Nàng thơ Thái Lan viết chuyện tình ngọt ngào mà bi thương trong phim mới

VOV.VN - Nữ diễn viên Bua Nalinthip có màn kết hợp ăn ý với nam diễn viên Pon Nawasch trong bộ phim truyền hình “Minh châu rực rỡ”.

Giữa tháng 5/2021, “Minh châu rực rỡ” chính thức lên sóng tại Thái Lan và nhanh chóng tạo nên "cơn sốt" lớn ở xứ chùa Vàng. Bộ phim được dẫn dắt bởi những ngôi sao trẻ nổi bật của làng giải trí Thái Lan, trong đó, cặp diễn viên chính Pon Nawasch (vai Chalunthorn) và Bua Nalinthip (vai Praomook) có màn kết hợp ăn ý “đốn tim” người hâm mộ.

“Minh châu rực rỡ” xoay quanh chuyện tình của Praomook và Chalunthorn. Ban đầu, Chalunthorn hiểu lầm Praomook là gái hư, nhưng lại bị ép phải cưới cô. Chuyện này càng khiến Chalunthorn ghét Praomook hơn. Tuy nhiên, trải qua nhiều chuyện, cả hai lại dần dần có cảm tình với nhau.

Ngoài những phân cảnh ngọt ngào, lãng mạn, phim còn khiến người xem có những phút giây "đứng ngồi không yên" bởi các cảnh tình cảm trải dài từ đầu đến cuối phim của cặp đôi nhân vật chính. Không riêng gì nam chính Chalunthorn và nữ chính Praomook, nam chính và cậu bạn thân Marut (Krating Khunnarong) cũng có kha khá phân đoạn thân mật. Lý do là Marut buộc phải "hy sinh đời trai", bị cuốn vào màn kịch giả vờ làm người tình đồng tính của Chalunthorn để giúp Chalunthorn trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân của mình.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên xinh đẹp Bua Nalinthip sau 3 năm đảm nhận vai chính trong phim “Tội lỗi màu hồng”. Bua Nalinthip tên thật là Nalinthip Sakulongumpai, cô sinh năm 1989 tại Thái Lan. Bua Nalinthip hiện đang là diễn viên nữ độc quyền của CH3. Từ năm 2006, Bua Nalinthip đã được cư dân mạng biết đến với vai trò là một hotgirl. Qua một thời gian dài hoạt động trong showbiz, Bua Nalinthip đã cho thấy được sự trưởng thành cũng như những khía cạnh tài năng của mình.

Trong suốt thời gian lên sóng, từ khóa tên phim liên tục đứng đầu top trending Twitter tại khu vực Thái Lan. Chẳng những vậy, phim còn thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng rating của đài CH3. Tại Việt Nam, bộ phim được phát sóng trên kênh SCTV6 từ 5/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những bộ phim truyền hình giả tưởng, xuyên không Thái Lan được khán giả yêu thích
Những bộ phim truyền hình giả tưởng, xuyên không Thái Lan được khán giả yêu thích

VOV.VN - Sắp tới, khán giả Việt sẽ được thưởng thức một trong những bộ phim ăn khách đầu 2021 của Thái Lan ở dòng phim viễn tưởng, kỹ xảo này.

Những bộ phim truyền hình giả tưởng, xuyên không Thái Lan được khán giả yêu thích

Những bộ phim truyền hình giả tưởng, xuyên không Thái Lan được khán giả yêu thích

VOV.VN - Sắp tới, khán giả Việt sẽ được thưởng thức một trong những bộ phim ăn khách đầu 2021 của Thái Lan ở dòng phim viễn tưởng, kỹ xảo này.

"Yêu nhầm anh xã" - Phim truyền hình Thái Lan đến với khán giả Việt
"Yêu nhầm anh xã" - Phim truyền hình Thái Lan đến với khán giả Việt

VOV.VN - Là bộ phim truyền hình ăn khách nhất nhì xứ chùa Vàng vào năm 2020, bộ phim "My husband in law" tên tiếng Việt là "Yêu nhầm anh xã" sẽ chính thức được phát sóng trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 26/04/2021 tới đây.

"Yêu nhầm anh xã" - Phim truyền hình Thái Lan đến với khán giả Việt

"Yêu nhầm anh xã" - Phim truyền hình Thái Lan đến với khán giả Việt

VOV.VN - Là bộ phim truyền hình ăn khách nhất nhì xứ chùa Vàng vào năm 2020, bộ phim "My husband in law" tên tiếng Việt là "Yêu nhầm anh xã" sẽ chính thức được phát sóng trên kênh THVL1 bắt đầu từ ngày 26/04/2021 tới đây.

"Đừng gọi anh là bố" - Bộ phim top 1 doanh thu phòng vé Thái Lan đổ bộ màn ảnh Việt
"Đừng gọi anh là bố" - Bộ phim top 1 doanh thu phòng vé Thái Lan đổ bộ màn ảnh Việt

VOV.VN - “Bom tấn” điện ảnh của xứ sở Chùa Vàng chính thức được ra mắt khán giả Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một làn gió mới trong thời điểm cuối năm tại phòng vé Việt.

"Đừng gọi anh là bố" - Bộ phim top 1 doanh thu phòng vé Thái Lan đổ bộ màn ảnh Việt

"Đừng gọi anh là bố" - Bộ phim top 1 doanh thu phòng vé Thái Lan đổ bộ màn ảnh Việt

VOV.VN - “Bom tấn” điện ảnh của xứ sở Chùa Vàng chính thức được ra mắt khán giả Việt Nam, hứa hẹn tạo nên một làn gió mới trong thời điểm cuối năm tại phòng vé Việt.