cá nhân có kỹ năng và kinh nghiệm, đã làm say lòng khán giả trong nước và quốc tế với phong cách làm phim đặc trưng và phần lớn trong số họ đã được chọn hoặc đoạt giải tại BIFF, đây là một vài yếu tố đang làm tăng kỳ vọng của các chuyên gia điện ảnh châu Á.

"Thị trường dự án châu Á" (APM) 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14/10, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2021 tại Hàn Quốc sẽ được tổ chức trực tuyến cho các giám đốc và nhà sản xuất của các dự án cũng như các nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà phân phối quốc tế không thể tham dự sự kiện giữa COVID-19 có thể theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan phim Busan 2020 được tổ chức với quy mô rút gọn
Liên hoan phim Busan 2020 được tổ chức với quy mô rút gọn

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 25 khai mạc sáng nay (21/10) tại Trung tâm điện ảnh Busan ở thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc. Liên hoan sẽ kết thúc vào ngày 30/10.

Liên hoan phim Busan 2020 được tổ chức với quy mô rút gọn

Liên hoan phim Busan 2020 được tổ chức với quy mô rút gọn

VOV.VN - Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 25 khai mạc sáng nay (21/10) tại Trung tâm điện ảnh Busan ở thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc. Liên hoan sẽ kết thúc vào ngày 30/10.

Lan Ngọc đoạt giải “Gương mặt châu Á” ở Liên hoan phim Busan
Lan Ngọc đoạt giải “Gương mặt châu Á” ở Liên hoan phim Busan

Diễn viên "Cô Ba Sài Gòn" được vinh danh tại giải thưởng của tạp chí Marie Claire, trong khuôn khổ sự kiện điện ảnh ở Hàn Quốc.

Lan Ngọc đoạt giải “Gương mặt châu Á” ở Liên hoan phim Busan

Lan Ngọc đoạt giải “Gương mặt châu Á” ở Liên hoan phim Busan

Diễn viên "Cô Ba Sài Gòn" được vinh danh tại giải thưởng của tạp chí Marie Claire, trong khuôn khổ sự kiện điện ảnh ở Hàn Quốc.

Isaac nổi bật không kém gì sao Hàn tại Liên hoan phim Busan
Isaac nổi bật không kém gì sao Hàn tại Liên hoan phim Busan

VOV.VN - “Thái tử” Isaac đại diện đoàn làm phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể” tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc.

Isaac nổi bật không kém gì sao Hàn tại Liên hoan phim Busan

Isaac nổi bật không kém gì sao Hàn tại Liên hoan phim Busan

VOV.VN - “Thái tử” Isaac đại diện đoàn làm phim “Tấm Cám – Chuyện chưa kể” tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc.