Chân Tử Đan, Lee Byung Hun và dàn sao phim hành động châu Á xuất sắc nhất hiện nay

VOV.VN - Dàn sao hành động hàng đầu châu Á như Chân Tử Đan, Ma Dong Seok, Hiroyuki Sanada,... sẽ tái ngộ khán giả trong những bom tấn đình đám như "John Wick 4", "Eternals",...

Chân Tử Đan

Không thể phủ nhận ngôi sao hành động thành công nhất châu Á hiện nay là Chân Tử Đan. Ngôi sao 58 tuổi này ghi dấu với hàng loạt vai diễn có sử dụng võ thuật trong các tác phẩm của Trung Quốc và các bộ phim bom tấn của Hollywood. 

Nhưng đó là một con đường khó khăn để vươn đến đỉnh cao của Chân Tử Đan. Sau những nỗ lực được công nhận khi đối đầu Lý Liên Kiệt trong bộ phim “Once Upon a Time in China II”, Chân Tử Đan đã dành phần lớn những năm 90 để tham gia vào các màn võ thuật hoặc dàn dựng các cảnh đánh nhau cho các ngôi sao khác.

Phải đến "Sát phá lang" năm 2005 (còn được biết đến là “Kill Zone”) cùng sự hợp tác với đạo diễn Wilson Yip Wai-shun thì khi đó Châu Tử Đan mới đạt được thành công lớn cũng như độ nhận diện toàn cầu

Ngô Kinh

Nam diễn viên 47 tuổi gốc Bắc Kinh bắt đầu sự nghiệp tại Hong Kong nhưng phải đến khi anh trở lại Trung Hoa lục địa thì Ngô Kinh mới thực sự nổi danh. Vai diễn sát nhân áo trắng trong "Sát phá lang" gần như lu mờ ngôi sao của bộ phim là Châu Tử Đan trong phân cảnh đánh nhau tại ngõ hẻm vô cùng nổi tiếng. Phân cảnh này đã mở ra cánh cửa đến với khán giả cho bộ phim đầu tay do chính Ngô Kinh đạo diễn, “Legendary Assasin”.

Sau đó Ngô Kinh đã làm nên lịch sử khi cho ra mắt bộ phim đề tài quân đội kịch tích và gay cấn mang tên “Chiến Lang 2”, một tác phẩm do anh viết kịch bản, sản xuất và đóng vai chính. Doanh thu xấp xỉ 877 triệu USD tại các rạp phim nội địa. Thành tích “Chiến Lang 2” đến giờ vẫn là một cột mốc khó lòng vượt qua. 

Trương Tấn 

Trương Tấn là diễn viên, võ sĩ và một cựu vận động viên wushu người Hong Kong-Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với tư cách là một diễn viên đóng thế trong nhiều bộ phim điện ảnh, nổi bật là "Ngọa hổ tàng long" (2000) với vai diễn đóng thế kép cho Chương Tử Di. 

Năm 2013, Trương Tấn đảm nhận vai diễn chính đầu tiên trong bộ phim ăn khách "Nhất đại tông sư" của Vương Gia Vệ. Thành công của bộ phim đã giúp Trương Tấn góp mặt trong một loạt bọm tấn khác như "Rise of the Legend" năm 2014, "Sát phá lang 2" năm 2015, "The brink" năm 2017, " Diệp vấn ngoại truyện" năm 2018 và "Kế hoạch đào tẩu 3: Giải cứu" vào năm 2019.

Tony Jaa

Không ai có ảnh hưởng đến điện ảnh võ thuật trong thế kỷ này nhiều hơn nam tài tử Tony Jaa - người được biết đến là nam diễn viên hành động vĩ đại trong Ong-Bak năm 2003  Màn biểu diễn Muay Thái của Prachya Pinkaew đã gây chấn động quốc tế. Anh thực hiện tất cả các pha nguy hiểm mà không cần sự trợ giúp từ diễn viên đóng thế. 

Mặc cho những chật vật để chỉ đạo phần phim tiếp theo nhưng sự nghiệp diễn xuất của Jaa tiếp tục thăng hoa khi anh liên tiếp đảm nhận những vai phản diện đối đầu vô số cái tên nằm trong danh sách này, từ “Sát phá lang 2”, “Fast & Furious 7” cho đến “xXx: The Return of Xander Cage” và cả bom tấn nội địa “ Thám tử phố Tàu 3”. 

Iko Uwais

Bộ phim hành động Indonesia "The Raid" của đạo diễn người xứ Wales, Gareth Evans đã giới thiệu một loạt tài năng mới đến với công chúng toàn cầu. Đứng đầu trong số đó là Iko Uwais, người có khuôn mặt rạng ngời nhưng ẩn chứa sức mạnh chết người trong phong cách chiến đấu của môn võ pencak silat.

Với kinh nghiệm đóng chính trong bộ phim “Merantau” của Evans, Uwais sau đó tham gia bom tấn của "The Raid". Vai diễn này giúp nam diễn viên 38 tuổi góp mặt trong những bộ phim hành động đối đầu Keanu Reaves, Mark Wahlberg cũng như giành được một suất trong phần phim “Star Wars: The Force Awakens” của JJ Abrams cùng với Yayan Ruhian và Arif Rahman. 

Joe Talism

Nhân tố đột phá khác từ bộ phim "The Raid" là cựu vô địch judo quốc tế Joe Talism. Dù chỉ xuất hiện với vai trò hỗ trợ nhưng Joe Talism đã để lại ấn tượng khó quên với khán giả.

Vai diễn này đã giúp Joe Talism có được sự nghiệp điện ảnh chói sáng khi liên tiếp xuất hiện trong bom tấn Hollywood "Fast & Furious 6", "Star Trek", cũng như thường xuyên góp mặt trong loạt phim truyền hình "Warrior", được chuyển thể từ kịch bản gốc của Lý Tiểu Long.

Lee Byung Hun

Là một trong những nam chính được yêu thích nhất của điện ảnh châu Á, Lee Byung Hun dễ dàng biến hoá giữa những vai chính lãng mạn đau lòng và những vai hành động tàn khốc.

Trong nỗ lực đa dạng hóa hình ảnh của mình, Lee Byung Hun đã vào vai một gã gangster lạnh lùng đang tìm kiếm sự hoàn lương trong "A bittersweet life" của Kim Jee-woon. Sau đó, vị đạo diễn này đã chọn anh vào vai nhân vật phản diện rực rỡ trong "The good, the Bad, the weird". Nam tài tử hàng đầu Hàn Quốc dần khẳng định tài năng của mình khi tham gia một loạt bom tấn hành động của Hollywood như " GI Joe", "Red 2", "Terminator Genisys",....

Ma Dong Seok

Ma Dong Seok được coi là “ông trùm” của phim hành động của màn ảnh xứ Hàn. Ghi dấu ấn với khán giả nhờ vóc dáng to con cùng lối diễn xuất độc đáo, những màn đấm đá mãn nhãn. Ma Dong Seok gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai diễn Sang Hwa trong bộ phim đình đám "Chuyến tàu sinh tử" (Train to Busan) cùng nam tài tử Gong Yoo.

Nối tiếp thành công ấy, Ma Dong Seok đã vào vai chính trong tác phẩm điện ảnh tội phạm "The Outlaws". Bộ phim đã tiếp tục khẳng định tên tuổi và năng lực của nam diễn viên này. Sắp tới, Ma Dong Seok sẽ góp mặt trong bom tấn của Marvel mang tên "Eternals" phát hành vào cuối năm nay.

Rina Takeda

Trong số tất cả các tài năng nữ mới nổi trong lĩnh vực hành động của châu Á, ít ai có thể khẳng định được tài năng và sự trẻ trung vượt trội của ngôi sao Nhật Bản này. Diễn viên nhỏ bé lần đầu tiên thử sức với vai diễn điện ảnh khi mới 17 tuổi. Cô đảm nhận vai chính trong bộ phim "High kick girl" kinh phí thấp của Fuyuhiko Nishi. 

Đạt đai đen môn võ shorin-ryu karate, Takeda tiếp tục gây chú ý với một số bộ  võ thuật bao gồm "Karate girl" và "Danger dolls", bộ phim hài kinh dị "Dead sushi" của Noboru Iguchi và một vai phụ trong loạt phim bom tấn "Attack on Titan". Mới bước sang tuổi 30 hồi đầu tháng 6, tương lai của Takeda được đánh giá rất rộng mở. 

Hiroyuki Sanada

Người lớn tuổi nhất trong danh sách này là nam diễn viên Hiroyuki Sanada 60 tuổi. Thực tế, sự nghiệp của anh ấy đang nở rộ nhờ các vai diễn trong các bộ phim ăn khách gần đây "Avengers: Endgame", "Army of the Dead" và "Mortal Kombat".

Sanada đã học karate và shorinji kempo - tương tự như môn võ kungfu Thiếu Lâm - và đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng khi anh xuất hiện trong bộ phim "Chiến binh hoàng gia" của Dương Tử Quỳnh. Vai diễn Hollywood đầu tiên của Sanada là một chiến binh nóng tính trong bộ phim sử thi "The last samurai" của Tom Cruise, và kể từ đó, anh đã củng cố vị trí của mình là một trong những diễn viên châu Á linh hoạt nhất Hollywood./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves
Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves

VOV.VN - Sau "Mulan", Chân Tử Đan tiếp tục đảm nhận vai diễn bạn cũ của sát thủ John Wick trong phần 4 của bộ phim cùng tên.

Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves

Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves

VOV.VN - Sau "Mulan", Chân Tử Đan tiếp tục đảm nhận vai diễn bạn cũ của sát thủ John Wick trong phần 4 của bộ phim cùng tên.

Chân Tử Đan sợ những cú đấm của Mike Tyson
Chân Tử Đan sợ những cú đấm của Mike Tyson

VOV.VN - Đến tận bây giờ, Chân Tử Đan vẫn ám ảnh những cú đấm “như trời giáng” của Mike Tyson trong phim “Diệp Vấn 3” (2015). Nam diễn viên sinh năm 1963 cho biết, những cú đấm đó có thể vô tình giết chết anh.

Chân Tử Đan sợ những cú đấm của Mike Tyson

Chân Tử Đan sợ những cú đấm của Mike Tyson

VOV.VN - Đến tận bây giờ, Chân Tử Đan vẫn ám ảnh những cú đấm “như trời giáng” của Mike Tyson trong phim “Diệp Vấn 3” (2015). Nam diễn viên sinh năm 1963 cho biết, những cú đấm đó có thể vô tình giết chết anh.

Lee Byung Hun, Ha Jung Woo càn quét phòng vé Hàn Quốc với “Ashfall“
Lee Byung Hun, Ha Jung Woo càn quét phòng vé Hàn Quốc với “Ashfall“

VOV.VN -"Đại thảm họa núi Baekdu" (tựa gốc: Ashfall) - bom tấn về đề tài đương đầu với thảm họa thiên nhiên thu về 2,5 triệu vé chỉ sau 4 ngày khởi chiếu. 

Lee Byung Hun, Ha Jung Woo càn quét phòng vé Hàn Quốc với “Ashfall“

Lee Byung Hun, Ha Jung Woo càn quét phòng vé Hàn Quốc với “Ashfall“

VOV.VN -"Đại thảm họa núi Baekdu" (tựa gốc: Ashfall) - bom tấn về đề tài đương đầu với thảm họa thiên nhiên thu về 2,5 triệu vé chỉ sau 4 ngày khởi chiếu.