"Ốc mượn hồn" và sự mạo hiểm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ
VOV.VN - Đinh Tuấn Vũ trở lại màn ảnh rộng với "Ốc mượn hồn". Nhà làm phim cho biết anh chủ động lựa chọn một hướng đi nhiều thử thách, dù đây là thể loại còn khá ít được khai thác tại Việt Nam, bởi tin rằng câu chuyện trong phim có thể tạo sự đồng cảm với khán giả.
Sau nhiều năm vắng bóng ở địa hạt điện ảnh, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại với dự án Ốc mượn hồn – bộ phim tâm lý, kịch tính quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An và Nguyễn Văn Chung. Đây được xem là một bước chuyển đáng chú ý của nhà làm phim từng ghi dấu với các tác phẩm như Chờ em đến ngày mai, Taxi, em tên gì?, Cuộc đời của Yến hay Truyền thuyết về Quán Tiên.
Chia sẻ về hành trình thay đổi của bản thân, Đinh Tuấn Vũ cho biết khoảng thời gian từ khi hoàn thành Truyền thuyết về Quán Tiên đến lúc bấm máy Ốc mượn hồn kéo dài khoảng 6 năm. Theo anh, sự thay đổi này không đến trong ngày một ngày hai mà là kết quả của quá trình quan sát cuộc sống, suy ngẫm về những câu chuyện và con người mình từng gặp.
“Nếu như ngày trước anh chọn kể những điều bản thân muốn kể thì ở hiện tại, khi làm phim cho khán giả đại chúng, Đinh Tuấn Vũ chọn kể câu chuyện mà mọi người muốn lắng nghe”, nam đạo diễn chia sẻ.
Trong quãng thời gian không thực hiện phim điện ảnh, anh vẫn thường xuyên đến rạp xem các tác phẩm mới, lắng nghe phản hồi của công chúng để hiểu hơn về thị hiếu khán giả. Theo Đinh Tuấn Vũ, đó là hành trình giúp anh tích lũy nhiều bài học cho công việc làm nghề.
Tuy nhiên, anh cho rằng không trải nghiệm nào có thể thay thế được việc trực tiếp gặp gỡ khán giả sau khi phim ra mắt. Nam đạo diễn nói: “Nhưng sẽ không thể bằng trải nghiệm khi bộ phim ra rạp. Khi đi cinetour, được nghe cảm xúc của khán giả, có nhiều người đồng cảm nhân vật, đặt ra những câu hỏi khiến mình thấy họ kỹ từng chi tiết. Tôi nhận ra rằng cách làm của mình đang đúng”.
Khi trở lại với điện ảnh, Đinh Tuấn Vũ không chọn những đề tài quen thuộc hay an toàn. Thay vào đó, anh quyết định thử sức với một hướng đi mới thông qua Ốc mượn hồn. Theo đạo diễn, đây không chỉ là câu chuyện xuất phát từ mong muốn cá nhân mà còn là điều anh tin rằng có thể chạm tới cảm xúc của nhiều người.
Nam đạo diễn lý giải: “Họ có nhiều bế tắc trong cuộc sống, chưa thể vượt qua. Biết đâu khi xem ‘Ốc mượn hồn’ sẽ tìm thấy sự đồng cảm”.
Đinh Tuấn Vũ cũng thừa nhận đây là thể loại không phải lựa chọn phổ biến của nhiều nhà làm phim tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh mong muốn góp thêm một màu sắc mới vào bức tranh điện ảnh trong nước, đồng thời mở rộng sự đa dạng về thể loại cho khán giả.
“Tôi biết đó là thể loại mà ở Việt Nam rất ít người chọn, nhưng tôi muốn mang đến sự mới mẻ, đa dạng thể loại hơn. Khán giả Việt bây giờ đang rất mở, nên hoàn toàn thoải mái tiếp nhận những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Nó có thể là sự mạo hiểm nhưng tôi thấy sự mạo hiểm đó là xứng đáng”, anh bày tỏ.
Theo Đinh Tuấn Vũ, chính niềm tin vào sự thay đổi trong thị hiếu thưởng thức của công chúng đã giúp anh mạnh dạn lựa chọn con đường khác biệt. Thay vì đi theo những công thức quen thuộc, anh muốn thử thách bản thân bằng những câu chuyện mới và cách tiếp cận mới.
Bên cạnh việc tìm kiếm sự mới mẻ trong đề tài, nam đạo diễn cũng dành nhiều thời gian cho quá trình lựa chọn diễn viên. Anh cho biết điều quan trọng nhất không phải danh tiếng mà là sự phù hợp với tinh thần nhân vật.
Đinh Tuấn Vũ tiết lộ Tiểu Vy đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn trước khi được giao vai diễn trong phim. “Như Tiểu Vy, bạn phải trải qua mấy vòng casting. Tôi thấy đây là nhân vật thể hiện được 2 khía cạnh - một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng sau đó lại là một con người khác với giọng nói trầm hơn. Tiểu Vy đã thể hiện được 2 khía cạnh đó”, anh cho biết.
Nói về mục tiêu của một bộ phim khi ra rạp, Đinh Tuấn Vũ thừa nhận bất kỳ đạo diễn nào cũng mong tác phẩm của mình đạt kết quả tốt về doanh thu. Tuy nhiên, với Ốc mượn hồn, điều khiến anh hài lòng hơn cả là phản ứng từ phía khán giả.
Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu về hơn 15 tỷ đồng sau thời gian phát hành. Dù không tạo nên cú bứt phá lớn về doanh thu, tác phẩm vẫn được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình làm nghề của Đinh Tuấn Vũ khi anh mạnh dạn thử sức ở một hướng đi mới.
“Điều tôi vui nhất chính là nhiều khán giả thấy được sự khác biệt so với ‘Cuộc đời của Yến’ hay ‘Truyền thuyết về quán tiên’, nhưng họ vẫn nhìn thấy màu sắc của Đinh Tuấn Vũ”, nam đạo diễn chia sẻ.
Với Đinh Tuấn Vũ, những lời khen chê từ công chúng đều là bài học để hoàn thiện bản thân. Sau hơn một thập kỷ làm nghề, anh xem mỗi dự án là một hành trình tìm kiếm sự đồng cảm từ khán giả, đồng thời là cơ hội để tiếp tục khám phá những hướng đi mới trong điện ảnh.