Diễn viên nhí Mai Cát Vi: "Tôi học hỏi được từ Ngô Thanh Vân sự gan dạ và lăn xả với nghề"

VOV.VN - Sau 3 năm kể từ bộ phim "Hai Phượng", diễn viên nhí Mai Cát Vi đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong bộ phim "Bóng đè" và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Mai Cát Vi hiện đang là gương mặt sáng giá trong dàn diễn viên nhí hiện nay. Cát Vi cho thấy khả năng hoá thân vào nhiều loại vai diễn, số phận khác nhau. Ở tuổi 13, Vi đã góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như “Người vợ ba”, “Song Lang”,  “Hai Phượng” và mới nhất là bộ phim kinh dị “Bóng đè” của đạo diễn Lê Văn Kiệt.

Phim kể câu chuyện gia đình ba bố con. Sau một biến cố, Thành (Quang Tuấn) - người chồng góa vợ - cùng hai chị em Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) dọn về nhà cổ ở một vùng quê sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng, đây cũng chính là khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng đầy ám ảnh.

Chia sẻ về việc lựa chọn Cát Vi cho vai diễn trong tác phẩm mới nhất của mình, đạo diễn Lê Văn Kiệt cho biết: "Vi là một trong những diễn viên tốt nhất của lứa cô bé nhờ nét diễn tự nhiên. Tôi không thể tìm thấy một gương mặt nào hoàn hảo hơn khi ấy".

Phóng viên VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với diễn viên nhí Mai Cát Vi với vai diễn trong “Bóng đè” cùng những dự định sắp tới trong con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

PV: Sau “Hai Phượng” thì “Bóng đè” đánh dầu lần hợp tác thứ hai của Mai Cát Vi và đạo diễn Lê Văn Kiệt?

Mai Cát Vi: “Bóng đè” là tác phẩm điện ảnh thứ hai Vi hợp tác với chú Kiệt sau “Hai Phượng”. Vi nghĩ rằng chú Kiệt đã tin tưởng mình từ bộ phim trước. Vi cũng rất bất ngờ vì trước khi casting, Vi không biết chút nào về bộ phim, chỉ nhớ mẹ chở đến công ty rồi bước vào phòng họp thì gặp chú Kiệt. Hai chú cháu nói chuyện rồi chú giao vai này cho Vi.

PV: Tham gia một bộ phim kinh dị, cảm xúc của Vi ra sao và em đã chuẩn bị như thế nào cho vai diễn?

Mai Cát Vi: Đây là lần đầu tiên Vi đóng phim kinh dị. Mỗi phim, mỗi chủ đề, mỗi nhân vật đều có cái khó khác nhau. “Yến” của “Bóng đè” là một nhận vật khó về mặt tâm lý. Lần đầu tiên đọc kịch bản, Vi cảm giác sợ vì mình tưởng tượng ra nhiều thứ ghê lắm. Nhân vật “Yến” có tâm lý khá nặng, đặc biệt những cảnh nghiêng về tâm linh rất khó nắm bắt nên lúc đầu dù tìm hiểu rồi nhưng cũng không biết phải làm sao cho đúng.

Nhưng khi bắt đầu quay, mọi người đã hướng dẫn Vi rất tận tình. Đặc biệt, chú Kiệt là người từng bị bóng đè nên chú kể rất chi tiết cảm giác đó ra sao để Vi hiểu. Chú nói Vi là hãy nén người xuống dưới giường, tay chân cố gắng co cứng lại. Chú cũng chỉ Vi nhìn mình sao, cảm giác để Vi tự diễn khi bị bóng đè. Trong suốt quá trình đóng phim, Vi cố gắng tập trung hết mức, lắng nghe những chia sẻ, lời chỉ dạy của đạo diễn và các cô chú diễn viên khác.

PV: Trong quá trình quay "Bóng đè", có phân cảnh nào khiến Vi gặp khó khăn không?

Mai Cát Vi: Chắc đó là những cảnh bị rượt đuổi, bóng đè. Lúc diễn cảnh bóng đè, Vi phải ép người xuống phản, dùng toàn bộ cơ thể để gồng đến mức đau. Một phân cảnh khác khi bị lọt xuống hố, Vi thật sự sợ vì không biết sẽ bị lọt lúc nào nên khi rớt xuống lần đầu tiên, vì quá bất ngờ nên không kịp la lên. Cũng may không bị thương vì đoàn phim có biện pháp bảo hộ cho dàn diễn viên nhưng mệt thì có mệt.

PV: Khi xem lại những cảnh quay đó Mai Cát Vi cảm thấy như thế nào?

Mai Cát Vi: Mấy cảnh đó Vi không dám xem lại nhiều, chú Kiệt thì nói diễn ổn rồi, nhưng thật sự là Vi không biết chắc chắn tại vì chưa diễn vai này bao giờ. Khi được mọi người khen ngợi, em cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp

PV: Nhiều diễn viên sau khi đóng các bộ phim kinh dị vẫn bị ám ảnh bởi vai diễn. Điều đó có xảy ra với Mai Cát Vi không?

Mai Cát Vi: Dạ không, Vi thoát vai nhanh lắm. Hô cắt một phát là lại thành chính mình liền luôn. Tại tính em hơi “nhoi”, “tăng động” nên thoát vai một cái mọi người sẽ thấy Mai Cát Vi chứ không phải là Yến.

PV: Dù đã thử sức ở nhiều thể loại vai nhưng sự thay đổi với vai diễn này có khiến Vi choáng ngợp không?

Mai Cát Vi: Cô chú đạo diễn nói với em là: “Nếu muốn nhập vai tốt nhất là phải sống với nhân vật của mình. Phải làm sao cho con người mình dần dần trở thành nhân vật đó thì mình sẽ đóng dễ hơn và tốt hơn”. Đến hiện tại, Vi không ngừng học tập theo lời khuyên của các cô chú. Điều đó thật sự hiệu quả. Mặc dù mọi vai đều khác nhau, nhưng mỗi vai Vi đóng đều có tính cách, khía cạnh riêng. Nhưng vai Mai trong “Hai phượng” và Yến trong “Bóng đè” là vai Vi thích nhất bởi đều có điểm chung với Vi là năng động, đôi lúc lại hơi bướng bỉnh nên khi nhập vai cũng không bị quá choáng ngợp. Vi lâu lâu lại hơi bướng thật.

PV: Đóng nhiều phim trong một năm, Vi sắp xếp việc họ ở trường như thế nào?

Mai Cát Vi: Vi cố gắng cân bằng nhất có thể ạ. Giờ mà vừa học vừa quay khó lắm, cho nên các anh chị sẽ sắp xếp phim nào ngắn ngày sẽ quay vào cuối tuần. Còn nếu mà đi dài ngày thì mang giáo trình ở trường lên chỗ mà Vi quay để học. Vi cũng sợ việc quay phim ảnh hưởng đến học hành vì lên lớp ngày càng khó nên việc cân bằng cũng khó hơn. Vậy thời gian không đóng phim thì Vi sẽ phải tập trung học nhiều hơn.

PV: Đi làm khá sớm, trong khi bạn bè đồng trang lứa vừa học vừa chơi, Vi có cảm thấy áp lực không?

Mai Cát Vi: Không áp lực gì ạ. Vào trường thì bạn bè cũng coi như em là bạn bình thường thôi, chứ không có gì gọi là quá đặc biệt. Mình cũng chơi với bạn như những người bạn bình thường. Vi không muốn bạn bè coi mình là diễn viên. 

PV: Hiện tại, người quản lý công việc cho Vi là mẹ, mẹ đã hỗ trợ cho em như thế nào?

Mai Cát Vi: Trong gia đình thì mẹ là người hỗ trợ Vi nhiều nhất. Mẹ chở đi quay, lo ăn uống,… cho Vi. Mẹ cũng cho Vi những lời khuyên, đôi lúc Vi làm không tốt thì mẹ sẽ nhắc và khuyên nên làm cho tốt, hợp ý đạo diễn.

Sắp xếp việc học và diễn xuất có sự giúp đỡ của mẹ rất nhiều. Ví dụ mẹ thường xem Vi có trùng lịch phim nào không, có cần lùi lịch, vướng lịch học nào đó không,… thì lúc đó mẹ sẽ không nhận, tùy theo điều kiện hợp lý của mình. Hoặc có phim mẹ cảm thấy không phù hợp, sẽ giúp Vi từ chối. Đa phần mẹ từ chối vì do việc học. Vì mọi người gọi đóng phim trong lúc đang ôn thi, thi và học, hoặc vướng phim khác nữa, cho nên phải từ chối.

PV: Bên cạnh việc học trên trường, em có tham gia lớp diễn xuất nào không?

Mai Cát Vi: Hồi còn bé thì Vi có học một lớp kịch, nhưng học xong cũng không nhớ gì nhiều. Đến giờ, Vi vẫn chưa học lớp diễn xuất nào cả mà vẫn diễn bằng bản năng, đồng thời trau dồi kinh nghiệm từ quá trình làm phim.

PV: Qua nhiều bộ phim Mai Cát Vi đã tham gia thì em học hỏi được từ diễn viên nào nhất?

Mai Cát Vi: Hầu như Vi học của tất cả mọi người, không chỉ các diễn viên mà còn từ các đạo diễn, anh chị trong nghề. Đặc biệt là cô Ngô Thanh Vân, Vi học được sự gan dạ, lăn xả với nghề của cô. Cô diễn rất tự nhiên. Bên cạnh đó, khi xem các bộ phim khác, em cũng chú ý quan sát diễn xuất của các diễn viên để học tập. Có một số phim em rất thích cách diễn xuất đó nhưng chưa có vai diễn nào để em thử sức.

PV: Dù mới 13 tuổi nhưng Mai Cát Vi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm với loạt vai diễn ấn tượng, đa dạng ở thể loại, nhiều người có niềm tin em là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt trong tương lai, em suy nghĩ thế nào về điều này?

Mai Cát Vi: Đầu tiên em cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình như vậy. Thật sự thì Vi rất vui về điều đó, nhưng cũng cảm thấy áp lực bởi phải làm sao để xứng đáng với sự tin tưởng đó. Vì thế em sẽ cố gắng hết sức để trau dồi, hoàn thiện bản thân hơn.

PV: Từng ra mắt MV, ngoài diễn xuất, Vi có ý định phát triển ở mảng âm nhạc không?

Mai Cát Vi: Hiện tại em đang có đam mê với việc đóng phim và ca hát. Nhưng ca hát thì em hát vui thôi chứ không có ý định làm ca sĩ.

PV: Cảm ơn Mai Cát Vi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn, thông báo sắp lên xe hoa với bạn trai Huy Trần
Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn, thông báo sắp lên xe hoa với bạn trai Huy Trần

VOV.VN - Sau nhiều lần "úp mở", cuối cùng Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng xác nhận sắp kết hôn với bạn trai Huy Trần.

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn, thông báo sắp lên xe hoa với bạn trai Huy Trần

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn đính hôn, thông báo sắp lên xe hoa với bạn trai Huy Trần

VOV.VN - Sau nhiều lần "úp mở", cuối cùng Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng xác nhận sắp kết hôn với bạn trai Huy Trần.

"Bóng đè" thu về gần 20 tỷ sau 3 ngày khởi chiếu
"Bóng đè" thu về gần 20 tỷ sau 3 ngày khởi chiếu

VOV.VN - "Bóng đè" nhiều khả năng sẽ lập nên nhiều thành tích đáng nể khác khi “vươn ra biển lớn” trong thời gian sắp tới. 

"Bóng đè" thu về gần 20 tỷ sau 3 ngày khởi chiếu

"Bóng đè" thu về gần 20 tỷ sau 3 ngày khởi chiếu

VOV.VN - "Bóng đè" nhiều khả năng sẽ lập nên nhiều thành tích đáng nể khác khi “vươn ra biển lớn” trong thời gian sắp tới. 

Thông điệp đắt giá về gia đình trong phim kinh dị "Bóng đè"
Thông điệp đắt giá về gia đình trong phim kinh dị "Bóng đè"

VOV.VN - Không chỉ là một tác phẩm hù dọa đơn thuần, "Bóng đè" có một ý tưởng táo bạo và ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Thông điệp đắt giá về gia đình trong phim kinh dị "Bóng đè"

Thông điệp đắt giá về gia đình trong phim kinh dị "Bóng đè"

VOV.VN - Không chỉ là một tác phẩm hù dọa đơn thuần, "Bóng đè" có một ý tưởng táo bạo và ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Sao nhí Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi tỏa sáng trong "Bóng đè"
Sao nhí Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi tỏa sáng trong "Bóng đè"

VOV.VN - Tuy nhỏ tuổi nhất, Lâm Thanh Mỹ và Mai Cát Vi lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ phim, gần như là người dẫn dắt khán giả khám phá từng bước ngoặt trong toàn bộ câu chuyện của "Bóng đè". 

Sao nhí Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi tỏa sáng trong "Bóng đè"

Sao nhí Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi tỏa sáng trong "Bóng đè"

VOV.VN - Tuy nhỏ tuổi nhất, Lâm Thanh Mỹ và Mai Cát Vi lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bộ phim, gần như là người dẫn dắt khán giả khám phá từng bước ngoặt trong toàn bộ câu chuyện của "Bóng đè".