Phim Việt - Đức kể những câu chuyện của cộng đồng người Việt xa xứ
VOV.VN - Ngày 11/6 tại Hà Nội, dự án phim điện ảnh quốc tế Beyond The Broken Bridge (tên tiếng Việt: Hành trình tìm nguồn cội) chính thức được giới thiệu tới truyền thông và công chúng.
Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, bộ phim lấy cảm hứng từ những câu chuyện của cộng đồng người Việt sinh sống tại Đức và một số quốc gia châu Âu. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Đan, một người trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa, mang trong mình những trăn trở về gia đình, bản sắc cá nhân và mối liên hệ với quê hương.
Câu chuyện bắt đầu khi Đan trở về Việt Nam để tìm hiểu về nguồn gốc gia đình và quá khứ của chính mình. Hành trình ấy đưa nhân vật đối diện với những khoảng cách thế hệ, những tổn thương chưa được hóa giải và những câu hỏi về nơi mình thực sự thuộc về.
Dự án được phát triển bởi đội ngũ làm phim đến từ Việt Nam và Đức. Đạo diễn kiêm biên kịch là Kristina Schippling, trong khi phần hình ảnh do Zhong To đảm nhận. Ê-kíp sản xuất là Angie Do, Aaron Le, Nguyễn Phan Anh và Hồng Minh Phương.
Ông Nguyễn Phan Anh, đại diện ê-kíp làm phim, cho biết ý tưởng thực hiện dự án xuất phát từ mong muốn kể những câu chuyện của cộng đồng người Việt trên thế giới bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Theo ông, khi nghiên cứu điện ảnh quốc tế, ê-kíp nhận thấy nhiều cộng đồng như người Hoa, người Mexico hay các cộng đồng nhập cư khác đều đã có những tác phẩm phản ánh hành trình, văn hóa và bản sắc riêng. Trong khi đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng có nhiều câu chuyện đáng được kể.
"Bộ phim xuất phát từ những trăn trở của thế hệ người Việt xa xứ - những người luôn mang trong mình nỗi nhớ quê hương, mong muốn tìm lại bản sắc, kết nối với gia đình và cộng đồng. Đó cũng là hành trình chữa lành và tìm kiếm giá trị bản thân", ông Nguyễn Phan Anh chia sẻ.
Bộ phim tập trung khai thác các chủ đề về gia đình, ký ức, bản sắc văn hóa và hành trình tìm kiếm cội nguồn của những người Việt đang sinh sống xa quê hương. Bối cảnh phim dự kiến trải dài từ Việt Nam đến châu Âu, phản ánh những trải nghiệm của thế hệ người Việt lớn lên trong môi trường đa văn hóa.
Đại diện ê-kíp cho biết một phần lớn thời lượng phim sẽ được thực hiện tại Việt Nam. Bên cạnh câu chuyện của nhân vật chính, tác phẩm còn lồng ghép hình ảnh về cảnh quan, văn hóa và đời sống con người Việt Nam.
Ông Nguyễn Phan Anh cho rằng điện ảnh có thể góp phần quảng bá điểm đến du lịch khi nhiều địa danh trên thế giới đã trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh. Ê-kíp kỳ vọng những bối cảnh được lựa chọn trong phim cũng có thể góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới khán giả quốc tế.
Theo kế hoạch, bộ phim sẽ tiếp tục giai đoạn sản xuất trong năm 2026, hoàn thiện hậu kỳ trong năm 2027 trước khi tham gia các liên hoan phim và phát hành rộng rãi.