Rạp chiếu phim nào hút khách nhất thế giới năm 2022?

VOV.VN - Theo Comscore, rạp UGC Ciné Cité Les Halles ở Paris (Pháp) đã thu hút nhiều khán giả đến xem phim nhiều hơn bất kỳ rạp nào trên thế giới vào năm 2022.

Với 27 phòng chiếu, UGC des Halles là rạp chiếu phim lớn nhất ở châu Âu. Nơi này đã bán được 2,2 triệu vé vào năm 2022, vượt qua rạp Burbank ở Los Angeles (Mỹ) và rạp Showcase Bluewater ở London (Anh). Khu phức hợp này có vị trí đắc địa ở tầng hầm của trung tâm mua sắm Chatelet-Les Halles, cũng là nơi các tuyến tàu điện ngầm và tàu RER chính của thành phố gặp nhau.

Ngoài ra, đây là rạp chiếu phim duy nhất ở Pháp mở cửa từ 9h sáng đến nửa đêm. Điều đó không chỉ cung cấp nhiều suất chiếu hơn để bán được nhiều vé hơn, mà còn khiến rạp UGC trở thành "thước đo" quan trọng cho sự thành công của một bộ phim.

Phim mới được phát hành vào thứ Tư hàng tuần ở Pháp, thường sớm hơn 2 ngày so với ngày khởi chiếu ở những nơi khác. Do đó, những buổi chiếu lúc 9h sáng tại UGC thường là buổi chiếu công khai đầu tiên của một bộ phim. Theo tờ Les Echos, giới phân tích theo dõi chặt chẽ những buổi chiếu sớm đó để đánh giá mức độ đón nhận của bộ phim.

UGC thường kết hợp công chiếu các bộ phim bom tấn của Hollywood và phim nghệ thuật. Những bộ phim lớn thường có thời lượng chiếu lâu hơn ở UGC, đôi khi phát trong nhiều tháng. 

"Sự thành công của UGC Ciné Cité Les Halles chứng minh sự phù hợp của mô hình rạp UGC nhằm quảng bá tất cả các tác phẩm điện ảnh, từ phim bom tấn của Mỹ đến phim nghệ thuật", Giám đốc điều hành UGC - Brigitte Maccioni nói, “Sự đa dạng về phim là nền tảng trong chiến lược của tập đoàn UGC. Điều này được khán giả yêu thích, giúp Pháp trở thành thị trường hàng đầu châu Âu và thị trường lớn thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc”.

Thành công của UGC cũng là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi chung của ngành điện ảnh Pháp. Vào năm 2022, lượng khán giả đến các rạp ở Pháp đạt 152 triệu vé, tăng 59,2% so với năm 2021 - năm có tới 138 ngày các rạp đóng cửa. Dù con số tại Pháp vẫn giảm 26,9% so với thời kỳ trước Covid-19, nhưng đây là một trong những kết quả tốt nhất trên thế giới. Ví dụ như lượng người đến rạp tại Italy năm 2022 đã giảm 52,7% so với mức trước Covid-19; Tây Ban Nha giảm 40,7%; Đức giảm 31,6% còn Mỹ giảm 33,8%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sân bay nào delay nhiều nhất thế giới?
Những sân bay nào delay nhiều nhất thế giới?

VOV.VN - Trên thế giới, khái niệm chậm chuyến (delay), hủy chuyến chỉ được đặt cho các sân bay bởi hạ tầng yếu kém của sân bay là một trong những yếu tố chính dẫn tới các chuyến bay delay.

Những sân bay nào delay nhiều nhất thế giới?

Những sân bay nào delay nhiều nhất thế giới?

VOV.VN - Trên thế giới, khái niệm chậm chuyến (delay), hủy chuyến chỉ được đặt cho các sân bay bởi hạ tầng yếu kém của sân bay là một trong những yếu tố chính dẫn tới các chuyến bay delay.

Top 7 chiếc ô tô hiếm nhất thế giới
Top 7 chiếc ô tô hiếm nhất thế giới

VOV.VN - Sau đây là danh sách 7 chiếc xe hơi khó tìm nhất trên thế giới được xếp hạng bởi CarBuzz.

Top 7 chiếc ô tô hiếm nhất thế giới

Top 7 chiếc ô tô hiếm nhất thế giới

VOV.VN - Sau đây là danh sách 7 chiếc xe hơi khó tìm nhất trên thế giới được xếp hạng bởi CarBuzz.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới đổi tên sân vận động thành Pele
Quốc gia đầu tiên trên thế giới đổi tên sân vận động thành Pele

VOV.VN - Cabo Verde trở thành quốc gia đầu tiên ủng hộ đề nghị của Chủ tịch FIFA, đổi tên sân vận động quốc gia thành Pele.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới đổi tên sân vận động thành Pele

Quốc gia đầu tiên trên thế giới đổi tên sân vận động thành Pele

VOV.VN - Cabo Verde trở thành quốc gia đầu tiên ủng hộ đề nghị của Chủ tịch FIFA, đổi tên sân vận động quốc gia thành Pele.

Những điểm đến du lịch lâu đời nhất trên thế giới
Những điểm đến du lịch lâu đời nhất trên thế giới

VOV.VN - Trải qua hàng nghìn năm, rất nhiều quốc gia trên thế giới được thành lập và biến mất. Thật thú vị khi vẫn còn một số quốc gia ra đời từ rất lâu mà vẫn tồn tại sau những biến động đó. Kho tàng lịch sử tại những điểm đến này xứng đáng để du khách trải nghiệm một lần trong đời.

Những điểm đến du lịch lâu đời nhất trên thế giới

Những điểm đến du lịch lâu đời nhất trên thế giới

VOV.VN - Trải qua hàng nghìn năm, rất nhiều quốc gia trên thế giới được thành lập và biến mất. Thật thú vị khi vẫn còn một số quốc gia ra đời từ rất lâu mà vẫn tồn tại sau những biến động đó. Kho tàng lịch sử tại những điểm đến này xứng đáng để du khách trải nghiệm một lần trong đời.