Những bộ phim ghi dấu ấn của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn với 3 bộ phim "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy", "100 ngày bên em" và "Anh trai yêu quái".

Vũ Ngọc Phượng (1985-2022) là đại diện hiếm hoi của thế hệ đạo diễn trẻ khi có thể cân bằng tốt yếu tố giải trí và nghệ thuật dành cho giới trẻ. Điều đó được thể hiện rõ qua những tác phẩm của anh khi vừa được khán giả đón nhận, vừa chinh phục được nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Trong 7 năm cống hiến cho điện ảnh, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn với 3 bộ phim: "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy", "100 ngày bên em" và "Anh trai yêu quái". Vũ Ngọc Phượng đều được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi cách kể chuyện tinh tế, dễ chạm đến người xem.

"12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" (2015)

"12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy" là bộ phim điện ảnh đầu tay của Vũ Ngọc Phượng. Khai thác đề tài chiêm tinh học, nội dung phim kể về chàng họa sĩ truyện tranh đào hoa tên Huy thuộc cung Nhân Mã (B Trần đóng). Một hôm, Huy đang lướt ô tô trên phố thì gặp và bị hấp dẫn bởi cô gái tên My thuộc cung Song Ngư (Jun Vũ). Huy lên kế hoạch chinh phục My dù theo chiêm tinh hai cung của anh và cô nàng ít hợp nhau nhất. Cùng lúc, Huy "bắt cá hai tay" với cô gái tên Chi thuộc cung Sư Tử (Quỳnh Chi) mà không biết Sư Tử là bạn cùng nhà của Song Ngư. Khi gã đào hoa triển khai kế hoạch cưa cẩm cũng là lúc những mối quan hệ phức tạp của hai người dần hé lộ.

Chia sẻ về dự án đầu tay của mình khi tấn công vào làng điện ảnh một cách chuyên nghiệp, Vũ Ngọc Phượng bày tỏ “Câu chuyện phim là nói về chiến lược trong tình yêu. Nam chính trong phim sẽ chia những cô gái thành những chùm sao khác nhau và có từng chiến lược cưa cẩm riêng. Đó là chuyện của những người ế, muốn thoát kiếp ế, muốn có tình yêu và tìm thấy người mình yêu. Câu chuyện nhẹ nhàng không quá to tát, không quá mới mẻ hay đột phát. Tôi tin sự giản dị trong cảm xúc sẽ làm khán giả đồng cảm”.

Phim đã giành 4 giải thưởng của giải thưởng Cánh diều 2016 gồm giải Cánh diều bạc phim xuất sắc nhất, giải Đạo diễn xuất sắc nhất, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Jun Vũ) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Quỳnh Chi).

"100 ngày bên em" (2018)

Sau thành công của bộ phim đầu tay "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy", Vũ Ngọc Phượng bắt tay vào thực hiện dự án điện ảnh tiếp theo mang tên "100 ngày bên em" với diễn xuất của Khả Ngân và Jun Phạm.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Ánh Dương (Khả Ngân) - một vlogger nổi tiếng, trẻ trung và xinh đẹp trên trên mạng xã hội với cuộc sống. Nhưng khi đang đắm chìm hạnh phúc, chuẩn bị kết hôn, cô bỗng suy sụp khi phát hiện ra khối u não, rồi bị người yêu ruồng bỏ.

Để lấp vào vị trí chú rể còn trống trong đám cưới sắp diễn ra, nữ vlogger đành tìm đến người bạn cũ Nhật Minh (Jun Phạm) - vốn là một game thủ danh tiếng, hiện vô công rồi nghề, nhưng éo le thay, mắc bệnh ung thư cột sống. Từ bản “hợp đồng hôn nhân” đôi bên cùng có lợi, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Song, cái chết luôn hiện hữu, khi bệnh tình của họ ngày một xấu đi…

"100 ngày bên em" tiếp tục thể hiện điểm độc đáo trong phong cách của Vũ Ngọc Phượng là sự trẻ trung, linh hoạt và tinh tế trong cách kể chuyện, liên tục tung ra những tình huống thắt-mở “thấy vậy mà không phải vậy” khiến câu chuyện trở nên sinh động, khó đoán trước. Lời thoại thú vị, vẫn đậm chất ngôn tình nhưng lại có cái tinh nghịch, hiện đại của giới trẻ, tạo cảm giác gần gũi, đời thật.

Bộ đôi nhân vật chính Jun Phạm – Khả Ngân, tuyến các nhân vật phụ của B Trần, Gin Tuấn Kiệt, Lê Tam Triều Dâng... không chỉ ăn điểm ở vẻ ngoài trẻ, đẹp mà còn sự đa dạng trong diễn xuất, đủ khiến người xem cười đấy mà sau đó lại rơi nước mắt vì cách diễn nhập tâm, đầy cảm xúc của diễn viên.

"Anh trai yêu quái" (2019)

Năm 2019, Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn với bộ phim thứ 3 - "Anh trai yêu quái" với sự tham gia diễn xuất của Kiều Minh Tuấn, Isaac, Diệu Nhi... "Anh trai yêu quái" được làm lại bộ phim Hàn Quốc "Anh tôi vô số tội" (ra rạp Việt năm 2016). Bản remake vẫn trung thành với câu chuyện của bản gốc, nhưng thay đổi căn bản tính cách nhân vật người anh cho phù hợp với tạng hài của diễn viên Kiều Minh Tuấn.

Qua bộ phim "Anh trai yêu quái", tài năng đạo diễn của Vũ Ngọc Phượng ngày càng được khẳng định. Đạo diễn trẻ này đặc biệt nổi trội trong cách chỉ đạo diễn xuất. Trong phim của Phượng, những diễn viên mới toanh (vào thời điểm họ tham gia phim) như Jun Vũ, B Trần, hay những diễn viên có nhiều vai nhưng chưa thật sự bật lên như Khả Ngân đều diễn rất ổn.

Trong "Anh trai yêu quái", người ta thấy Phi Phụng "mặn" và khác hẳn những vai hài mà bà vẫn đóng trước đây. Còn Kiều Minh Tuấn trong phim này được khai thác tối đa nội lực, được diễn hài đã đời, và thử thách nhất là phần cuối khi phim chuyển sang bi để lấy nước mắt khán giả. Như Kiều Minh Tuấn đã chia sẻ cảnh cuối anh phải khóc nguyên đêm đến mức "treo não".

Bộ phim “Anh trai yêu quái” đã nhận bằng khen danh dự của giải thưởng Cánh diều 2019. Hai diễn viên trong phim cũng được vinh danh trong hai giải thưởng quan trọng: Diễn viên Kiều Minh Tuấn đoạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh“ vai Phong và ca sĩ - diễn viên Isaac đoạt giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh” vai Lâm Judo.

Hiện tại, Vũ Ngọc Phượng đang trong quá trình thực hiện dự án phim điện ảnh thứ 4 - "Quần xì kì diệu". Chỉ tiếc là nhiều dự án nghệ thuật dang dở khác của anh đành gác lại.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng
Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng sáng 8/3.

Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng

Nghệ sĩ tiếc thương tài năng của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng

VOV.VN - Nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phượng sáng 8/3.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37
Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

VOV.VN - Sáng 8/3, trên trang cá nhân Vũ Ngọc Phượng báo tin đạo diễn trẻ qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, ngày 8/3 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh, hưởng dương 37 tuổi.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời ở tuổi 37

VOV.VN - Sáng 8/3, trên trang cá nhân Vũ Ngọc Phượng báo tin đạo diễn trẻ qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, ngày 8/3 sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh, hưởng dương 37 tuổi.