Loạt phim "Stranger things 4" vượt mốc 1 tỷ giờ xem trên Netflix

VOV.VN - Phần 4 của loạt phim "Stranger things" là tác phẩm thứ hai của Netflix đạt được hơn 1 tỷ giờ xem sau "Squid game".

Thành tích này được thiết lập sau khi phần thứ 2 của mùa 4 được ra mắt vào ngày 1/7. Các tập phim mới đã mang lại đã nâng tổng giờ xem lên 1,15 tỷ giờ kể từ tập 1 mùa 4 được công chiếu vào ngày 27/5.

Trước đó, loạt phim đầu tiên vượt mốc 1 tỷ giờ xem là siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc "Squid game" (Trò chơi con mực). Tính đến thời điểm hiện tại, "Squid game" vẫn là tựa phim truyền hình phổ biến nhất của Netflix từ trước đến nay với 1,65 tỷ giờ được xem - mà người phát trực tiếp tính toán trong mỗi tựa phim 28 ngày đầu tiên có sẵn, sau đó lượng người xem không còn được tính nữa. 

“Stranger Things” phần 4 là loạt phim nói tiếng Anh phổ biến nhất của Netflix từ trước đến nay và phổ biến thứ hai tính cả phim nói tiếng nước ngoài. Phim vẫn có cơ hội đánh bại “Squid hame”. Do phát hành theo từng phần nên lượng người xem của tập 2 trong 28 ngày sau ngày 1/7 sẽ góp phần vào việc thống kê mức độ phổ biến. 

Ở vị trí thứ 2 tuần này, “The Umbrella Academy” đang tiếp tục giữ vững. Mùa 3 của loạt phim này đã được xem trong 88 triệu giờ từ ngày 27/6 đến ngày 3/7. Cả “The Umbrella Academy” và “Stranger Things” tiếp tục thống trị Netflix tuần này. Phần còn lại của bảng xếp hạng gồm “Man Vs. Bee ”(25,4 triệu),“ Peaky Blinders ” mùa 6 (18,4 triệu giờ) và“ Snowflake Mountain ”(15 triệu giờ).

Danh sách Top 10 của Netflix trong tuần từ ngày 27/6 đến ngày 3/7 bắt đầu với loạt phim nói tiếng Anh như "Stranger Things 4", "The Umbrella Academy" mùa 3 và tiếp theo là các phim không nói tiếng Anh, trong đó "Money Heist: Korea".

"Stranger Things" là loạt phim khoa học viễn tưởng, pha lẫn kinh dị do anh em nhà Duffer sáng tác. Lấy bối cảnh tại thị trấn giả tưởng Hawkins, bang Indiana vào thập niên 1980. Phòng thí nghiệm Quốc gia Hawkins đặt tại đây, bề ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học cho Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nhưng thực chất là nơi bí mật thực hiện các thí nghiệm khoa học siêu linh và siêu nhiên, trong đó có cả thí nghiệm trên cơ thể người. Họ vô tình tạo ra một cánh cổng đi vào thế giới song song có tên "Thế giới ngược" ("The Upside Down"). Việc này đưa cư dân Hawkins rơi vào vô vàn hiểm nguy chết chóc mà họ không hề hay biết.

Loạt phim đã lập kỉ lục về số lượng người xem trên Netflix, đồng thời cũng sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Giới phê bình đánh giá cao bộ phim vì khả năng xây dựng thành công tuyến nhân vật, nhịp độ, bầu không khí, diễn xuất, nhạc phim, lối đạo diễn, biên kịch cũng như sự tôn trọng dành cho phim ảnh thập niên 1980. "Stranger things" nhận được nhiều giải thưởng và đề cử danh giá trong đó có 6 giải Primetime Emmy, 4 đề cử giải Quả cầu vàng, 1 đề cử Giải thưởng Truyền hình của Viện Hàn lâm Anh, 2 đề cử của Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ, 3 đề cử của Hiệp hội Biên kịch Hoa Kỳ,.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Netflix tổ chức trò chơi sinh tồn "Squid game" ngoài đời thật
Netflix tổ chức trò chơi sinh tồn "Squid game" ngoài đời thật

VOV.VN - Trước thềm công chiếu mùa 2 "Squid game", Netflix "chơi lớn" khi đưa thế giới hư cấu trong phim ra ngoài đời thật với trò chơi thực tế mang tên "Squid game: The Challenge".

Netflix tổ chức trò chơi sinh tồn "Squid game" ngoài đời thật

Netflix tổ chức trò chơi sinh tồn "Squid game" ngoài đời thật

VOV.VN - Trước thềm công chiếu mùa 2 "Squid game", Netflix "chơi lớn" khi đưa thế giới hư cấu trong phim ra ngoài đời thật với trò chơi thực tế mang tên "Squid game: The Challenge".

Netflix xác nhận các nhân vật trở lại trong phần 2 “Squid Game”
Netflix xác nhận các nhân vật trở lại trong phần 2 “Squid Game”

VOV.VN - Đạo diễn Hwang Dong-hyuk vừa xác nhận nhân vật Seong Gi-hun (Lee Jung-jae đóng) trở lại trong loạt phim ăn khách toàn cầu "Squid Game".

Netflix xác nhận các nhân vật trở lại trong phần 2 “Squid Game”

Netflix xác nhận các nhân vật trở lại trong phần 2 “Squid Game”

VOV.VN - Đạo diễn Hwang Dong-hyuk vừa xác nhận nhân vật Seong Gi-hun (Lee Jung-jae đóng) trở lại trong loạt phim ăn khách toàn cầu "Squid Game".

Ngôi sao Netflix "Inventing Anna" được mời đóng vai "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna
Ngôi sao Netflix "Inventing Anna" được mời đóng vai "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna

VOV.VN - Nữ diễn viên Julia Garner của “Inventing Anna” đã được mời đóng vai Madonna trong bộ phim tiểu sử sắp ra mắt về biểu tượng nhạc pop.

Ngôi sao Netflix "Inventing Anna" được mời đóng vai "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna

Ngôi sao Netflix "Inventing Anna" được mời đóng vai "Nữ hoàng nhạc pop" Madonna

VOV.VN - Nữ diễn viên Julia Garner của “Inventing Anna” đã được mời đóng vai Madonna trong bộ phim tiểu sử sắp ra mắt về biểu tượng nhạc pop.

Jung Hae In, Son Suk Ku tham gia phần 2 loạt phim ăn khách "D.P" của Netflix
Jung Hae In, Son Suk Ku tham gia phần 2 loạt phim ăn khách "D.P" của Netflix

VOV.VN - Ngày 31/5, Netflix công bố loạt phim "D.P." sẽ chính thức trở lại với phần 2 với dàn diễn viên gồm Jung Hae In, Son Suk Ku, Koo Kyo Hwan, Kim Sung Kyun,...

Jung Hae In, Son Suk Ku tham gia phần 2 loạt phim ăn khách "D.P" của Netflix

Jung Hae In, Son Suk Ku tham gia phần 2 loạt phim ăn khách "D.P" của Netflix

VOV.VN - Ngày 31/5, Netflix công bố loạt phim "D.P." sẽ chính thức trở lại với phần 2 với dàn diễn viên gồm Jung Hae In, Son Suk Ku, Koo Kyo Hwan, Kim Sung Kyun,...